Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0

(Dân trí) - Ngày 10/12, Hội Khuyến học Ninh Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã đến dự.

Dự Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Hội Khuyến học Ninh Bình còn có: bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, MTTQ, các Sở, ban, ngành đoàn thể; các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện Hội Khuyến học một số tỉnh, thành phố và 167 đại biểu đại diện cho trên 300 nghìn hội viên khuyến học trong tỉnh.

Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0 - 1

Đại hội Hội Khuyến học Ninh Bình khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội Khuyến học Ninh Bình được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 15 cờ thi đua xuất sắc, 258 bằng khen; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen; UBND tỉnh Ninh Bình tặng 6 cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Năm 5 qua, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, làm tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập; đóng góp tích cực vào việc phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh. Hệ thống tổ chức Hội Khuyến học đã phủ kín tới 100% xã, phường, thị trấn, trường học; 100% thôn, bản, tổ dân phố trong toàn tỉnh; gần 80% các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp có tổ chức hoặc hoạt động khuyến học, khuyến tài; số lượng hội viên trên 300 nghìn người, chiếm gần 32% dân số toàn tỉnh.

Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0 - 2

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - GS. TS. Nguyễn Thị Doan chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội Khuyến học các cấp đã chung tay, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện hỗ trợ, khuyến khích việc dạy và học trong các trường học; xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; thúc đẩy giáo dục cho người lớn thông qua hệ thống Trung tâm học tập cộng đồng..., giúp người dân không chỉ học chữ mà còn được trang bị kiến thức từ luật pháp tới các kỹ năng, được học nghề để phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc. 

Để động viên khuyến khích công tác khuyến học, khuyến tài, Hội đã phát triển mạnh mẽ hệ thống Quỹ Khuyến học, khuyến tài từ tỉnh đến cơ sở. Tại cấp tỉnh có Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh, Hội Khuyến học tỉnh có Quỹ Khuyến học Trương Hán Siêu. Cấp huyện có các Quỹ: Quỹ Khuyến học Lương Văn Thăng (Nho Quan); Quỹ Khuyến học Nguyễn Công Trứ (Kim Sơn); Quỹ Khuyến học Vũ Duy Thanh (Yên Khánh).

Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0 - 3

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tặng hoa chức mừng Đại hội của Hội Khuyến học Ninh Bình.

Hàng năm, từ nguồn Quỹ khuyến học, đã dành nhiều tỷ đồng trao học bổng, phần thưởng cho hàng vạn học sinh nghèo vượt khó, học sinh, sinh viên giỏi, vận động viên có thành tích xuất sắc... góp phần xây đắp thêm ước mơ và chắp cánh cho những tài năng ngày càng phát triển. 

Phát biểu tại Đại hội, GS. TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phương hướng nhiệm vụ được giao, thấm nhuần công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác tổ chức hội và hội viên (năm sau cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu đề ra).

Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0 - 4

GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Đại hội Hội Khuyến học Ninh Bình.

Hội Khuyến học Ninh Bình đã tuyên truyền hết sức bài bản (đúng và trúng) để MTTQ, Sở Giáo dục, các tổ chức, ban ngành trong tỉnh xem khuyến học khuyến tài là nòng cốt; Triển khai các mô hình đạt và vượt kế hoạch; Hoạt động và sử dụng Quỹ khuyến học tốt, Ninh Bình là tỉnh đứng đầu về vận động nhân dân đóng quỹ khuyến học cao trong cả nước (gần 100 nghìn đồng/người, cao hơn mức Hội Khuyến học Việt Nam đề ra). 

Đặc biệt, trong công tác thi đua khen thưởng, Hội Khuyến học Ninh Bình đã có 2 giải thưởng “Nông dân tự học thành tài” trong lễ trao giải “Nhân tài đất Việt” do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sáng lập. Đây là những nông dân chỉ học hết lớp 7 nhưng đã có những sáng chế khoa học giúp nông dân ở Ninh Bình bớt đi những khó khăn trong lao động sản xuất…

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học Ninh Bình tiếp tục phát huy được những thành tích đã đạt được để phát triển công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời đại mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0). 

Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0 - 5

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định tầm quan trọng của sự học, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời đại ngày nay; ghi nhận và biểu dương những thành tích cùng những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ qua. 

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh giá cao sự tâm huyết, tận tụy của các bậc lão thành, các cán bộ Hội với công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh; hoan nghênh các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành với Hội trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Ninh Bình tiến tới một xã hội học tập. Đồng thời, khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo, của Hội Khuyến học là vô cùng quan trọng. Trong đó, Hội Khuyến học có trách nhiệm, làm nòng cốt trong việc phối hợp thúc đẩy cả xã hội cùng làm khuyến học, khuyến tài, thực hiện một xã hội, mọi người cùng học tập vì sự phát triển bền vững, hưng thịnh cho đất nước…

Hội Khuyến học Ninh Bình phát huy truyền thống, vươn lên trong thời đại công nghệ 4.0 - 6

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã ra mắt, gồm 45 đại biểu. Ông Nguyễn Mạnh Trường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng thông qua các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Thái Bá