Học sinh cấp 2 tái hiện hình ảnh các anh hùng bộ đội cụ Hồ

(Dân trí) - Đó là một phần hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) của thầy và trò Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế vừa diễn ra ngày 18/12.

Buổi lễ đã thu hút đông đảo các em học sinh, các phụ huynh, thầy cô và các bác cựu chiến binh trên địa bàn. Ngoài các tiết mục biểu diễn của thầy trò nhà trường còn có nhiều hoạt động tri ân các cựu chiến binh, thăm tặng quà đại diện tiểu đội 11 cô gái sông Hương (Trung đội Võ Thị Sáu) tại Huế.

Thầy Nguyễn Hữu Bi, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Các hoạt động như thế này thường xuyên được nhà trường triển khai nhằm giáo dục lòng yêu Tổ quốc. Đây là dịp không những để cho các cựu chiến binh, cựu quân nhân ôn lại những năm tháng trên chiến trường xưa mà còn để cho các em học sinh có sân chơi theo tinh thần "vừa học vừa chơi’, biết ơn những anh hùng bộ đội cụ Hồ đã có công với nước với dân”.

Tuy với lực lượng diễn viên rất đông và không chuyên, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao tình yêu Tổ quốc, các diễn viên nhí là các học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương đã rất khí thế khi tái hiện lại được các trích đoạn lịch sử như: Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, 11 cô gái sông Hương, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Chiến thắng mùa Xuân năm 1975... và diễn xuất xuất sắc với các hình tượng anh hùng lịch sử như Anh hùng Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi…

“Xem các cháu biểu diễn, cô như được sống lại trong những kỷ niệm xưa, hồi tưởng lại những ký ức không bao giờ quên về chiến trường, về đồng đội, về những ngày tháng bom đạn khốc liệt. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, và càng có ý nghĩa hơn khi nó là ngôi trường có truyền thống của tỉnh nhà” - cô Hoàng Thị Nở (thành viên của tiểu đội 11 cô gái sông Hương anh hùng) chia sẻ trong niềm xúc động.

Các màn biểu diễn công phu, có sự đầu tư kỹ lưỡng nhằm tái hiện chân thực lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Điều này đã có tác động lớn vào nhận thức của các em học sinh. Em Nguyễn Hoàng Nhật Minh (học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Tri Phương) cho biết: “Khi xem các bạn biểu diễn thì em nhớ lại được những kiến thức được học trong sách nhưng nó dễ nhớ hơn nhiều vì trực quan sinh động. Em nghĩ nhà trường nên tổ chức nhiều hoạt động như thế này để em và các bạn sẽ biết thêm nhiều hơn về lịch sử nước ta và có hứng thú hơn khi học môn lịch sử”.
 
Được biết đây là hoạt động thường niên của Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Trong các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương thì các sự kiện thường được trường “sân khấu hóa” để tăng tính sáng tạo, sự đoàn kết học hỏi của các em học sinh toàn trường.

Học sinh cấp 2 tái hiện hình ảnh các anh hùng bộ đội cụ Hồ

Tái hiện cảnh thành lập đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân do các em học sinh lớp 6 thể hiện.
 
Hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu.

Hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu.
Kéo pháo vào trận địa Điện Biên Phủ.

Kéo pháo vào trận địa Điện Biên Phủ.
Tái hiện hình ảnh nội dung tác phẩm

Tái hiện hình ảnh nội dung tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Trích đoạn 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.

Trích đoạn 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.
Đông đảo các cổ động viên nhí và thầy cô giáo chăm chú theo dõi

Đông đảo các cổ động viên nhí và thầy cô giáo chăm chú theo dõi nhiều vở kịch, trích đoạn hấp dẫn về hình tượng các anh hùng bộ đội cụ Hồ.
Tri ân các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tri ân các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đức Cường - Đại Dương