Về vụ thầy giáo ép nữ sinh nhậu ở Tiền Giang:

Học trò bị kỷ luật, thầy chỉ bị kiểm điểm

Khi vụ việc thầy giáo ép học trò đi nhậu, hát karaoke vỡ lở, hội đồng kỷ luật nhà trường ém nhẹm, không báo cáo về phòng GD mà chỉ cho thầy giáo làm kiểm điểm rút kinh nghiệm và kiên quyết đề nghị kỷ luật HS vì “HS mà đi uống bia, hát karaoke là không tốt”...

Chuyện "lạ lùng" này xảy ra ở Trường THCS Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 10/2/2010, thầy Trần Quốc Lê - Tổng phụ trách Trường THCS Mỹ Hạnh Trung mời ba nữ sinh lớp 9 của trường đi ăn chè. Sau đó, thay vì đi ăn chè, thầy Lê ép các em phải đi uống bia và hát karaoke. Kết thúc cuộc nhậu tưng bừng, thầy Lê phải đưa hai em say mèm về nhà vì các em đã “hết thấy đường”. Gia đình biết được vụ việc, làm đơn gửi lên ban giám hiệu nhà trường phản ánh. Nhưng kỳ lạ thay, hội đồng kỷ luật nhà trường lại đề nghị kỷ luật các em nữ sinh này!

Khi tiếp xúc với chúng tôi, một em được thầy “mời” nhậu đã bật khóc: “Cháu không ngờ sau khi ba mẹ cháu trình bày vụ việc với ban giám hiệu nhà trường thì bị phản ứng ngược lại. Gia đình bắt cháu nghỉ học và đốt hết sách vở”.

Vụ việc xảy ra từ đầu tháng 2/2010, cả trường đều biết, nhưng Phòng Giáo dục huyện Cai Lậy không hề biết. Khi chúng tôi đề nghị được gặp thì nơi đây miễn cưỡng tiếp và hứa sẽ thanh tra làm rõ. Một giáo viên của Trường THCS Mỹ Hạnh Trung cho biết: “Tôi nghĩ việc thầy giáo mà ép học trò đi hát karaoke và nhậu say bí tỉ như vậy là không đúng. Vụ việc trên, rất nhiều giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh rất bất bình và không đồng tình với cách xử lý của ban giám hiệu nhà trường cũng như phòng giáo dục. Chuyện tưởng như nhỏ nhưng không nhỏ chút nào”.
 
Học trò bị kỷ luật, thầy chỉ bị kiểm điểm - 1
Trường THCS Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Trả lời bằng công văn về vụ việc trên, Phòng Giáo dục huyện Cai Lậy thừa nhận lỗi và cho rằng việc vi phạm của thầy Lê đã quá rõ, việc xử lý kỷ luật trước đây của hội đồng kỷ luật nhà trường như vậy là nhẹ so với những vi phạm của thầy Lê.

Dư luận và phụ huynh học sinh đang chờ Phòng Giáo dục huyện Cai Lậy và Ban giám hiệu Trường THCS Mỹ Hạnh Trung “sửa sai” để tỏ ra kỷ cương, đồng thời cần có sự động viên cần thiết để các em nữ sinh bị thầy “ép nhậu” bình tâm trở lại trường. Lỗi của thầy sao lại phạt học sinh? Thật vô lý!

Theo Công An TPHCM