Bạc Liêu:

Học sinh sôi nổi thi viết chữ đẹp nhân ngày Thơ Việt Nam

(Dân trí) - Đông đảo học sinh Bạc Liêu đã cùng thi viết chữ đẹp nhân Ngày Thơ Việt Nam được tổ chức vào chiều ngày 14/2 tại Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu).

Chiều ngày 14/2  (nhằm ngày Rằm tháng Giêng), nhiều học sinh đang học tại các trường Tiểu học trên địa bàn TP Bạc Liêu đã cùng nhau tề tựu về Quảng trường Hùng Vương để cùng thi tài viết chữ đẹp.

Các em được bố trí một bàn, một ghế giữa khu vực Quảng trường để viết chữ trong không khí hết sức sôi nổi khi có sự cổ vũ của đông đảo thầy cô giáo và phụ huynh. Mỗi em được phát một bài thơ và viết bài đó vào một tờ giấy trắng.


Theo quan sát của PV Dân trí, mặc dù thời điểm điễn ra cuộc thi trong thời tiết trời còn nắng nhưng các em học sinh ai cũng háo hức với phần thi của mình. Các em đã cùng trổ tài uốn nắn viết chữ trong từng câu thơ với nét chữ rất đẹp. Nhiều người có mặt cũng đã đánh giá, chữ các em viết không thua gì bằng đánh máy.

Chia sẻ với PV, một số em học sinh cho biết, các em rất vui khi được tham gia thi viết chữ đẹp qua các bài thơ và việc này rất có ý nghĩa khi được tổ chức đúng Ngày Thơ Việt Nam.

“Việc tổ chức cho các em viết chữ đẹp cũng là để các em rèn luyện thêm các nét chữ của mình và tính cẩn thận, giúp các em tự tin hơn trong học tập”, một thành viên ban tổ chức cho biết.

Sau khi hoàn thành phần thi, các em học sinh được ban tổ chức lì xì một phần quà mừng năm mới.

Đông đảo học sinh tham gia thi viết chữ đẹp nhân ngày Thơ Việt Nam.
Đông đảo học sinh tham gia thi viết chữ đẹp nhân ngày Thơ Việt Nam.

Mỗi em được bố trí một bàn, một ghế để thi tài.
Mỗi em được bố trí một bàn, một ghế để thi tài.

Một bài thơ đã được đánh máy sẵn, các em sẽ viết tay bài thơ vào giấy trắng.
Một bài thơ đã được đánh máy sẵn, các em sẽ viết tay bài thơ vào giấy trắng.
 
Mỗi em mỗi kiểu để viết sao cho chữ của mình đẹp nhất.
Mỗi em mỗi kiểu để viết sao cho chữ của mình đẹp nhất.
Mỗi em mỗi kiểu để viết sao cho chữ của mình đẹp nhất.

Một em học sinh khoe tác phẩm của mình.
Một em học sinh khoe tác phẩm của mình.

Trao quà cho các em sau phần tranh tài.
Trao quà cho các em sau phần tranh tài.

 
Huỳnh Hải