Học sinh Việt Đức đồng thanh nói cảm ơn cha mẹ và thầy cô

(Dân trí) - Trong buổi lễ bế giảng giàu cảm xúc, toàn thể học sinh lớp 12 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đồng thanh gửi lời cảm ơn công sinh dưỡng của cha mẹ, ơn dạy dỗ của thầy cô và cảm ơn cả những đàn em khóa dưới đã động viên anh chị lớp 12 thi tốt.

Học sinh Việt Đức đồng thanh nói cảm ơn cha mẹ và thầy cô

Sáng nay 22/5, trường THPT Việt Đức (Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2016-2017. Buổi lễ được thực hiện giữa sân trường, nơi quy tụ hàng ngàn học sinh khối lớp 10, 11, 12. Thầy giáo Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi lễ.

Dưới sự dẫn dắt của thầy Quốc Bình, buổi lễ bế giảng của học sinh trường Việt Đức diễn ra trong bầu không khí ấm áp, đầy ắp những lời tâm tình giữa thầy cô và học trò và giữa các bạn học với nhau. Khoảnh khắc ấn tượng nhất trong buổi lễ bế giảng là khi học sinh toàn trường đồng thanh nói lời cảm ơn cha mẹ và thầy cô giáo.

Lễ bế giảng năm học 2016-2017 của trường THPT Việt Đức lấy chủ đề Bay cao những ước mơ
Lễ bế giảng năm học 2016-2017 của trường THPT Việt Đức lấy chủ đề "Bay cao những ước mơ"


Buổi lễ mở màn với lễ chào cờ trang nghiêm. Đối với học sinh khối lớp 12, đây là lễ chào cờ đầu tuần lần cuối cùng của các bạn dưới mái trường cấp 3 thân thương.

Buổi lễ mở màn với lễ chào cờ trang nghiêm. Đối với học sinh khối lớp 12, đây là lễ chào cờ đầu tuần lần cuối cùng của các bạn dưới mái trường cấp 3 thân thương.

Tiếp theo đó là phần lễ và phần hội đan xen, bao gồm chương trình vinh danh những cá nhân, tập thể tiên tiến, xuất sắc trong dạy và học xen lẫn với những tiết mục văn nghệ của học sinh.
Tiếp theo đó là phần lễ và phần hội đan xen, bao gồm chương trình vinh danh những cá nhân, tập thể tiên tiến, xuất sắc trong dạy và học xen lẫn với những tiết mục văn nghệ của học sinh.

Thầy hiệu trưởng THPT Việt Đức Nguyễn Quốc Bình nổi tiếng là một giáo viên gần gũi với học trò. Mỗi năm, thầy Bình đều có món quà bất ngờ dành cho học trò trong hai buổi lễ khai giảng và bế giảng.
Thầy hiệu trưởng THPT Việt Đức Nguyễn Quốc Bình nổi tiếng là một giáo viên gần gũi với học trò. Mỗi năm, thầy Bình đều có món quà bất ngờ dành cho học trò trong hai buổi lễ khai giảng và bế giảng.

Dịp bế giảng năm học là khi thầy trò bịn rịn chia tay sau một năm học miệt mài với sách vở
Dịp bế giảng năm học là khi thầy trò bịn rịn chia tay sau một năm học miệt mài với sách vở


Thầy cô ân cần dặn dò học trò lớp 12 trước khi ra trường, lưu lại cho học trò những món quà kỷ niệm.

Thầy cô ân cần dặn dò học trò lớp 12 trước khi ra trường, lưu lại cho học trò những món quà kỷ niệm.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 12 dịu dàng dỗ dành cô học trò đang dâng trào cảm xúc trong ngày chia tay trường lớp.
Cô giáo chủ nhiệm lớp 12 dịu dàng dỗ dành cô học trò đang dâng trào cảm xúc trong ngày chia tay trường lớp.

Học sinh cuối cấp quấn quýt bên nhau trong những ngày vô lo cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn thi cử căng thẳng
Học sinh cuối cấp quấn quýt bên nhau trong những ngày vô lo cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn thi cử căng thẳng

Nhắn gửi những lời tâm tình cho nhau.
Nhắn gửi những lời tâm tình cho nhau.

Nhiều bạn tự tay làm kỷ yếu cho lớp mình. Những món quà handmade như thế này luôn được cả tập thể trân trọng.
Nhiều bạn tự tay làm kỷ yếu cho lớp mình. Những món quà handmade như thế này luôn được cả tập thể trân trọng.


Không quên lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tuổi học trò.

Không quên lưu lại những bức ảnh kỷ niệm tuổi học trò.

Mai Châm