Học sinh Tiểu học gói bánh chưng Tết

(Dân trí) - Để các em học sinh thêm hiểu, yêu mến và trân trọng nét văn hóa dân tộc, Trường Hà Nội VIP tổ chức chương trình Gói bánh chưng Tết 2014 vào ngày 23 tháng Chạp.

Trong các trang phục truyền thống áo dài, áo tứ thân, bà ba..., gần 300 em học sinh khối Tiểu học và Mẫu giáo của Hệ thống trường Hà Nội VIP cùng bận rộn với gạo nếp trắng, thịt mỡ với nhân đỗ, lá dong...

Những bàn tay nhỏ xíu say mê buộc lạt, gấp lá, giúp mẹ giúp cô chuẩn bị gạo đỗ rồi hân hoan với tác phẩm chiếc bánh chưng do tự tay mình gói. Có lẽ đó không phải chiếc bánh chưng đẹp nhất nhưng sẽ là chiếc bánh chưng đầy ý nghĩa của tuổi thơ. Nồi bánh được bắc lên, từng lớp được xếp bánh chưng vào nồi luộc bánh. Trước ngày nghỉ Tết, các em đều được nhận những chiếc bánh chưng tự tay mình gói để mang về nhà mời ông bà, bố mẹ.

Được biết “Gói bánh chưng Tết” là một trong số chuỗi sự kiện Tết của nhà trường. Sau Tết, trường có chương trình “Khai bút đầu Xuân” để các em cùng tìm hiểu về thư pháp và đạo học.

Một số hình ảnh các em học sinh gói bánh chưng Tết:

Thầy hướng dẫn các em lấy sống lá dong.
Thầy hướng dẫn các em lấy sống lá dong.

Một em nhỏ thích thú với lần đầu tiên làm quen gạo nếp cho việc gói bánh chưng.
Một em nhỏ thích thú với lần đầu tiên làm quen gạo nếp cho việc gói bánh chưng.

Các em được thử nghiệm gói bánh chưng ngay tại trường.
Các em được thử nghiệm gói bánh chưng ngay tại trường.

Các em cũng tập làm quen với cách gấp góc cạnh lá để chiếc bánh chưng vuông, đẹp hơn.
Các em cũng tập làm quen với cách gấp góc cạnh lá để chiếc bánh chưng vuông, đẹp hơn.

Thành quả miệt mài của một em nhỏ.
Thành quả miệt mài của một em nhỏ.

Các em cũng nhận được những phần quà lì xì chúc mừng đầu năm mới.
Các em cũng nhận được những phần quà lì xì chúc mừng đầu năm mới.

Nguyễn Duy - Diệu Linh