Hội Khuyến học Quảng Nam: Trao gần 45 tỉ đồng học bổng năm 2016

(Dân trí) - Năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam đã huy động nguồn kinh phí được hơn 54 tỉ đồng (tăng 5% so với năm 2015), cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ gần 197 ngàn suất với tổng số tiền gần 45 tỉ đồng; góp phần thiết thực vào việc duy trì, phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/12, Hội Khuyến học Quảng Nam đã tổng kết hoạt động năm 2016 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Bà Phạm Thị Minh Chiến - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam cho biết, so với năm qua, công tác thi đua củng cố, xây dựng phát triển các tổ chức Hội, hội viên tại các cấp Hội đã tăng về số lượng, nhất là các tổ chức chi Hội, Ban Khuyến học các loại và tổ chức hoạt động tương đối đều khắp có hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh được các phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương.


Hội Khuyến học Quảng Nam tổng kết công tác năm 2016 ngày 23/12

Hội Khuyến học Quảng Nam tổng kết công tác năm 2016 ngày 23/12

“Phát huy thành quả khuyến học năm qua, tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua trong trường học, hỗ trợ tích cực phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, “tháng 9 khuyến học” chào mừng năm học mới, các cấp Hội đã chú trọng phát huy nguồn quỹ hiện có và kiên trì vận động, huy động nguồn kinh phí từ các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, Hội đồng hương, dòng họ, nhân dân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài”, Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Nam nói.

Theo đó, Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận trên 46 tỉ đồng, đã cấp trên 193 ngàn suất học bổng, khen thưởng, hỗ trợ với tổng giá trị trên 39 tỉ đồng. Ngoài ra tại các Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cùng địa phương tham gia xét chọn, tổ chức trao giải cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập suất sắc như giải thưởng Phan Châu Trinh tại Tam Kỳ và Phú Ninh, giải thưởng “Vinh danh tài năng Điện Bàn” tại thị xã Điện Bàn, học bổng khuyến tài Lê Thiện Trị tại Duy Xuyên, học bổng Thăng Bình tại huyện Thăng Bình, Quỹ ươm mầm Tây Giang tại huyện Tây Giang, Quỹ nâng tầm tri thức tại huyện Đại Lộc, Quỹ giải thưởng Võ Chí Công huyện Núi Thành với tổng số 299 suất, trên 735 triệu đồng.

Năm 2016, Hội Khuyến học Quảng Nam tiếp tục duy trì, phát triển nguồn kinh phí cấp học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo thông qua các hình thức đối ngoại nhân dân trong và ngoài nước và lãi tiết kiệm từ các nguồn quỹ học bổng Đất Quảng, Chan Chu… với số tiền tiếp nhận gần 8 tỉ đồng.

Tổng cộng trong năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh đã huy động trên 54 tỉ đồng (tăng 5% so với năm 2015), cấp học bổng, khen thưởng, hỗ trợ gần 197 ngàn suất với tổng số tiền gần 45 tỉ đồng, đã góp phần thiết thực vào việc duy trì, phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, để góp phần hỗ trợ cùng nhà trường củng cố, xây dựng cảnh quan sư phạm, tu sửa xây dựng phòng ốc, trong năm 2016, các cấp Hội đã phối hợp với địa phương hỗ trợ vận động nguồn kinh phí trên 47,5 tỉ đồng.

Công Bính