Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê

(Dân trí) - Với sự chuẩn bị công phu, những bàn tay khéo léo của tất cả các giáo viên đã đem lại không gian truyền thống như một phiên chợ miền quê thật sự, giúp học sinh mầm non trải nghiệm học tập.

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 1

Chợ Quê mang đến bức tranh thu nhỏ của đời sống làng quê nông thôn, nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng phổ biến trên hầu khăp các tỉnh thành cả nước. Với thông điệp đó, Trường mầm non song ngữ Hoa Trà My, Hà Nội đã tổ chức phiên chợ quê để giáo dục cho học sinh về lòng yêu thương đất nước, con người, giúp trẻ vừa học vừa chơi, tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, sáng tạo.

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 2

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 3

Theo cô Đỗ Thị Bích Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cuộc sống hiện đại, trẻ em được tiếp xúc nhiều với các thiết bị công nghệ, trẻ được tiếp xúc với nhiều kiến thức mới ở trong và ngoài nước, điều đó rất tốt cho trẻ trong quá trình hội nhập.

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 4

Tuy nhiên,điều mà nhà trường hướng đến là sự phát triển cả vật chất lẫn tinh thần của trẻ là tiếp thu cái mới nhưng không lãng quên truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc, những điều làm nên cội nguồn và nhân cách con người Việt Nam.

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 5

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 6

Trao đổi với PV Dân trí, cô Vân cho biết, hội chợ năm nay có tổng cộng 9 gian hàng, gồm tất cả các sản vật của Đồng bằng Bắc bộ. Tất cả đều do các cô giáo trong trường chuẩn bị công phu, những bàn tay khéo léo của tất cả các giáo viên đã đem lại cho Hội Chợ một không gian truyền thống y như một phiên chợ miền quê thật sự.

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 7

Mỗi gian hàng mang một vẻ đẹp khác nhau, từ gian bán quà ngon, gian bán rau củ quả, gian bán tò he, gian hàng xin chữ thầy đồ,… đều toát lên sự giản dị những vẫn hết sức tinh tế, thổi được cái hồn quê hương dân dã, với lòng mong mỏi cho các con được trải nghiệm một không gian chân thực nhất, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nhất.

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 8

“Rủ nhau vào chợ mà xem

Tự dưng người phố lại thèm quà quê

Chợ quê gom cả hương đồng

Chè xanh rượu bắp khoai trồng đất pha…”

Học sinh mầm non trải nghiệm học tập từ phiên chợ quê - 9

Trong những năm gần đây, tổ chức Hội Chợ Quê là một hoạt động không thể thiếu trong kế hoạch giáo dục của hệ thống trường mầm non song ngữ Hoa Trà My trong 10 năm nay.

Bảo Khê