Hội Khuyến học đồng hành cùng Hội Người Cao tuổi trong phong trào học tập suốt đời

(Dân trí) - Chiều ngày 17/1, TƯ Hội Khuyến học Việt Nam kí kết chương trình phối hợp cùng TƯ Hội Người Cao tuổi Việt Nam. Với nội dung về “ Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2018 – 2021”.


Đại diện lãnh đạo 2 Hội kí thỏa thuận chương trình phối hợp

Đại diện lãnh đạo 2 Hội kí thỏa thuận chương trình phối hợp

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ V Hội Khuyến học Việt Nam (2016 – 2021); Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam thống nhất chương trình phối hợp hoạt động từ 2018 – 2021.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam thống kê, trong những năm qua, hai Hội đã có nhiều hình thức phối hợp hoạt động phong phú đạt nhiều kết quả nổi bật: xây dựng hàng triệu gia đình học tập, hàng nghìn dòng họ học tập; hơn 10.000 Trung tâm Học tập cộng đồng; huy động hơn 3.000 tỷ đồng Quỹ Khuyến học.

Bên cạnh đó, 56% hội viên Hội Khuyến học là người cao tuổi, hơn 10 vạn người cao tuổi tham gia công tác quản lý, giảng dạy hướng dẫn ở các Trung tâm học tập cộng đồng. Nhiều người cao tuổi luôn nêu cao tinh thần, làm tấm gương học tập suốt đời cho thế hệ trẻ noi theo. Cho nên, chương trình phối hợp này rất thực tế với nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân ta. – GS Doan bày tỏ.


GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam

GS Doan sẽ chỉ đạo các cấp Hội Khuyến học chủ động ký văn bản và thực hiện phối hợp với Hội Người cao tuổi cùng cấp, cụ thể hoá các nội dung phối hợp sát với tình hình địa phương.

Hội Khuyến học sẽ giúp xây dựng các mô hình, nội dung, chương trình hành động; rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình học tập trong người cao tuổi. Giúp Hội Người cao tuổi tiếp cận với kinh nghiệm học tập của người cao tuổi trong nước và ngoài nước. Góp phần phát triển có hiệu quả, các Trung tâm Học tập cộng đồng; mở nhiều loại hình học tập cho người cao tuổi.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam mong muốn, 2 của các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các loại hình Câu lạc bộ để hiệu quả hơn.Hội cùng lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Người cao tuổi. Đồng thời thí điểm mở một số khóa học cho người cao tuổi dựa trên cơ sở các Câu lạc bộ cán bộ hưu trí.


Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam.

Bà Chuyền cho biết thêm, Hội Người Cao tuổi sẽ lồng ghép các nội dung khuyến học vào các chương trình hoạt động của Hội, các chương trình phối hợp với các bộ, ngành. Đưa nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào nội dung thi đua "Tuổi cao - Gương sáng". Đưa việc học tập suốt đời vào nội dung sinh hoạt của các loại hình câu lạc bộ, đặc biệt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

Hà Cường