Học sinh vùng lũ nỗ lực có ngày khai giảng theo đúng lịch

(Dân trí) - Ngày mai 5/9, các trường ở tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đồng loạt Lễ khai giảng với sự tham gia của hơn 783.000 học sinh và hơn 53.000 giáo viên. Đáng chú ý, các em học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông đang nỗ lực cho một ngày khai giảng đúng lịch.

Gồng mình dọn dẹp sau lũ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 năm nay sẽ được tổ chức với hai phần, phần lễ và phần hội được tổ chức đồng loạt vào ngày 5/9/2018. Về phần lễ, theo yêu cầu của Sở phải được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo đầy đủ ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Về phần hội, khuyến khích các trường tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường thực sự là một ngày trọng đại có ý nghĩa đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường.

Đợt mưa lũ vừa qua, nhiều trường học ở Nghệ An chìm trong biển nước.
Đợt mưa lũ vừa qua, nhiều trường học ở Nghệ An chìm trong biển nước.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, nhà trường có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; đồng thời, tạo điều kiện để phụ huynh cùng khai giảng với học trò.

Năm học 2018 - 2019, trước ngày khai giảng, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề của hai đợt ngập lụt. Hiện tại, việc khắc phục còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương vẫn đang nỗ lực để tất cả học sinh kịp có ngày khai giảng theo đúng lịch.

Tại Trường Mầm non Mường Típ tại cơ sở chính và bản Xốp Típ (huyện Kỳ Sơn), nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác ước tính thiệt hại ban đầu trên 800 triệu đồng.
Tại Trường Mầm non Mường Típ tại cơ sở chính và bản Xốp Típ (huyện Kỳ Sơn), nước suối dâng cao và chảy xiết đã làm ngập toàn bộ nhà ở, phòng học và các công trình khác ước tính thiệt hại ban đầu trên 800 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Qua báo cáo nhanh của các đơn vị và nắm bắt tình hình, diễn biến của cơn bão số 4 diễn ra từ ngày 15/8/2018 đến nay, ngành Giáo dục đã chịu khá nhiều thiệt hại; có 12 ngôi trường bị ảnh hưởng do ngập lụt và làm thiệt hại lên đến gần 5 tỷ đồng; bên cạnh đó có 1 học sinh trên địa bàn tử vong. Đến nay công tác khắc phục hậu quả hậu hoàn lưu bão số 4 đã cơ bản được khắc phục.

Trong những ngày qua, dưới sự hỗ trợ của các ban, ngành và người dân địa phương, việc dọn dẹp trường lớp cho các trường bị ảnh hưởng lũ lụt đã cơ bản hoàn thành. Ngành giáo dục huyện nhà cũng đã nhận được sự giúp đỡ về vật chất của các đơn vị với tổng số tiền gần 300 triệu đồng”.

Trao tặng kinh phí hỗ trợ các huyện Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ lụt.
Trao tặng kinh phí hỗ trợ các huyện Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ lụt.

“Ngày mai (5/9), Công đoàn giáo dục Việt Nam sẽ trực tiếp vào Trường Tiểu học Mường Ải dự lễ khai giảng và hỗ trợ xây nhà công vụ với tổng số tiền 500 triệu đồng. Hiện nay, địa bàn xã Mường Ải của huyện Kỳ Sơn gặp rất nhiều khó khan và rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng…”, một cán bộ Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Trong khi đó, tại huyện Con Cuông - do ảnh hưởng của mưa lũ ngôi Trường PT DTNT THCS Con Cuông bị ảnh hưởng khá nặng nề nên đã được chuyển sang địa điểm mới tại Trường Trung cấp nghề và Trung tâm GDTX tại thị trấn để ổn định cho ngày khai giảng và công tác giảng dạy học của nhà trường trong năm học mới này.

Năm học 2018-2019 nhà trường có 300 em học sinh trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học. Do vậy trước khi có thông báo lịch nhập học, nhà trường, phụ huynh và học sinh đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới.
Năm học 2018-2019 nhà trường có 300 em học sinh trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học. Do vậy trước khi có thông báo lịch nhập học, nhà trường, phụ huynh và học sinh đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới.

Được biết, đây là ngôi trường nội trú của các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng sâu vùng xa của huyện Con Cuông. Năm học 2018-2019, nhà trường có 300 em học sinh trong đó có 75 em khối 6 vào nhập học. Do vậy, trước khi có thông báo lịch nhập học, nhà trường, phụ huynh và học sinh đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực, cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới.

Tuy nhiên, khi chưa được sử dụng thì mọi thứ đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi và gây hư hỏng khá nặng nề. Sau khi “sự cố” lũ lên quá nhanh, không thể xoay sở nổi, trong ngày 19/8, huyện Con Cuông đã cử lực lượng cán bộ chiến sỹ của Ban chỉ huy quân sự huyện, phối hợp cùng nhân dân địa phương thôn Thanh Nam, phụ huynh và giáo viên học sinh tập trung nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh, di chuyển đồ đạc lên cao, tuy nhiên do nước rút chậm nên việc di chuyển khá khó khăn.

Ngày 4/9, tại huyện Con Cuông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ xuất quân giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt tại địa bàn 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông.

Tại lễ xuất quân lần này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động 300 cán bộ chiến sỹ của Trường quân sự tỉnh, Trung đoàn 764 và Ban Chỉ huy quân sự 21 huyện, thành, thị xã.

300 cán bộ, chiến sỹ ra quân giúp dân khắc phục bão lụt
300 cán bộ, chiến sỹ ra quân giúp dân khắc phục bão lụt

Mục tiêu đợt ra quân lần này là giúp nhân dân vùng lũ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, trong đó tập trung cho việc dọn vệ sinh các trường học đảm bảo cho học sinh kịp khai giảng năm học mới 2018- 2019 đúng lịch. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã giao nhiệm vụ cho từng mũi, bộ phận với những phần việc cụ thể, ở cả 3 huyện Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng quyên góp, trích ngày lương ủng hộ người dân bị thiệt hại tại 3 huyện Kỳ Sơn,Tương Dương và Con Cuông với tổng số tiền cả 2 đợt là 620 triệu đồng và nhiều trang vật dụng phục vụ cho công tác dạy và học trong năm học mới.

Nguyễn Duy