Hội Khuyến học Hà Tĩnh: Tập huấn cán bộ tham gia xây dựng nông thôn mới

(Dân trí) - Cuối tháng 10 vừa qua, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tập huấn cho gần 300 cán bộ chủ trì từ tỉnh đến cơ sở với chủ đề “Khuyến học tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Là một trong số ít tỉnh triển khai xây dựng nông thôn mới khá bài bản, có nhiều cơ chế chính sách kích cầu trong phát triển Kinh tế - Xã hội, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nên Hà Tĩnh đã có 1.600 mô hình kinh tế có tính thuyết phục cao. Tuy vậy, phong trào chưa đều, nhiều nguồn lực tại chỗ chưa được phát huy đúng mức, mới có 11/235 đơn vị đạt 14 tiêu chí trở lên. Thực trạng đó đòi hỏi cả Hệ thống Chính trị phải vào cuộc mạnh mẽ, trong đó có Hội Khuyến học các cấp.

Tại đợt tập huấn, ông Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới đã làm rõ những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước xây dựng nông thôn mới, những kinh nghiệm từ thực tiễn ở Hà Tĩnh, các chính sách kích cầu xây dựng nông thôn mới.

Học viên Hội khuyến học Hà Tĩnh tham dự tập huấn xây dựng nông thôn mới
Học viên Hội khuyến học Hà Tĩnh tham dự tập huấn xây dựng nông thôn mới.
 
Nội dung tập huấn đã xác định 5 nhiệm vụ của Hội Khuyến học cần tham gia xây dựng Nông thôn mới là:

- Tuyên truyền, vận động hội viên và toàn dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, chính sách xây dựng nông thôn mới để hiểu và tiếp cận với chính sách, tích cực thực hiện cuộc vận động.

- Thông qua việc củng cố các Trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức cho hội viên và mọi người dân được học về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, truyền nghề, xây dựng mô hình kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, kiến thức pháp luật, vốn sống và kỹ năng sống.

- Vận động gia đình hội viên tự giác thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, hiến đất, đóng góp tiền, của, công sức xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tham gia giám sát cộng đồng trong xây dựng cơ bản.

- Gia đình cán bộ, hội viên đi đầu trong làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm nhận các mô hình kinh tế.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học có chiều sâu, khích lệ mọi người thi đua học tập để nâng cao sự hiểu biết, thực hiện học tập suốt đời như lời Bác dạy, góp phần xây dựng quê hương giàu hơn, mạnh hơn, văn minh hơn.

Ngoài nội dung xây dựng Nông thôn mới, các học viên còn được quán triệt ba chuyên đề về củng cố tổ chức Hội các cấp, xây dựng quỹ khuyến học và công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng. Sau tập huấn ở Tỉnh,các huyện và cơ sở sẽ tổ chức tập huấn đến các chi hội và ban Khuyến học.

Trần Thanh Bình