Hội thảo “Giáo dục vì hòa bình” và sự kiện ra mắt cuốn sách Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ

(Dân trí) - Ngày 09/11/2019 Viện đào tạo Montessori Canada tại Việt Nam đã tổ chức buổi hội thảo Giáo dục vì hòa bình, đồng thời chia sẻ về sự ra mắt cuốn sách “Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ” của Tiến sĩ Daniel Jutras.

Tới dự buổi hội thảo có sự tham gia của: Tiến sĩ Daniel Jutras - Viện trưởng viện đào tạo Montessori Canada, được công nhận là Huấn luyện viên Montessori quốc tế đạt chuẩn MACTE (Hội đồng công nhận giáo viên Montessori quốc tế) trong gần 40 năm qua, ông đã đào tạo hơn 8000 giáo viên Montessori, gần 200 thạc sỹ Montessori và tham gia giảng dạy các khóa đào tạo giáo viên Montessori tại châu Âu, châu Phi, châu Á và Bắc Mỹ,…; bà Crytal Jones - huấn luyện viên quốc tế tại Viện đào tạo Montessori Canada chuyên đào tạo giáo viên và giám khảo do MACTE công nhận, bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong môi trường Montessori; bà Lê Mai Hương - nhà giáo Montessori quốc tế - chủ trường mầm non B2B Back to basic Education - diễn giả giáo dục; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Founder hệ thống 12 cơ sở Little Sol Montessori, CEO trung tâm đào tạo Montessori quốc tế tại Việt Nam chi nhánh Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh; bà Phạm Ngọc Oanh và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân thuộc ban điều hành trung tâm đào tạo Montessori quốc tế tại Việt Nam cùng toàn bộ cộng đồng những chủ trường, quản lý, giáo viên, phụ huynh yêu giáo dục sớm.

Hội thảo “Giáo dục vì hòa bình” và sự kiện ra mắt cuốn sách Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ - 1

Mở đầu chương trình có sự góp mặt của MC Thanh Vân Hugo lên giới thiệu và khai mạc chương trình hội thảo.

Nội dung buổi hội thảo xoay quanh vấn đề giáo dục hướng tới hòa bình và nhiệm vụ bảo vệ trẻ em với thông điệp “Tôi mong muốn những đứa trẻ mạnh mẽ, đoàn kết vì sự bình yên trong mỗi con người và nhân loại”, “Nhiệm vụ bảo vệ trẻ em cũng là nhiệm vụ giáo dục cho người lớn nỗ lực để bảo vệ hòa bình”.

Hội thảo “Giáo dục vì hòa bình” và sự kiện ra mắt cuốn sách Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ - 2

Đồng hành cùng chương trình là những tiết mục vui nhộn truyền cảm hứng cho người nghe

Có thể nói hòa bình luôn là một niềm hi vọng to lớn của tất cả nhân loại, chúng ta luôn mong muốn một cuộc sống không có sự phân biệt dân tộc, màu da, trường phái hay bất cứ thứ gì khác. Trẻ sẽ không có tình yêu và hòa bình nếu như ta không trao cho trẻ được hòa bình và tình yêu thương. Để làm được điều đó phải có sự đoàn kết thành một thể thống nhất và mỗi người là một khu vườn hòa bình tự thân và cùng nhau xây dựng một cuộc sống hòa bình, nơi có sự tử tế, có lòng tốt, sự trắc ẩn và tình người. Với những mầm non tương lai của đất nước, chúng ta cần có một hệ thống giáo dục đúng đắn. Bởi vì ta không thể biết được cuộc hành trình của trẻ sẽ dẫn đến đâu, đồng hành cùng trẻ vì con đường trẻ đi đến chính là tương lai thế giới của chúng ta. Và đây cũng chính là lý do mà Viện Montessori Canada chi nhánh tại Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo này.

