Sóc Trăng:

Học sinh lớp 6 bỏ học vì sợ... thụt dầu

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh Trường THCS Mỹ Phước (huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng) rất bất bình khi con em họ đang học tại trường bị giáo viên phạt thụt dầu mỗi lần hàng trăm cái.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Thiệu - Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Phước thừa nhận, chuyện giáo viên (GV) của trường phạt học sinh (HS) thụt dầu là có thật và chỉ phạt từ vài chục cái mỗi lần, có trường hợp cao nhất là 150 lần.

“Hiện nay chúng tôi đã yêu cầu GV phạt HS làm tường trình, sau đó Ban Thanh tra nhân dân tiến hành xác minh ở HS rồi họp Hội đồng kỷ luật nhà trường để xem xét hình thức kỷ luật với GV này”, ông Thiệu cho biết.

Theo ông Thiệu, sự việc xảy ra cách đây khoảng 2 tuần tại lớp 6A3. Hôm đó do trống một tiết học nên có một số HS lớp 6A3 làm mất trật tự, ảnh hưởng giờ học của các lớp kế bên nên GV Lê Hà Ngọc Ẩn (GV dạy Toán, đồng thời kiêm nhiệm Tổng phụ trách Đội của trường) đã bắt phạt một số HS thụt dầu. Sau đó, có em Huỳnh Hiếu Nhân nghỉ học vì sợ bị thầy phạt.

Sau khi phụ huynh HS phản ánh, GV Ẩn đã biết lỗi của mình và đến nhà em Nhân để nhận khuyết điểm với gia đình, mong gia đình bỏ qua và gia đình em Nhân cũng đã chấp nhận, không đề nghị gì.

Trường THCS Mỹ Phước - nơi xảy ra vụ việc
Trường THCS Mỹ Phước - nơi xảy ra vụ việc.

Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã đến ấp Phước Thuận B (xã Mỹ Phước) để tìm nhà phụ huynh em Huỳnh Hiếu Nhân. Lúc chúng tôi đến nhà nhưng không gặp được phụ huynh em Nhân. Qua hỏi thăm một số người dân ở địa phương về việc thầy giáo phạt HS thụt dầu, nhiều người tỏ ra bất bình với hành vi đó.

Một nữ phụ huynh (giấu tên) nói: “Con tui học ở đó, về nhà cháu nói thấy thầy phạt các bạn khác thụt dầu hoài, tội nghiệp các bạn đó, mỗi lần bị phạt hàng trăm cái, đứng không nổi”. Một người dân khác nói: “Phạt chi mà ác vậy, các cháu là trẻ con có dại dột gì thì báo với phụ huynh chứ phạt kiểu đó có ngày mang vạ vào thân. Tôi cũng không hiểu thầy cô ở trường đó sao lại thích phạt HS như vậy”.

Chúng tôi tìm gặp em Huỳnh Hiếu Nhân, em Nhân kể: “Bữa đó con nói chuyện thì bị thầy Ẩn bắt phạt thụt dầu đúng 150 cái. Đứng lên ngồi xuống đau chân quá trời nhưng không dám bỏ vì sợ bị phạt nhiều hơn. Thụt được 50 cái, mệt nên con nghỉ một chút rồi tiếp tục thụt cho đủ 150 cái thì thầy mới cho nghỉ. Về đến nhà chân đau quá không thể nào đi nổi vì căng cứng ở đùi. Vì vậy, con sợ quá, nghỉ học luôn”.

Khi chúng tôi hỏi thầy Ẩn có phạt thường xuyên không thì một học sinh tên Th. cho biết: “Hầu như lớp nào cũng có người bị phạt cả. Bản thân em bị phạt mấy lần, lần ít nhất là vài ba chục cái. Có lần em bị phạt thụt 200 cái, có lần bị tới 300 cái, mệt muốn chết luôn”.

Chúng tôi hỏi lý do bị phạt thì em Th. nói: “Tụi con cũng đâu có quậy phá gì dữ đâu, chỉ là nói chuyện, đùa giỡn thôi, vậy mà thầy phạt hết, không chừa ai. Lớp con có cả chục bạn bị phạt chứ không phải vài bạn đâu”. Cũng theo em Th., ngoài thầy Ẩn, còn nhiều GV khác cũng hay nhau phạt HS thụt dầu như thầy G., thầy S.

Theo một nữ GV Trường THCS Mỹ Phước, GV phạt HS là không nên nhưng vì HS quá lười học, lại hay quậy. Nhiều lúc các em có thái độ, hành vi hỗn láo với GV khiến  GV không kiềm chế được nên khó tránh khỏi hành vi như vậy.

Em Nhân đang làm lại cách bị thầy phạt thụt dầu.
Em Nhân đang làm lại cách bị thầy phạt thụt dầu.

Chúng tôi tìm hiểu về hoàn cảnh GV Lê Hà Ngọc Ẩn thì được ông Hiệu trưởng Phạm Văn Thiệu cho biết: GV Ẩn là người có tư cách đạo đức tốt, nhiệt tình trong công tác, từng đạt GV giỏi cấp huyện, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hoàn cảnh gia đình GV Ẩn cũng khó khăn khi cha mất cách đây mấy năm, hiện GV này ở với mẹ ruột. Còn về hoàn cảnh của em HS Huỳnh Hiếu Nhân thì cha mẹ em ly hôn, hiện em ở với người cô.

Trong khi đó, một cán bộ UBND xã Mỹ Phước cho biết, lãnh đạo xã không nghe thông tin cũng như không nghe hiệu trưởng nhà trường báo cáo gì nên xã chưa thể có ý kiến. Còn UBND huyện Mỹ Tú cũng cho biết là chưa nắm được thông tin này.

Chúng tôi cũng tìm và gọi vào số di động của GV Ẩn nhưng không liên lạc được. Theo ông Phạm Văn Thiệu, GV Ẩn ngoài dạy trên lớp còn kiêm nhiệm Tổng phụ trách đội, kiêm luôn y tế học đường, chữ thập đỏ… nên áp lực công việc rất lớn. “Có thể hôm đó do sức khỏe không đảm bảo và thiếu kiềm chế nên thầy Ẩn mới có hành vi như thế”, ông Thiệu nhận định.

Ông Hiệu trưởng cũng chia sẻ: “Trường chúng tôi là trường có nhiều thành tích, đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến nhiều năm liên tục. Chi bộ trường cũng luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền. Hàng ngày, trong sinh hoạt, chúng tôi vẫn luôn nhắc nhở GV cần có thái độ cư xử đúng mực với HS, vậy mà vẫn xảy ra sự cố đau lòng này”.

Được biết, Phòng GD-ĐT huyện Mỹ Tú cũng đã nhận được phản ánh của phụ huynh HS và đã chỉ đạo Trường THCS Mỹ Phước khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm đối với GV Lê Hà Ngọc Ẩn.

Cũng theo nhiều HS, nhiều GV ở trường cũng hay phạt HS thụt dầu như vậy chứ không phải chỉ riêng GV Ẩn.

Bạch Dương