Hội Khuyến học Bạc Liêu nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(Dân trí) - Ngày 25/12, Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quế Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học (KH) tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: Nhìn chung hoạt động KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong từng năm đều có bước phát triển mới. Nhận thức về công tác này của cán bộ và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ nét.

Hội KH các cấp nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, từng bước khẳng định được vai trò, uy tín và vị trí trong xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội KH tỉnh Bạc Liêu cũng đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ làm công tác KH cơ sở, đã ý thức được trách nhiệm của mình, rất tâm huyết, hăng say với công việc, làm việc với tinh thần tự nguyện và ý thức tổ chức cao.

Hội Khuyến học Bạc Liêu nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - 1

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Có thể nói một trong những thành công của công tác KH, khuyến tài… là việc xây dựng Quỹ KH, xã hội hóa giáo dục và nuôi heo đất tiết kiệm trong việc chăm lo, hỗ trợ tốt nhất cho các em học sinh, sinh viên, thầy, cô giáo... có hoàn cảnh khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt.

Theo Hội KH tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2019, các cấp Hội đã vận động Quỹ KH và xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm được hơn 68 tỷ đồng, vượt trên 36% so với chỉ tiêu năm 2019 là 50 tỷ đồng/năm.

Trong đó, nổi bật là phong trào nuôi heo đất tiết kiệm có nhiều họat động sôi nổi, khi toàn tỉnh đã tổ chức khui hơn 79.600 con, với số tiền hơn 27,8 tỷ đồng. Hội KH thị xã Giá Rai, huyện Phước Long, huyện Đông Hải là những đơn vị dẫn đầu về phong trào này.

Từ nguồn quỹ đã vận động được, các cấp Hội đã trao tặng 8.444 suất học bổng, với số tiền hơn 5,1 tỷ đồng (bình quân 615.000 đồng/ suất). Bên cạnh đó, còn vận động 9.652 suất dụng cụ học tập ( xe đạp, sách giáo khoa, tập, viết,…) cho các em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Hội KH tỉnh Bạc Liêu cho rằng, để đạt được hiệu quả cao trong công tác KH, ngoài Chủ tịch Hội thì những nhân sự tham gia làm công tác này phải là người có uy tín, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, không ngại khó, có thời gian, có năng lực tổ chức hoạt động và khả năng vận động, thuyết phục tốt; cần phải am hiểu tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương, nắm bắt kịp thời thông tin 2 chiều để có chương trình kế hoạch hoạt động phù hợp mang lại kết quả tốt.

Bên cạnh đó, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để nhân rộng các gương điển hình nhằm khuyến khích đẩy mạnh phong trào.

Tại hội nghị tổng kết, lãnh đạo Hội KH huyện Hồng Dân cho rằng, công tác vận động Quỹ KH thời gian qua gặp không ít khó khăn. Hội không còn vận động trong cán bộ, công chức, viên chức như trước đây ấn định 2-3 ngày lương, mà nay chỉ tự nguyện đóng góp; còn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ bằng hiện vật như dụng cụ học tập hoặc tiền học bổng bằng hình thức trao tặng trực tiếp cho học sinh, không thông qua tài khoản của Hội KH tại Kho bạc Nhà nước. Từ đó, việc trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn không kịp thời.

“Hướng tới, huyện sẽ đẩy mạnh phát động phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học, mỗi nhà, mỗi giáo viên, học sinh nuôi một con heo đất để gây quỹ, nhằm phục vụ cho con em mua sắm dụng cụ học tập trước ngày khai giảng năm học mới”, ông Danh Sang - Chủ tịch Hội KH huyện Hồng Dân chia sẻ.

Theo Hội KH tỉnh Bạc Liêu, đến nay Chi hội, Ban KH trong toàn tỉnh là 1.529 đơn vị (tăng 122 Chi hội và Ban KH so với năm 2018); tổng số hội viên là 351.020 người (đạt tỷ lệ 38,81%/chỉ tiêu 35% so với dân số trong toàn tỉnh); số gia đình học tập là 173.532 gia đình (đạt tỷ lệ 83,94% so với số hộ trong toàn tỉnh); số dòng họ học tập là 2.081 dòng họ (đạt tỷ lệ 55,34%/chỉ tiêu 50% so với tổng số dòng họ trong toàn tỉnh); đã công nhận 518/518 ấp, khóm đạt danh hiệu cộng đồng học tập thuộc cấp xã quản lý (đạt tỷ lệ 100% so với tổng số ấp, khóm trong tỉnh); cộng đồng học tập có 64/64 xã đã được công nhận (đạt tỷ lệ 100%); số đơn vị học tập được công nhận là 625/687 đơn vị, chủ yếu là ở các cơ quan, trường học (đạt tỷ lệ 90,97%).

Nêu phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, lãnh đạo Hội KH tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phấn đấu mỗi tổ chức Đảng trở thành “đơn vị học tập”, cán bộ, đảng viên trở thành “công dân học tập” và “gia đình học tập”, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân.

Củng cố tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác phát triển Hội và hội viên trong các cơ quan, ban, ngành ở địa phương, doanh nghiệp, bệnh viện, lực lượng vũ trang...; Tiếp tục vận động Quỹ KH, xã hội hóa giáo dục và nuôi heo đất tiết kiệm KH phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu.

Trong năm 2020, các cấp Hội cũng sẽ tổ chức Đại hội Hội KH nhiệm kỳ mới, giai đọan 2020 - 2025, dự kiến từ tháng 4 - 12/2020.

Hội Khuyến học Bạc Liêu nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - 2

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nêu những vấn đề mà các cấp Hội cần tập trung thực hiện trong năm 2020.

Chủ tịch Hội KH tỉnh Bạc Liêu - ông Nguyễn Kiên Nhẫn cho rằng, công tác vận động Quỹ KH, xã hội hóa giáo dục, nuôi heo đất tiết kiệm KH trong năm 2019 đã đạt khá cao, nhưng từng đơn vị, địa phương có chỉ tiêu còn thấp so với năm 2018. Do đó, ông Nhẫn đề nghị các đơn vị cố gắng phấn đấu cao hơn năm 2019, để vào năm 2020 có đủ điều kiện cấp phát học bổng cho học sinh với số lượng cao hơn, tích lũy vào Quỹ KH nhiều hơn.

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn khẳng định, việc cấp phát học bổng cho học sinh có ý nghĩa rất sâu sắc không chỉ phụ huynh mà đối với cả quần chúng nhân dân. “Trong đó, ngành công an, quân sự ngoài xây dựng lực lượng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, còn vận động các nguồn quỹ để ủng hộ con em nhân dân học tập khiến họ rất xúc động”, ông Nhẫn chia sẻ.

Vì thế, Chủ tịch Hội KH tỉnh Bạc Liêu lưu ý Hội KH các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự để cùng tổ chức trao học bổng cho học sinh, bởi việc này người dân rất đồng tình, yêu quý, khen ngợi.

Hội Khuyến học Bạc Liêu nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - 3

Ông Nguyễn Kiên Nhẫn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu (phải) thay mặt Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thời gian qua, Hội KH tỉnh Bạc Liêu vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Hội KH huyện Đông Hải nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội KH Việt Nam; 7 tập thể và 6 cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội KH Việt Nam; 20 tập thể và 22 cá nhân nhận Giấy khen của Hội KH tỉnh Bạc Liêu.

Huỳnh Hải