Hội thảo “Giáo dục vì hòa bình” và sự kiện ra mắt cuốn sách Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ - 3

Tiến sĩ Daniel Jutras - viện trưởng viện đào tạo Montessori Canada chia sẻ về giá trị của hòa bình và tầm quan trọng của hòa bình đối với trẻ thơ

Buổi hội thảo diễn ra rất ý nghĩa nhờ các phần chia sẻ của khách mời tới tham dự. Nói về chủ đề hòa bình và trẻ em trong Montessori, Tiến sĩ Daniel Jutras lấy chủ đề là chú chim ruồi ngậm từng giọt nước để dập tắt đám cháy rừng. Mỗi người hãy góp 30 giọt nước về các thông điệp hòa bình trong cuộc sống cho trẻ em, giúp trẻ có môi trường phát triển tối đa tiềm năng từ bên trong. Montessori thường xuyên quan sát sự phát triển của trẻ để nhận ra những nhạy cảm của trẻ, khuyến khích mỗi đứa trẻ đối mặt với thử thách và tự mình vượt qua những trở ngại đó. Dạy cho trẻ những điều cốt yếu hay vẻ đẹp bên trong chính mình khi mình nỗ lực đạt được những thành tích. Dạy trẻ biết cách thể hiện tình yêu thương với người lạ, cách làm việc tập thể và kết nối hòa bình với mọi người. Đồng thời dạy trẻ biết cách giúp đỡ người khác, biết lắng nghe và chia sẻ.

Hội thảo “Giáo dục vì hòa bình” và sự kiện ra mắt cuốn sách Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ - 4

Cuốn sách “Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ” là cuốn sách bổ ích giành cho mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hay chia sẻ của bà Crystal Jones về những hoạt động vui chơi trong giờ Montessori. Bà gọi nó là hành trình học tập “chơi” trong môi trường Montessori. Tại đây trẻ em được tham gia vào các góc: thực hành cuộc sống, giác quan, toán, ngôn ngữ, văn hóa khoa học. Trong môi trường Montessori các bé sẽ được tự do lựa chọn những góc học mình yêu thích để hoạt động. Khi trẻ thấy người lớn làm việc là sự mệt mỏi thì việc gán khái niệm làm việc trong quá trình học của trẻ bằng đam mê, nhiệt huyết trẻ sẽ có tình yêu lao động trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhà giáo Lê Mai Hương đã có những chia sẻ rất chân thật về phẩm chất của người giáo viên Montessori và cách quản lý lớp học, cư xử trong trường học Montessori theo ý nghĩa hòa bình. Buổi lễ cũng rất vinh dự khi được chia sẻ tới các khách mời cuốn sách “Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ” của Tiến sĩ Daniel Jutras. Cuốn sách bao gồm 60 hoạt động đầy cảm hứng dành cho các độc giả quan tâm tới hòa bình và mong muốn nuôi dưỡng văn hóa hòa bình và bình yêu tâm hồn cho trẻ thơ. Đặc biệt cuốn sách có một kho mềm tài liệu Anh-Việt kèm theo

Hội thảo “Giáo dục vì hòa bình” và sự kiện ra mắt cuốn sách Giáo dục hòa bình vì trẻ thơ - 5

Buổi hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp nhờ có sự góp mặt của đông đảo khách mời và học viên.

Bên cạnh đó,chương trình cũng thông báo cuộc thi viết về những chuyển hóa của học viên sau khi học Montessori. Và ra mắt dự án Montessori is Simple & More - Mis & More áp dụng phương pháp Montessori tại nhà với các đồ dùng tự tạo, thành lập dự án cộng đồng hỗ trợ mỗi tỉnh một lớp Montessori theo dự án này cho trẻ em nghèo. Đồng thời ra mắt dự án Montessori online tiện lợi cho giáo viên, cha mẹ có thể tiếp cận mọi lúc mọi nơi chỉ cần một chiếc máy tính hay điện thoại kết nối internet.

Với ý nghĩa truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng giáo dục. Hội thảo Giáo dục vì hòa bình rất ý nghĩa cho những mầm non tương lai của đất nước. Chính vì thế mỗi chúng ta cùng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau để thiết lập một thế giới hòa bình, tràn đầy tình yêu thương.

PV