Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO

(Dân trí) - 11 học sinh của Việt Nam thuộc trường Ngôi Sao Hà Nội tham dự kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO) đã xuất sắc đoạt được 11 tấm Huy chương, trong đó có 2 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

 

Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 1

Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) năm nay được tổ chức ở Pathum Thani - Thái Lan, thu hút sự tham gia của 20 nước trên thế giới, bao gồm: Việt Nam, Campuchia, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Philipinnes, Singapore, Thái Lan, Nam Phi, Srilanka, Ấn Độ, Kazakhstan, Brunei, Đài Loan, Nepal, Lebanon, Lào, Mongola, Tajikistan và Hàn Quốc. Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày 03 – 04/11.

Năm 2015 là năm thứ 12 cuộc thi được tổ chức và là năm thứ hai Việt Nam có đoàn học sinh tham gia.

Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 2

Đoàn giáo viên và học sinh trường Ngôi Sao Hà Nội được đón tiếp nồng hậu tại Thái Lan

Với chủ đề “Sáng tạo, Kỹ năng và Tư duy vượt trội”, kỳ thi IMSO 2015 là cơ hội cho các bạn học sinh tài năng từ nhiều quốc gia được phát triển tối đa khả năng ở bộ môn Toán học và Khoa học; hình thành môi trường giúp phát huy sự sáng tạo; thiết lập một mạng lưới hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức giáo dục quốc tế; giao lưu văn hoá, tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh của các quốc gia trên toàn khu vực châu Á.

Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 3

Các thí sinh thể hiện tinh thần tập trung và nghiêm túc trong quá trình làm bài thi

Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 4

 

Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 5

Học sinh Việt nam hãnh diện bên lá cờ đỏ sao vàng trong giây phút nhận huy chương

Cô Nguyễn Thị Vân Trang – Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội cho biết, ngay từ khi nhận được chỉ đạo về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự kỳ thi, Ban Lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội đã nhanh chóng lên danh sách những học sinh xuất sắc của từng lớp, sau đó tuyển chọn ra 12 em có khả năng nổi trội nhất để tổ chức ôn luyện và thành lập đội tuyển.

“Đây là lần đầu tiên học sinh của trường đại diện Việt Nam tham dự sân chơi quốc tế này nên chúng tôi rất lo vì còn nhiều lạ lẫm, thiếu kinh nghiệm; vì đề thi và bài làm yêu cầu hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ môn Toán đến môn Khoa học. Nhưng, lo nhất là trách nhiệm và vinh quang không chỉ gói gọn ở cái tên Ngôi Sao Hà Nội nữa mà chính là màu cờ, sắc áo của cả một dân tộc. Đến khi đoàn đạt được thành tích tốt, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm” – cô Trang tâm sự.

Cô Vân Trang cho hay, mặc dù thời gian chuẩn bị cho kỳ thi rất ngắn, nhà trường chỉ có đúng một tháng để tổ chức ôn luyện cho đội tuyển, trong khi đó đề thi và bài làm yêu cầu thí sinh phải thể hiện hoàn toàn bằng Tiếng Anh nhưng các con đều đã hoàn thành một cách xuất sắc và gặt hái được kết quả ngoài mong đợi.

Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 6
Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 7

 

Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 8

Niềm vui của các em học sinh đoạt huy chương

Học sinh Việt Nam đoạt 11 huy chương bạc và đồng tại cuộc thi quốc tế IMSO - 9

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cùng các thầy cô trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội chia vui cùng các em

Được biết, trong suốt cuộc hành trình dài, cô Nguyễn Thị Vân Trang – Hiệu trưởng trường Tiểu học, cô Nguyễn Thị Kim Hiên – phụ trách khối THCS cùng hai thầy giáo hướng dẫn là ThS. Đặng Minh Tuấn và ThS. Đỗ Đức Thành đã luôn sát cánh cùng đội tuyển mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn và hỗ trợ, động viên các con thể hiện hết khả năng của mình trong một chuyến đi thực sự ý nghĩa và vui vẻ.

Không chỉ có vậy, các thầy cô còn luôn hết lòng quan tâm và chăm lo chu đáo cho các con từ những điều nhỏ nhặt. Để rồi cho đến ngày cuối cùng diễn ra Lễ bế mạc và trao giải, không ai khác mà chính các thầy cô là những người có niềm vinh dự được tận mắt chứng kiến giây phút các con học sinh của mình đạt đến đỉnh vinh quang, được xướng tên trên đấu trường quốc tế và nghẹn ngào giương cao lá cờ đỏ sao vàng, tự tin sánh vai cùng thí sinh các nước lên nhận những tấm huy chương danh giá.

Niềm vui, niềm hãnh diện cứ thế dâng trào thành những giọt nước mắt hạnh phúc khi kết quả các con đạt được quá sức thành công và vô cùng xứng đáng. Biết bao nỗi lo lắng, thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi đã được giải tỏa trong niềm vui vỡ òa, đó thực sự là những cung bậc cảm xúc không thể nào quên trong lòng các thầy cô giáo.

Hồng Hạnh