Học viện Âm nhạc Huế: Lần đầu tiên khối N được tuyển sinh riêng

(Dân trí) - Sáng 13/7, khoảng 333 thí sinh đã tham dự kì thi đại học khối N vào Học viện Âm nhạc Huế. Đây là năm đầu tiên Học viện âm nhạc Huế được phép tự do trong công tác tuyển sinh

Có khoảng 333 thí sinh dự thi lấy 200 chỉ tiêu vào học viện âm nhạc Huế. Sư phạm âm nhạc là ngành có số thí sinh dự thi đông nhất khi chỉ có 50 chỉ tiêu nhưng có đến 200 thí sinh dự thi ngành này.

Một số ngành học được phân ra các chuyên ngành riêng biệt. Ngành Nhạc cụ truyền thống gồm các chuyên ngành như Đàn Bầu, Nhã Nhạc, Đàn Nhị, Sáo trúc, Đàn ca Huế, Đàn Nguyệt, Đàn Tranh. Ngành nhạc cụ phương tây gồm các chuyên ngành như Guitar, Clarinet, Trumphet, Trombone, Vionlin, Oboe. Do tính đặc thù và năng khiếu sử dụng nhạc cụ mà một số chuyên ngành này chỉ có 1-2 thí sinh dự thi.

Các nhạc cụ đều do trường chuẩn bị nên thí sinh chỉ cần tay không đến dự thi.
Các nhạc cụ đều do trường chuẩn bị nên thí sinh chỉ cần tay không đến dự thi.

Theo các thí sinh, môn khó nhất là môn Ký âm. Các thí sinh phải sử dụng đôi tai và khả năng nhận biết âm thanh của mình để xác định các nốt nhạc từ bài biểu diễn giám khảo. Em Nguyễn Phương Dung, quê Đà Nẵng dự thi ngành Sư phạm âm nhạc cho biết: “Không phải chỉ xác định nốt nhạc là đồ rê mi pha son mà còn phải xác định vị trí nốt nhạc trên khuông. Nếu không có khả năng nghe và kinh nghiệm thì sẽ không làm được bài”

Môn dễ nhất tất nhiên là môn Hát, tuy nhiên để đạt điểm cao môn này lại rất khó vì giọng hát thay đổi dựa vào khả năng riêng của thí sinh.

Tùy vào ngành học mà thí sinh sẽ dự thi ít nhất 4 môn, nhiều nhất 6 môn. Thang điểm cao nhất mỗi môn là điểm 10. Các môn chuyên ngành quan trọng sẽ được nhân hệ số 2.

Các nhạc cụ đều do trường chuẩn bị nên thí sinh chỉ cần tay không đến dự thi.
Thí sinh dò lại đáp án môn Ký âm với bạn bè. Môn ký âm được đánh giá là môn khó nhất trong các môn thi.

Ngoài các thí sinh đến từ Huế còn có các thí sinh đến từ Bình Định, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng... Em Nguyễn Trung Thanh dự thi chuyên ngành Lý luận âm nhạc cho biết: “Ngoài các môn thi Ký âm và Xướng âm em còn phải thi viết Tiểu luận về kiến thức âm nhạc tổng hợp trong 120 phút. Thi phối âm một giai điệu và trình bày giai điệu đó trên đàn piano. Đề thi rất khó”

Kỳ thi tuyển sinh đại học khối N của Học viện Âm nhạc Huế sẽ diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/7. Năm nay, Học viện âm nhạc Huế là 1 trong 10 trường Cao đẳng, Đại học thuộc khối văn hóa nghệ thuật trên cả nước được phép tuyển sinh riêng. Môn Ngữ văn không thi mà sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm tổng kết 3 năm học THPT.

Phụ huynh đem theo cơm hộp chờ con.

Phụ huynh đem theo cơm hộp chờ con.

Anh Việt - Đại Dương