Học viện Y Dược học Cổ truyền trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước

(Dân trí) - Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Lễ kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và khánh thành Bệnh viện Tuệ Tĩnh với quy mô 100 giường bệnh điều trị nội trú của Học Viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam chiều ngày 27/2.

Nhân dịp này Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng toàn thể thầy cô, y bác sỹ trong Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam (YDHCT) đã nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với ngành y học cổ truyền “ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc “đông” và thuốc “tây”.

Học viện Y Dược học Cổ truyền trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước - 1
PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Thấm nhuần lời dạy của Người, tập thể cán bộ, giảng viên, bác sỹ của Học viện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành sứ mệnh chữa bệnh cứu người và đào tạo ra đội ngũ các y bác sỹ có trình độ chuyên môn ngày càng cao hơn, tiếp cận nền y học tiên tiến trên thế giới.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh cho biết thêm, những năm gần đây, trên cơ sở nắm giữ nền tảng y dược học cổ truyền và điều tra dự báo nhu cầu đào tạo nguồn cán bộ YDHCT của xã hội, Học viện thường xuyên điều chỉnh quy mô, cơ cấu ngành nghề, trình độ, hình thức, loại hình, hướng tới đào tạo toàn diện những lớp cán bộ YDHCT đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.

Với hơn 600 cán bộ, viên chức, trong đó có hơn 350 người là đội ngũ thầy thuốc có trình độ cao như GS, PGS, TS, ThS, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, bác sỹ nội trú.

Hàng năm Học viện vẫn tiếp tục đào tạo ra nhiều lớp thầy thuốc ở các chuyên ngành y học cổ truyền, bác sỹ đa khoa, dược sỹ đại học, ở bậc đaị học và sau đại học nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu thiếu bác sỹ cho các bệnh viện tuyến huyện, tuyến địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, vấn đề phát triển Y dược học cổ truyền dân tộc luôn được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y Tế quan tâm và ưu tiên đầu tư phát triển vừa là lưu giữ, phát huy giá trị truyền thống, vừa trở thành nét riêng trong văn hóa dân tộc. Cho nên, việc xây dựng cơ sở Học viện YDHCT trở thành một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước đang đào tạo các bác sỹ, dược sỹ chuyên ngành y học cổ truyền rất cần được quan tâm.

Do đó, bản thân Học viện YDHCT phải nắm bắt được thời cơ và không ngừng đổi mới giáo dục đại học ngày một mở hơn, tiên tiến hơn để hội nhập quốc tế.

Đây là môi trường đào tạo ra hàng ngàn bác sỹ, điều dưỡng có chuyên môn cao về Y học cổ truyền, đáp ứng chuẩn về chất lượng, số lượng.

Học viện Y Dược học Cổ truyền trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước - 2
Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, mỗi bác sỹ, thầy cô giáo mang trong mình sứ mệnh lớn lao, vừa là người đi đầu, cũng là người hướng dẫn tạo ra các thế hệ bác sỹ trẻ mai sau, hi vọng các thầy cô, bác sỹ luôn giữ được những giá trị y học cổ truyền dân tộc và phát huy tốt hơn nữa theo hướng hiện đại hóa nhưng không xa rời truyền thống.

Học viện Y Dược học Cổ truyền trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước - 3
Nhân dịp kỷ niệm, Học viện YDHCT tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình đầu tư bệnh viện Tuệ Tĩnh quy mô 100 giường điều trị nội trú.
Học viện Y Dược học Cổ truyền trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu của cả nước - 4
Được biết, công trình được Bộ Y Tế cho phép khởi công từ tháng 9/2016 và hứa hẹn sẽ là nơi đào tạo lâm sàng, cung cấp dịch vụ y tế và khám chữa bệnh cho nhiều người nhân dân hơn.

Hà Cường