Học sinh Phú Yên và TPHCM cùng đoạt giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật

(Dân trí) - Chiều 9/3, tại Cần Thơ, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học do Bộ GD-ĐT ĐT tổ chức đã kết thúc. Đề tài “Kbot _wifi robot tin học lập trình” và “Bảng hiển thị chữ nổi điện tử cho người khiếm thị” đều giành giải Nhất.

Các em học sinh nhận giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam chiều 9/3.
Các em học sinh nhận giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực phía Nam chiều 9/3.

Cuộc thi có 133 dự án thuộc 14 lĩnh vực với 268 học sinh của 27 tỉnh phía Nam tham gia. Kết quả, Ban tổ chức trao 99 giải thưởng, gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 13 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích.

Hai giải Nhất thuộc về các em: Nguyễn Huỳnh Ngọc Khánh - Trường THPT Nguyễn Huệ (Phú Yên) với đề tài “Kbot _wifi robot tin học lập trình Robot tin học lập trình”; em Trần Thị Diệu Liên và Nguyễn Nam Du - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) với đề tài "Bảng hiển thị chữ nổi cho người khiếm thị”.

Ban tổ chức cho biết các đề tài đoạt giải Nhất cuộc thi toàn phần cấp quốc gia này sẽ được chọn để tham dự hội thi Intel ISEF được tổ chức tại Koa Kỳ vào tháng 5 tới.

Phạm Tâm