Hội Khuyến học Quảng Nam vinh danh các nhà tài trợ

(Dân trí) - Sáng 26/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua khuyến học năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016. Tại hội nghị này, Hội Khuyến học đã vinh danh các nhà tài trợ, mạnh thường quân đã đồng hành với Hội trong suốt thời gian qua.

Theo báo cáo, trong năm 2015, các huyện, thị, thành Hội đã huy động và tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ gần 45 tỉ đồng từ các cơ quan, Ban, ngành, các công ty, doanh nghiệp, Hội đồng hương, tộc họ, Việt kiều và nhân dân... và đã xét cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn cho học sinh, sinh viên trên 178 ngàn suất, với tổng giá trị gần 38 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Lương Ngọc Toản phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Lương Ngọc Toản phát biểu tại hội nghị

Song song với công tác xây dựng qua khuyến học, các quỹ giải thưởng và học bổng khuyến tài tại địa phương, đơn vị như giải thưởng Phan Châu Trinh tại Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng (huyện Tiên Phước), giải thưởng Võ chí Công (huyện Núi Thành), giải thưởng Vinh danh tài năng Điện Bàn (thị xã Điện Bàn), giải thưởng nâng tầm tri thức Đại Lộc (huyện Đại Lộc)... đã vinh danh khen thưởng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và trong các kỳ thi tốt nghiệp, học sinh giỏi các cấp 458 suất, với gần 1,2 tỉ đồng.

Để góp phần hỗ trợ cùng nhà trường xây dựng cảnh quan sư phạm, tu sửa, xây dựng trường, lớp sạch đẹp tạo môi trường học tập tốt cho học sinh, các cấp Hội đã phối hợp với địa phương hỗ trợ vận động nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm các trang thiết bị dạy và học với số tiền trên 63 tỉ đồng.

Phát huy kết quả phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở của năm qua, năm 2015 các cấp Hội từ huyện, thị, thành phố đến xã, phường, thị trấn đã tổ chức phong trào đăng ký xây dựng Gia đình hiếu học (GĐHH), Dòng họ hiếu học (DHHH), Cộng đồng khuyến học (CĐKH); đã có 132.547 gia đình, 2.381 dòng họ, 1.380 cộng đồng đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí.

Qua xét chọn và công nhận đã có 113.968 gia đình, 1.936 dòng họ, 1.089 cộng đồng đạt tiêu chí, so với năm 2014 số lượng công nhận tăng nhiều, GĐHH tăng 35.227 gia đình, DHHH tăng 83 dòng họ.

Trao giấy khen và kỷ niệm chương đến các nhà tài trợ
Trao giấy khen và kỷ niệm chương đến các nhà tài trợ

Nhân dịp này, Hội Khuyến học Quảng Nam cũng đã vinh danh và trao kỷ niệm chương vì “Công tác khuyến học” đến các nhà tài trợ.

Phát biểu tại hội nghị, thầy Lương Ngọc Toản - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam hoan nghênh Hội Khuyến học Quảng Nam đã tổ chức tốt phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2015 và đã đạt được nhiều thành tích tốt đẹp.

Đặc biệt, tỉnh Hội đã đề ra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua, tổ chức hội nghị Ban chấp hành các cấp hội quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định và các văn bản của cấp trên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT), tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giúp đỡ, hỗ trợ phong trào thi đua này.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Lương Ngọc Toản cũng hoan nghênh tỉnh Hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chung trong năm 2016 là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển Hội vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT và học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, tạo sự chuyển biến tích cực trong năm đầu tiên triển khai đại trà các mô hình học tập.

Công Bính