Nghệ An:

Học sinh lớp 9 tử vong sau khi chơi đùa với bạn

(Dân trí) - Trong khi trêu đùa với bạn cùng lớp, em Nguyễn Xuân H. ngã xuống bất tỉnh. Được đưa đến cơ sở y tế nhưng em H. đã tử vong.

Rất đông người dân tập trung tại Trạm y tế xã sau cái chết của em H.
Rất đông người dân tập trung tại Trạm y tế xã sau cái chết của em H.

Thông tin từ nguồn tin của Dân trí cho hay, chiều ngày 28/3, cơ quan giám định pháp y Công an tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan đang giám định tử thi để tìm nguyên nhân tử vong của em Nguyễn Xuân H. (SN 2002, học sinh lớp 9, Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 13h30 chiều nay, trong lúc trêu đùa với một bạn cùng lớp thì em Nguyễn Xuân H. ngã xuống bất tỉnh. Ngay lập tức các giáo viên trong trường đưa em H. đến Trạm y tế xã cấp cứu nhưng nam sinh này được xác định đã tử vong.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã nắm được thông tin ban đầu về sự việc. “Trước mắt, Sở chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương, Trường THCS Lý Tự Trọng cùng với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức mai táng chu đáo cho em H.; bên cạnh đó, giao nhà trường sớm ổn định tâm lý học sinh và tình hình dạy, học; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân tử vong của em H.”, ông Nguyễn Trọng Hoàn nói.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoàng Lam