Học sinh Quảng Bình vẫn phải nghỉ học để khắc phục hậu quả sau bão

(Dân trí) - Sáng nay 2/10, trao đổi với PV <i>Dân trí</i>, ông Đoàn Đức Liêm, Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết, ngày hôm nay tất cả các trường học đóng trên đia bàn vẫn đang phải nghỉ học để khắc phục hậu quả nặng nề do bão số 10 gây ra.

Theo ông Đoàn Đức Liêm, bão số 10 đã làm tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh bị hư hại nặng, đặc biệt là tốc mái nhà. Ngoài ra, nhiều trường bị sập tường rào, vỡ cửa kính,… và gãy đổ hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường.

Bão số 10 đã làm tất cả các trường học đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị hư hại.
 
Bão số 10 đã làm tất cả các trường học đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị hư hại.
Bão số 10 đã làm tất cả các trường học đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị hư hại.

Ông Liêm cho biết sáng nay, lãnh đạo Sở cùng đoàn tiếp tục về những điểm trường bị hư hại nặng để chỉ đạo đơn vị tích cực phối hợp với địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định công tác dạy học.

“Nếu khắc phục khẩn trương, ít nhất cũng ngày mai học sinh mới có thể trở lại trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường ở những vùng bị thiệt hại nặng phải nghỉ học thêm ít ngày để khắc phục”, ông Liêm cho hay.

Các trường đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão.
Các trường đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão.

Liên quan đến hậu quả sau bão, theo báo cáo nhanh của Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, tính đến cuối giờ chiều qua (1/10), bão số 10 đã làm 460 ngôi trường bị tốc mái, hàng trăm ngôi trường khác bị hư hỏng nặng.

Đặng Tài