Bạc Liêu:

Học sinh khui heo đất tiết kiệm khuyến học

(Dân trí) - Hội Khuyến học huyện Phước Long, Bạc Liêu vừa tổ chức khui heo đất tiết kiệm năm học 2016-2017 và thu được hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, hàng trăm học sinh của trường Tiểu học “B” Phước Long và trường THCS xã Phước Long (thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã tham gia buổi khui heo đất tiết kiệm khuyến học năm học 2016-2017.

Tại các trường, hàng trăm con heo đất đã được các em học sinh mang tới trường tập trung khui tại chỗ để tổng hợp những số tiền mà các em đã “nuôi” được trong năm học qua.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, tổng số 2 trường trên nuôi được hơn 2.300 con heo đất, với số tiền thu được là 710 triệu đồng. Đây là một số tiền không nhỏ trong phong trào nuôi heo đất tiết kiệm khuyến học của huyện Phước Long nói riêng và của tỉnh Bạc Liêu nói chung.

Nhiều em học sinh và phụ huynh đã bày tỏ vui mừng khi trong năm qua, mỗi em đã tiết kiệm được những khoản tiền dù không lớn, nhưng cũng đã góp phần vào phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Nhiều em học sinh tham gia khui heo đất tiết kiệm khuyến học tại trường.
Nhiều em học sinh tham gia khui heo đất tiết kiệm khuyến học tại trường.
Đập heo đất tại chỗ trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Khuyến học, thầy cô giáo.
Đập heo đất tại chỗ trước sự chứng kiến của lãnh đạo Hội Khuyến học, thầy cô giáo.
Học sinh khui heo đất tiết kiệm khuyến học - 3
Các em đã tiết kiệm từng đồng tiền lẻ để nuôi cho heo đất no bụng, từ đó cùng nhau góp phần vào phong trào khuyến học, khuyến tài.
Các em đã tiết kiệm từng đồng tiền lẻ để "nuôi" cho heo đất no bụng, từ đó cùng nhau góp phần vào phong trào khuyến học, khuyến tài.
Nhiều em học sinh hào hứng với phong trào nuôi heo đất cho năm học tới.
Nhiều em học sinh hào hứng với phong trào nuôi heo đất cho năm học tới.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu, số tiền mà Hội Khuyến học địa phương thu được sẽ dùng để hỗ trợ, giúp đỡ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi và những hoạt động có ích cho công tác giáo dục khác.

Huỳnh Hải