Đà Nẵng:

Học thứ bảy, nghỉ thứ năm từ hàng chục năm nay

(Dân trí) - Từ khi chia tách tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng (năm 1999), học sinh Đà Nẵng các cấp THCS và THPT đã được tổ chức lịch học thứ bảy, nghỉ học thứ năm. Và hầu như chưa ghi nhận trường hợp phụ huynh nào bày tỏ phản đối lịch học này ở các trường trên địa bàn thành phố.

Em Quỳnh Trang, học sinh lớp 8, Trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) chia sẻ: “Từ lớp 6, em đã theo lịch học thứ bảy, nghỉ thứ năm. Các tiết học được bố trí vào ngày thứ năm thường là các tiết học ngoại khóa. Em không thấy phiền gì lịch học này và thấy cũng hợp lý vì tụi em có khoảng thư giãn giữa tuần thay vì năm ngày học cả buổi liên tiếp”.

Chị Nguyễn Thị Thanh, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng có hai con, một cháu đang học THCS, một cháu đang học Tiểu học bày tỏ: “Tôi không phản đối gì lịch học này. Ở tuổi 11, 12 có thể yên tâm nếu những buổi học ngoại khóa ngày thứ năm, cháu tan trường sớm đứng đợi phụ huynh đến đón cũng yên tâm. Chỉ các cháu nhỏ như học sinh Tiểu học thì đúng là lo nếu đến đón các cháu quá muộn, nhưng học sinh Tiểu học ở đây (Đà Nẵng) các cháu được bố trí học suốt từ thứ hai đến thứ sáu, và nghỉ thứ bảy, chủ nhật rồi”.

Học sinh Đà Nẵng
Học sinh Đà Nẵng

 

Ông Nguyễn Tiến Khải - Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (Đà Nẵng) cho biết: “Lịch học thứ bảy, nghỉ thứ năm đã có từ lâu nay rồi. Cách bố trí lịch học như vậy tôi thấy hợp lý, để linh hoạt ngày thứ năm bố trí cho các em học các tiết ngoại khóa nhẹ nhàng nếu có, hoặc lịch họp hành, học chuyên môn cho giáo viên... Tôi chưa từng nghe phụ huynh nào phản ứng không đồng tình với lịch học này. Không chỉ ở trường này, mà trước nay, từng công tác ở nhiều trường khác, tôi cũng chưa từng nghe”

Trao đổi với PV Dân trí chiều 11/11, ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết: Từ khi chia tách tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng (năm 1999), học sinh Đà Nẵng các cấp THCS và THPT đã được tổ chức lịch học thứ bảy, nghỉ học thứ năm. Cách tổ chức lịch học này không vướng quy định nào của ngành. Với cách bố trí lịch học như vậy, học sinh có khoảng nghỉ giữa tuần hợp lý hơn là học liên tiếp.

Các tỉnh, thành có thể bố trí lịch học phù hợp tùy điều kiện của địa phương. Ví dụ như có địa phương bố trí lịch nghỉ học hàng tháng dài cho học sinh để tránh cho học sinh đi học vào mùa lũ. Ở Đà Nẵng, học sinh THCS, THPT đã theo lịch học thứ bảy, nghỉ thứ năm; riêng học sinh cấp Tiểu học học suốt từ thứ hai đến thứ sau, nghỉ thứ bảy, chủ nhật từ nhiều năm nay. Vừa rồi, cũng có đại diện ngành GD ở địa phương khác có hỏi Đà Nẵng về lịch học này và họ cũng bày tỏ đồng tình với cách bố trí lịch học của Đà Nẵng.

“Thực tế ở Đà Nẵng, hầu như chưa ghi nhận trường hợp phụ huynh nào bày tỏ phản đối lịch học này. Và nếu có, phải đặt câu hỏi có bao nhiêu phụ huynh phản đối. Nếu chỉ có một, hai phụ huynh trong số hàng trăm ngàn phụ huynh trên địa bàn thành phố không đồng tình mà thay đổi theo ý của số ít phụ huynh như vậy thì chắc phải thay đổi hàng ngày” - ông Hùng nói

Khánh Hiền