Học sinh văng xuống đường và những câu chuyện hi hữu trong giáo dục năm 2019

(Dân trí) - 44 học sinh phải cấp cứu vì ăn nhầm viên thông bồn cầu ở trường; học sinh văng lông lốc trên đường khỏi xe đưa đón khiến nhiều người hoảng hốt; sinh viên "điêu đứng" vì mất dữ liệu điểm...

Đó là một số những câu chuyện hi hữu xảy ra trong ngành Giáo dục năm 2019. 

44 học sinh cấp cứu vì ăn nhầm viên thông bồn cầu

Sự việc diễn ra tại Trường Tiểu học xã Bắc An (thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sáng 4/3/2019.

Nguyên nhân do giáo viên của trường để gói chứa chất thông bồn cầu dạng viên, các viên nhỏ bằng đầu ngón tay út của người lớn dưới gầm cầu thang của trường.

Một học sinh lớp 5 đã lấy ra ăn và phát cho nhiều học sinh khác cùng ăn. Một số học sinh có ăn và nuốt chất này, một số học sinh khác chỉ nếm thử rồi nhổ ra. 

Học sinh văng xuống đường và những câu chuyện hi hữu trong giáo dục năm 2019 - 1

22 học sinh tiểu học đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Hậu quả, 44 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 bị ngộ độc phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Có 22 cháu đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Vụ việc may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng học sinh nhưng nhiều phụ huynh lo lắng, bất bình bởi độ an toàn trong trường học.

Học sinh tiểu học lăn lông lốc trên đường vì văng khỏi xe đưa rước

Sự việc hi hữu này xảy ra vào ngày 29/11/2019 tại Đồng Nai.

Theo đó, một camera an ninh ghi lại vụ xe đưa đón học sinh làm rơi 2 em ra ngoài ngay trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Được biết, đây không phải xe đưa đón của trường mà do một số phụ huynh trực tiếp thỏa thuận với chủ xe để đưa đón các em. Xe này đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 16/11/2019. 

Học sinh văng xuống đường và những câu chuyện hi hữu trong giáo dục năm 2019 - 2

Học sinh bị văng khỏi xe đưa đón tại Đồng Nai. 

Chỉ trong 1 tuần lễ, tại Đồng Nai xảy ra 2 vụ việc học sinh bị văng khỏi xe đưa đón. Trước đó, vào ngày 26/11, có 3 học sinh của Trường tiểu học Phan Bội Châu, Biên Hòa cũng bị văng ra khỏi xe đưa rước vì xe bật cửa sau khi qua khúc cua. 

Sự việc xác định, do chốt chưa vào hết nên có khả năng khi chạy qua đoạn cua, xe xóc nên chốt nẩy lên, khiến cửa tự bung ra, làm 3 học sinh văng xuống đường nhựa.

Tại Hà Nội, hơn 300 học sinh nghỉ học do liên quan đến vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông

Vụ cháy công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông được đánh giá là một trong những thảm hoạ môi trường của năm 2019.

Sự việc không những ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh công ty mà còn cả nhiều trường học gần đó.

Sau vụ cháy, nhiều phụ huynh đã yêu cầu học sinh nghỉ học. Con số  nghỉ học thời điểm đó có ngày lên đến hơn 300 em ở cả hai Trường Tiểu học và THCS Hạ Đình.

Học sinh văng xuống đường và những câu chuyện hi hữu trong giáo dục năm 2019 - 3

Học sinh đeo khẩu trang đến trường sau vụ cháy Công ty bóng đèn phích nước rạng đông. 

Những em đến trường cũng được gia đình yêu cầu đeo khẩu trang suốt buổi học, kể cả lúc đi vệ sinh. Sau một thời gian, học sinh của hai trường học này đã trở lại lớp bình thường.

Ngành giáo dục quận này đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, cung cấp nước uống đóng chai cho học sinh, tăng cường đảm bảo an toàn, phối hợp với cha mẹ học sinh hướng dẫn các em đeo khẩu trang đi học, súc miệng, rửa mũi bằng nước muối sinh lý, tiến hành vệ sinh rèm cửa, lớp học…

Sinh viên "điêu đứng" vì mất điểm

Hệ thống máy chủ quản lý dữ liệu bị trục trặc khiến nhiều sinh viên bị mất điểm các môn học đã thi trước đó. Sự cố hi hữu trên xảy ra ở Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và đến thời điểm tháng 4/2019 nhà trường đã khôi phục gần đủ dữ liệu.

Sự việc xảy ra từ tháng 12/2018, điểm thi nhiều môn học của sinh viên (SV) nhiều khoa bị mất. Điểm bị mất nằm ở năm thứ nhất và năm thứ hai của khóa học nên ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp cho một số SV.

Học sinh văng xuống đường và những câu chuyện hi hữu trong giáo dục năm 2019 - 4

Gần một năm nay, một số dữ liệu điểm thi của sinh viên ở Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM gặp sự cố.

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM cho biết, sự cố mất dữ liệu điểm này diễn ra từ giữa năm 2018 do lỗi phần cứng.

Đến tháng 4/2019, lỗi này đã được khắc phục dựa trên file điểm lưu trữ của phòng đào tạo và khoa.

Nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ giảng viên làm liên tục suốt 6 tháng để khôi phục dữ liệu.

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Huỳnh Tấn Dũng - Tổ trưởng Tổ quản trị mạng thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính của trường.

M. Hà