Học sinh TPHCM về nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

(Dân trí) - Sau 3 ngày tranh tài, chiều 21/3, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2013 khu vực phía Nam đã khép lại. Đoàn TPHCM giành chiến thắng “áp đảo” ở những vị trí đầu.

Đề tài “Hệ thống trồng rau nuôi cá tự động tại nhà” của 3 em Trần Ngọc Châu, Nguyễn Phương Duy và Trương Nhựt Cường (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM) giành được giải Nhất chung cuộc. Bên cạnh đó, đoàn TPHCM cũng giành 2 giải Nhì ở đề tài “Tác phong công nghiệp, thái độ tích cực và tư duy chủ động ở người lao động tri thức TPHCM” của học sinh Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý và “Màn hình cánh quạt ba chiều” của học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trong 5 giải Ba thì đoàn TPHCM giành 3 suất thuộc về học sinh các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Gia Định, 2 suất còn lại thuộc về học sinh Trường THPT Đức Trọng (Lâm Đồng), THPT Chuyên Thăng Long (Lâm Đồng).

Học sinh TPHCM thắng lớn tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
Ba em Trần Ngọc Châu, Nguyễn Phương Duy và Trương Nhựt Cường (học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM) giành giải Nhất.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2013 khu vực phía Nam do Bộ GD-ĐT tổ chức đã thu hút các học sinh đến từ 11 tỉnh, thành phía Nam với 47 dự án nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực tự nhiên, nhân văn, xã hội, kỹ thuật, môi trường... Các học sinh tham dự cuộc thi đã kết hợp được kiến thức đã học với niềm đam mê sáng tạo, nghiên cứu để tạo nên những đề tài mang tính ứng dụng cao, gắn với cuộc sống.

Đánh giá cuộc thi, TS Mai Sỹ Tuấn cho rằng: “Các em thí sinh đã thực sự chững chạc, diễn thuyết có khoa học. Các lĩnh vực khoa học xã hội khác nhau, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao trong đời sống. Đây là cơ hội tốt cho các em học sinh rèn luyện, vượt qua được thử thách của chính mình trong nghiên cứu khoa học”.

Được biết, trong tháng 3 này, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2013 sẽ tiếp tục diễn ra ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực miền Bắc.

Lê Phương