Học sinh xứ Hàn dễ trầm cảm, tự tử

(Dân trí) - Một phần năm học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào tình trạng trầm cảm và muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân.

Con số trên càng làm dấy lên mối lo ngại của cả xã hội Hàn Quốc khi quốc gia này đang trở thành một trong những nơi có tỉ lệ tự tử cao nhất trên thế giới. 

Một cuộc khảo sát đã được thực hiện với khoảng 5.600 học sinh ở Incheon, phía tây thủ đô Seoul. Kết quả cho thấy trên 46,5% học sinh này có những triệu chứng của chứng trầm cảm, trong khi đó hơn 20% cần được một bác sĩ tâm thần điều trị y tế, một viện sức khỏe tâm thần nhà nước khẳng định.

Bên cạnh đó, khoảng 8,7% học sinh tham gia cuộc khảo sát có ý định tự tử và 3,9% được xem là thuộc vào dạng có “nguy cơ cao” muốn tìm đến cái chết.

Hơn 19% được xếp vào một nhóm gồm những người có nguy cơ mắc chứng trầm cảm hoặc muốn tự tử với tỷ lệ học sinh nữ rơi vào cả hai xu hướng này cao hơn hẳn so với các học sinh nam.

Trong một cuộc thăm dò ý kiến bổ sung được tiến hành trên 810 học sinh nằm trong nhóm “có nguy cơ”, trên 23,5% thú nhận họ đã cố tìm cách tự tử nhiều hơn một lần

“Các cuộc điều tra đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này”, bác sĩ Cho In-hee tại Bệnh viện Gil thuộc Đại học Gacheon cho biết. “Tâm lý chán nản lan tràn và xu hướng tự tử trong giới trẻ liên quan chặt chẽ với áp lực buộc phải vào được đại học hàng đầu ngày càng tăng đang đè nặng lên họ, sự suy yếu của kết cấu gia đình và những thay đổi văn hóa xã hội tổng thể”.

Trong khi tỷ lệ tự tử ở những quốc gia phát triển nhất đã đạt đến đỉnh điểm vào đầu những năm 1980 thì tình trạng đáng buồn này lại vẫn đang tiếp tục “leo thang” ở Hàn Quốc, một quốc gia với dân số khoảng 50 triệu người. Hiện tỷ lệ tự tử ở Hàn Quốc đạt mức cao nhất trong thế giới công nghiệp.

Năm 2008, cứ khoảng 100.000 người Hàn Quốc thì có 26 người tự tử. Tỷ lệ này cao gấp 2,5 lần so với Mỹ và cũng cao hơn nhiều so với Nhật Bản, nơi trào lưu tự tử ăn sâu vào văn hóa.

Xu hướng tự tử trong giới trẻ Hàn Quốc cũng được tiếp tay bởi thói quen ngồi lì hàng giờ trên mạng. Các điều tra viên nói rằng Internet mang lại cho giới trẻ cơ hội để gặp gỡ và lên kế hoạch tự tử theo nhóm, kể cả họ chỉ là những người xa lạ và sống ở những thành phố khác nhau.

Tự tử là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người Hàn Quốc trong độ tuổi 20 và 30 và nó là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ tư sau bệnh ung thư, đột quỵ và bệnh tim.

Võ Hiền
Theo Korea Herald