Học sinh thủ đô quan tâm đến Khoa học Môi trường

(Dân trí) - Theo thống kê của ban tổ chức cuộc thi Intel Isef toàn thành phố Hà Nội lần thứ 3, lĩnh vực có nhiều đề tài tham gia nhất là Khoa học Môi trường… Qua đây cho thấy vấn đề môi trường vẫn được các em học sinh đặc biệt quan tâm.

Chiều 25/12, tại trường THPT Chu Văn An, Sở GD-ĐT Hà Nội đã khai mạc cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học (Intel Isef) toàn thành phố lần thứ 3. Cuộc thi năm nay có 90 đề tài, gần gấp đôi số lượng đề tài của năm trước.
 
Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cho biết: Tiếp nối thành công của hai kỳ thi trước, năm học này, phong trào nghiên cứu khoa học đã diễn ra sôi nổi ở hơn trường 200 THPT, hơn 600 trường THCS trên toàn thành phố. Qua hơn hai tháng tổ chức cấp trường, cụm trường, Ban tổ chức đã lựa chọn và giới lựa chọn giới thiệu 90 đề tài thuộc 14 lĩnh vực nghiên cứu của 197 tác giả, nhóm tác giả thuộc 17 phòng GD-ĐT, 27 trường THPT tham dự Intel Isef lần thứ 3.

Đông đảo giáo viên và học sinh tham dự lễ khai mạc intel isef cấp 
Đông đảo giáo viên và học sinh tham dự lễ khai mạc intel isef cấp thành phố chiều 25/12.

Như vậy so với hai lần tổ chức trước, cuộc thi Intel Isef lần thứ 3 của Hà Nội có số lượng đề tài nghiên cứu gần gấp đôi (lần thứ 2 có 55 đề tài). Trường có nhiều đề tài nhất là THPT Chu Văn An với 8 đề tài nghiên cứu, các trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam mỗi trường có 6 đề tài nghiên cứu. Điều đặc biệt của cuộc thi năm nay có sự tham dự của khá nhiều trường THCS. Trong tổng số 44 trường học tham gia thì có đến 17 trường THCS và phần lớn đều là ở ngoại thành.

Tuy nhiên điểm khác biệt khá lớn giữa các đề tài nghiên cứu của HS cấp THCS và THPT. Phần lớn các đề tài nghiên cứu của HS THCS khá đơn giản và chưa có chiều sâu.

Theo thống kê của Ban tổ chức, lĩnh vực có nhiều đề tài tham gia nhất là Khoa học Môi trường, tiếp đến là Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học Máy tinh, Vật liệu và công nghệ sinh… Lĩnh vực ít đề tài tham dự nhất là Toán học, Quản lý môi trường. Qua đây cho thấy vấn đề môi trường vẫn được các HS đặc biệt quan tâm. Một số đề tài khá tiêu biểu ở lĩnh vực này như Xử lý nước ngầm asen bằng phương pháp oxy hóa - kết tủa của nhóm HS Trường THPT Cầu Giấy, Xử lý nước thải sông hồ bằng vi sinh vật của nhóm HS Trường THPT Đống Đa…

Ngoài sự tham gia của các trường THPT thì nhiều trường THCS cũng mạnh
Ngoài sự tham gia của các trường THPT thì nhiều trường THCS cũng mạnh dạn gửi đề tài tham dự.

“Tiêu chí quan trọng nhất của cuộc thi là chọn ra được những ý tưởng sáng tạo, độc đáo và đảm bảo nguyên tắc nghiên cứu khoa học thực sự, thể hiện qua sản phẩm nghiên cứu. Kết quả những cuộc thi trước cho thấy, không chỉ có HS ở các vùng nội đô, thuận lợi mà nhiều HS tại các vùng ngoại thành khó khăn đã tham gia và đạt giải cao. Điều này đã góp phần rút ngắn khoảng cách về giáo dục và đào tạo giữa các quận, huyện” - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết thêm, qua hội thi, nhiều đề tài, dự án khoa học được đầu tư nghiên cứu. Năm 2012, Hà Nội có 1 đề tài được Bộ GD-ĐT chọn đại diện cho Việt Nam dự thi tại Mỹ và đã giành giải Nhất trong lĩnh vực Vật liệu và kỹ thuật điện sinh học. Năm 2013, Hà Nội tiếp tục có đề tài được chọn tham gia thi Intel Isef quốc tế tại Hòa Kỳ và đã giành giải Tư.

Ngày mai 26/12, ban giám khảo sẽ tổ chức chấm thi theo lĩnh vực và sau đó Ban tổ chức sẽ tổng kết đánh giá chọn những dự án tốt nhất để dự thi cấp quốc gia.

Được biết, cuộc thi khoa học và kỹ thuật quốc tế (Intel Isef) là một cuộc thi có quy mô lớn nhất thế giới dành cho HS trung học. Cuộc thi tạo điều kiện cho các nhà khoa học, sáng chế trẻ trao đổi sáng kiến, kinh nghiệm, giới thiệu các dự án khoa học. Cuộc thi cũng khuyến khích HS vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề của cuộc sống.

Nguyễn Hùng