Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn ngành báo chí

(Dân trí) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các chuyên ngành báo chí có sử dụng các tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu. Trước đó vào ngày 12/8, trường đã tổ chức thi năng khiếu cho 888 thí sinh đăng ký.

Thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu cạnh tranh nhau vào 7 ngành đào tạo báo chí với tổng chỉ tiêu là 435. Điểm thi năng khiếu cao nhất của trường là 9,0; phần lớn thí sinh đạt điểm trung bình trở lên.

Theo quy định của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, năm 2015, thí sinh thi vào các chuyên ngành báo chí (báo in, ảnh báo chí, báo phát thanh, báo truyền hình, quay phim truyền hình, báo mạng điện tử, báo chí đa phương tiện) được xét tuyển theo các tổ hợp môn thi: Văn - Năng khiếu báo chí - Toán, Văn - Năng khiếu báo chí - Lịch sử, Văn - Năng khiếu báo chí - Tiếng Anh, trong đó môn thi năng khiếu báo chí do Học viện ra đề, chấm thi và các môn còn lại sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Theo mức điểm chuẩn mà trường công bố, chuyên ngành báo chí truyền hình có mức điểm cao nhất là 23,0 điểm ở tổ hợp Văn - Năng khiếu báo chí - Lịch sử; 21,5 điểm ở hai tổ hợp Văn - Năng khiếu báo chí - Tiếng Anh và Văn - Năng khiếu báo chí - Toán.

Chuyên ngành có điểm chuẩn thấp nhất trong nhóm ngành báo chí là quay phim truyền hình: 19,5 điểm ở tổ hợp Văn - Năng khiếu báo chí - Lịch sử, 19 điểm ở hai tổ hợp Văn - Năng khiếu báo chí - Tiếng Anh và Văn - Năng khiếu báo chí - Toán.

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 cho 7 chuyên ngành báo chí vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2015 như sau:

baochi-15082015-c6e66

(Mã tổ hợp: VNL: Văn - Năng khiếu báo chí - Lịch sử; VNA: Văn - Năng khiếu báo chí - Tiếng Anh; VNT: Văn - Năng khiếu báo chí - Toán).

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm)

Nguyễn Hùng

(Email hungns@dantri.com.vn )