Hội Khuyến học Ninh Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Dân trí) - Giai đoạn 2013 – 2017, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước thành tích đạt được, Hội đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngày 28/9, Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, giai đoạn 2015 - 2018 và biểu dương các mô hình học tập tiên tiến.

Thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 281), từ năm 2015 các cấp Hội Khuyến học ở Ninh Bình đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Các cấp Hội chủ động liên kết với ngành giáo dục và đào tạo, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thực hiện Đề án 281; lồng ghép việc gắn kết phong trào học tập với các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư tiên tiến.

Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình.
Ông Tống Quang Thìn - Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình.

Các cán bộ, Đảng viên và nhân dân tại Ninh Bình hưởng ứng cao Đề án 281 về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Vì thế, các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập ở cơ sở đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết quả sau 3 năm thực hiện đề án, qua bình xét đánh giá ở cơ sở đã suy tôn 20.563 gia đình, 1.120 dòng họ, 1.025 cộng đồng, 482 đơn vị học tập tiên tiến được biểu dương trên đài truyền thanh và các hội nghị ở địa phương.

Gương học tập tiên tiến toàn tỉnh Ninh Bình có 1.745 gia đình, 289 dòng họ, 325 cộng đồng, 182 đơn vị được các cấp khen thưởng giai đoạn 2015 - 2018.

Hội Khuyến học cấp tỉnh đã tặng giấy khen và thưởng cho 57 gia đình, 19 dòng họ, 23 cộng đồng,18 đơn vị học tập; UBND huyện và hội Khuyến học cấp huyện đã tặng giấy khen và thưởng cho 178 gia đình, 40 dòng họ, 37 cộng đồng, 32 đơn vị học tập; UBND cấp xã đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 1.510 gia đình, 230 dòng họ, 265 cộng đồng, 142 đơn vị học tập...

Trước kết quả đạt được trong những năm qua, Hội Khuyến học Ninh Bình đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì do có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2013-2017, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, 60 mô hình học tập tiên tiến, đại diện cho trên 21 nghìn mô học tập tiên tiến trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập trong tỉnh đã được UBND tỉnh Ninh Bình và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen.

Thái Bá