Học tiếng Nhật bài bản tại Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro

(Dân trí) - Tiếng Nhật đang dần trở thành ngoại ngữ thông dụng, được nhiều bạn trẻ theo học. Tuy nhiên, học tiếng Nhật thế nào cho đúng phương pháp lại là vấn đề không nhiều bạn nắm được…

Không có “đường tắt” trong việc học tiếng Nhật

Hiện nay, việc học tiếng Nhật đang dần trở nên phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Các bạn trẻ học tiếng Nhật không chỉ nhằm mục đích du học, mà còn để được làm tại các công ty lớn. Chứng chỉ tiếng Nhật đang dần trở thành tấm vé thông hành để sở hữu các cơ hội học tập, làm việc chất lượng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh sự thông dụng và nhu cầu của thị trường, tiếng Nhật cũng được xếp vào một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới. Bất kì người Việt Nam nào khi học tiếng Nhật đặc biệt đều gặp khó khăn bởi nhiều bộ chữ, số lượng từ lớn, cấu trúc ngữ pháp hơi ngược so với tiếng Việt.

Học tiếng Nhật bài bản tại Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro - 1

Tiếng Nhật cùng văn hóa Nhật đang được nhiều bạn trẻ ưa thích

Bạn Minh Trí (học sinh THPT, Hà Nội) cho biết: “Tiếng Nhật có tới 3 bộ chữ: Hiragana, Katakana và Kanji. Trong đó riêng bộ chữ Kanji đã có khoảng 3.000 chữ thông dụng. Chính vì tiếng Nhật có đến 3 bộ chữ nên rất nhiều người khi mới học rất dễ nản, đặc biệt khi tất cả là dạng chữ tượng hình, khác hẳn với bộ chữ cái Latin mà chúng ta vẫn hay dùng trong tiếng Anh hay tiếng Việt.”

Thời gian gần đây, nhiều trung tâm dạy tiếng Nhật mọc lên tại Hà Nội đều quảng cáo về các chương trình học tiếng Nhật siêu tốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về ngôn ngữ, để chinh phục tiếng Nhật cần quá trình học bài bản, chậm mà chắc, có phương pháp và nền tảng vững vàng. Bởi xét cho cùng, việc học ngoại ngữ nào cũng đều dựa trên sự kiên trì và chăm chỉ.

Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro- Cơ sở lâu đời và uy tín về đào tạo tiếng Nhật tại Hà Nội

Ra đời năm 1992 dưới sự bảo trợ của Hội Giao lưu văn hóa Việt Nhật, Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc là một trong những cơ sở đào tạo tiếng Nhật bài bản, uy tín đầu tiên tại Hà Nội. Trên nền tảng là tòa nhà 4 tầng được phía Nhật tài trợ xây dựng tại phố Núi Trúc, tới nay trung tâm đã trải qua 27 năm hoạt động, đào tạo được hàng chục nghìn học viên. Tốt nghiệp ở trung tâm, học viên có đủ điều kiện làm việc ở các cơ sở kinh tế của Nhật ở Việt Nam, đi tu nghiệp ở Nhật Bản hoặc làm công việc có liên quan đến ngôn ngữ Nhật.

Học tiếng Nhật bài bản tại Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro - 2
Học viên tại trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc- Sugi Ryotaro

Thay vì chạy đua về thời gian, trung tâm luôn đề cao phương pháp giảng dạy cơ bản, vững kiến thức. Thay vì các khóa học ngắn, trung tâm đề cao việc học bài bản. Một năm học được chia làm 3 học kì, bắt đầu vào các tháng 1, tháng 5, tháng 9. Mỗi học kì kéo dài 3 tháng và đều có các bài kiểm tra trình độ để sàng lọc năng lực học viên.

Đặc biệt, trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc cũng hướng tới việc đào tạo học viên toàn diện trên 4 kĩ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết. Trung tâm có những phòng học hiện đại, phòng máy, phòng học tương tác… Hiện trung tâm đang có 12 giáo viên người Nhật là những người yêu quý Việt Nam, yêu nghề, cùng hệ thống giáo viên trong nước là các thầy cô giáo uy tín về giảng dạy tiếng Nhật tại Hà Nội. Mô hình học ở trung tâm là một buổi học gồm 2 tiết:một do giáo viên Nhật và một do giáo viên Việt dạy. Điều này giúp học viên có cơ hội rèn luyện các kĩ năng nghe nói, đồng thời đảm bảo chắc ngữ pháp và học bài bản tiếng Nhật ngay từ đầu.

Học tiếng Nhật bài bản tại Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro - 3
Một giờ học cùng giảng viên người Nhật tại trung tâm

Bạn Hoàn Vũ, cựu học viên trung tâm chia sẻ: “Mình luôn tự hào là học sinh của trung tâm. Mình cảm thấy thấy cô dạy bằng lòng nhiệt huyết và yêu thương học sinh với chất lượng giảng dạy mà mình khẳng định là không một trung tâm nào có thể vượt qua. Chậm, chắc, bền. Mình học ở lớp thôi cũng đủ nhớ được gần hết từ mới. Thầy cô chú trọng cả 4 kỹ năng, giải thích đến lúc bạn hiểu tận gốc mới thôi. Mình thật sự biết ơn trung tâm, vì đã cho mình một nền tảng tiếng Nhật tốt như vậy.”

Học tiếng Nhật bài bản tại Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro - 4
Học viên trung tâm tham gia một cuộc thi

Bạn Diệp Nguyễn, một cựu học viên khác cho biết: “Mình học trung tâm từ hồi 6A lên đến hết N2. Học ở trung tâm rồi không muốn học chỗ khác nữa. Các thầy cô rất nhiệt tình, quan tâm học viên và chuyên môn giỏi. Học xong được gần 1 năm rồi mình vẫn hay theo dõi tin tức của trung tâm”

Học tiếng Nhật bài bản tại Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc Sugi Ryotaro - 5
Học viên trang trí cho lễ hội Tanabata

Bên cạnh việc đào tạo kiến thức, các thầy cô ở Trung tâm Tiếng Nhật Núi Trúc cũng hiểu rằng, để học tốt ngôn ngữ Nhật còn cần phải hiểu cả văn hóa Nhật. Chính trung tâm là nơi đầu tiên tổ chức lễ hội hoa Anh đào Sakura tại Hà Nội đến nay đã được 12 năm, vũ hội Yosakoi… Từ đó, học viên thêm hiểu biết về văn hoá và ngôn ngữ của đất nước Nhật Bản gần gũi và có quá nhiều điều để học tập.