Quảng Nam:

Học sinh đạt giải bị “giam” tiền thưởng, phụ huynh bức xúc

(Dân trí) - Rất nhiều học sinh các THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt các giải thưởng cấp tỉnh, quốc gia nhưng tiền khen thưởng dành cho các em không được chi trả kịp thời khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Trước sự việc bất thường nói trên, nhiều phụ huynh học sinh kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng, lúc đó ngành GD-ĐT Quảng Nam mới có động thái chi trả. Tuy nhiên nhiều trường hợp các em đã ra trường từ lâu, giờ không biết tìm ở đâu để phát thưởng.

Danh sách một số em học sinh cấp 2, tại TP Tam Kỳ nhận tiền phần thưởng.
Danh sách một số em học sinh cấp 2, tại TP Tam Kỳ nhận tiền phần thưởng.

Theo tìm hiểu của PV, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ) có 182 em từ các khóa học năm 2010-2013 được nhận phần thưởng qua các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia; em nhận ít nhất là 100.000 đồng, em nhận nhiều nhất là 3,4 triệu đồng. Tổng số tiền cấp phát thưởng cho 182 em lên đến 77 triệu đồng.

Theo nhiều phụ huynh phản ảnh, đến cuối năm hoặc đầu năm học mới, khi được Sở GD-ĐT Quảng Nam chuyển số tiền trên về thì sẽ được nhà trường phát nhằm khuyến khích, động viên tinh thần các em. Tuy nhiên, nhà trường “giam” số tiền này không chịu phát cho học sinh.

Thấy sự việc quá vô lý, nhiều phụ huynh kiến nghị đến nhà trường; lúc này, nhà trường mới bắt đầu lên danh sách để phát thưởng. Điều đáng nói nhiều em học sinh cũ đã ra trường, để tìm được các em phát thưởng không hề đơn giản.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thời điểm Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm “giam” tiền thưởng của các em nằm trong trong giai đoạn thầy Nguyễn Đình Tiến giữ chức hiệu trưởng; hiện thầy Tiến đã chuyển công tác sang trường THPT Trần Cao Vân và vẫn giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường.

Danh sách một số em học sinh cấp 2, tại TP Tam Kỳ nhận tiền phần thưởng.
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm “giam” 77 triệu đồng tiền phần thưởng của 182 học sinh giai đoạn 2010-2013.

Về việc trường “ôm” tiền thưởng nhiều năm liền không chi trả cho học sinh, thầy Lê Nguyên Bảng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết mình mới về nhận công tác tại trường vào tháng 8/2014. Trong quá trình nhận công tác, thì không có chuyện bàn giao số tiền nói trên của học sinh. Đến khi họp phụ huynh chất vấn, kiểm tra lại mới thấy quả là chưa chi tiền cho các em. Số tiền trên nhận từ Sở GD-ĐT về không vào sổ mà để thủ quỹ nhà trường giữ, khi học sinh nào đến nhận thì phát. Do đó, mới xảy tình trạng là chậm chi trả cho học sinh đạt giải.

Thầy Bảng còn cho biết, không còn cách nào khác, nhà trường nhờ giáo viên chủ nhiệm cũ liên hệ với các em học sinh và đến kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2014, các em về quê mới nhận tiền. Còn những em không về quê thì nhờ cha mẹ cầm theo sổ hộ khẩu đến nhận. Đến nay, nhà trường đã chi trả cho 135 em với số tiền 70 triệu đồng, hiện còn 47 em với số tiền 7 triệu đồng, nhà trường đang cố gắng liên hệ để chi trả có các em.

Trao đổi với báo chí, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho rằng mình mới nhận công tác nên chưa biết nguyên nhân việc giữ tiền khen thưởng của học sinh từ đâu. Tuy nhiên khi sự việc được phát hiện, Sở đã chỉ đạo làm nghiêm túc về việc này, số tiền sẽ được đưa đến tay của các em học sinh. Còn xử lý vụ việc, đang chờ kết luận của cơ quan công an.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Đình Tiến (nguyên hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, hiện là Hiệu trưởng Trường Trần Cao Vân) thừa nhận đúng là có chuyện chậm trễ trong việc phát tiền thưởng cho các em.

Thầy Tiến cho biết sau khi các em học sinh đạt giải tỉnh, quốc gia nhận giấy khen, giấy chứng nhận trước, sau mới có tiền thưởng. Vì đa số các em là học sinh lớp 12 nên khi có tiền thưởng thì các em học sinh đạt giải đã ra trường đi học xa hết nên nhà trường không thể liên hệ được để chi tiền thưởng. Không còn cách nào khác, nhà trường nhờ giáo viên chủ nhiệm để liên hệ xin số điện thoại hoặc liên hệ với bố mẹ các em đến trường ký nhận.

“Tiền thưởng không về cùng một lúc với giấy khen nên khi phát giấy khen thì không có tiền thưởng, cái này do Sở GD-ĐT và Sở Tài chính chậm cấp phát chứ không phải do nhà trường”, thầy Nguyễn Đình Tiến cho biết. Theo thầy Tiến, lẽ ra sau khi các em học sinh đạt giải, ngoài việc tặng giấy khen, giấy chứng nhận thì tiền thưởng đi kèm luôn sẽ hay hơn.

Không riêng gì Trường THPT chuyên Nguyên Bỉnh Khiêm xảy ra vấn đề nói trên, mà sự việc này còn xảy ra ở nhiều trường khác. Năm 2011-2012, các em học sinh cấp 2 tại TP Tam Kỳ, có 29 em đạt giải ba và giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thì bị Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam “ôm” với số tiền 5,4 triệu đồng.

Khi công an vào cuộc tìm hiểu thì Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam mới bắt đầu lập danh và gửi xuống cho Phòng giáo dục Giáo dục TP Tam Kỳ. Sau đó, chỉ đạo phòng GD TP Tam Kỳ nhờ các trường chi trả tiền cho các em. Rất may đối với số học sinh cấp 2 này, đến nay các vẫn đang còn học cấp 3 ở địa bàn thành phố, do đó thông qua giáo viên chủ nhiệm cũ và bạn bè của các em, Phòng Giáo dục Tam Kỳ đã liên hệ và trao những số tiền này, tuy nhiên hiện nay vẫn còn có những em chưa nhận được.

Liên quan đến việc có bao nhiêu học sinh cấp 2,3 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang bị “giam” tiền thưởng chưa chi trả cho các em. Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho biết sẽ làm việc cụ thể và cung cấp cho báo chí sớm nhất bằng văn bản. Do mới lên nhận công tác nên chưa nắm được cụ thể

 
Công Bính