Học sinh cấp 1 thích thú trong phiên chợ quê cố đô Huế

(Dân trí) - Tại trường tiểu học Vĩnh Ninh và Trần Quốc Toản (TP Huế) nhằm chào mừng 43 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3) và 87 năm ngày thành lập Đoàn đã tổ chức các phiên chợ quê thú vị đem tới học sinh nhiều niềm vui và tiếng cười.

Học sinh cấp 1 thích thú trong phiên chợ quê cố đô Huế

Tại trường Vĩnh Ninh tham gia gồm có 885 em là Đội viên Thiếu niên Tiền phong và 474 em là Nhi đồng của khối 1,2. Có 22 gian hàng khối lớp 3,4,5 và 1 gian hàng của học sinh lớp giáo dục chuyên biệt. Tại trường này trong ngày 25/3 đã diễn ra nhiều hoạt động bao gồm: trò chơi dân gian, giao lưu các làn điệu dân ca đồng dao, thi dán tranh giấy, mua bán các sản phẩm ẩm thực, thủ công, đồ chơi do học sinh làm.

Nét Huế với Hội chợ quê tại trường Tiểu học Vĩnh Ninh ngày 25/3
"Nét Huế với Hội chợ quê" tại trường Tiểu học Vĩnh Ninh ngày 25/3
Các gian hàng được làm theo kiểu chòi tranh xưa
Các gian hàng được làm theo kiểu chòi tranh xưa

Theo cô Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng nhà trường, phiên chợ quê là cơ hội để các em tự thể hiện và rèn luyện năng khiếu của mình, giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, bước đầu hình thành cho các em một số kỹ năng sống trong mỗi hoạt động, mỗi một trò chơi dân gian.

Nữ học sinh xếp tranh giấy tươi cười chụp ảnh
Nữ học sinh xếp tranh giấy tươi cười chụp ảnh
Ngày hội đã cho các em gần lại nhau hơn
Ngày hội đã cho các em gần lại nhau hơn
Tấp nập ở gian hàng bán hoa giấy
Tấp nập ở gian hàng bán hoa giấy
Các học sinh cho trứng gà kiến vào bì trấu để bán, mỗi bì 10 quả giá 35 ngàn đồng
Các học sinh cho trứng gà kiến vào bì trấu để bán, mỗi bì 10 quả giá 35 ngàn đồng

Ở trường Trần Quốc Toản, nhà trường đã tạo một không gian làng quê với cầu tre, ao nước, đống rơm tại trại chủ, 19 trại con thuộc 3 khối 3,4,5 được đặt tên các thôn cho các lớp. Khai mạc không gian làng quê sáng 26/3 hôm nay các em đã ca nhiều bài đồng dao rất thú vị và làm hoạt cảnh dâng lễ vật của các làng lên Thần Nông (thần Lúa) để báo công.

Các trại con được bố trí các không gian thôn quê đậm nét Huế như làm tò he, nem nướng, bánh bèo nậm lọc, chè Huế, Bún bò Huế… đem lại một bầu không khí rộn rã, vui tươi.


Hội chợ nét Huế trong mắt trẻ thơ là chủ đề của trường tiểu học Trần Quốc Toản.

"Hội chợ nét Huế trong mắt trẻ thơ" là chủ đề của trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Các em học sinh tự buôn bán
Các em học sinh tự buôn bán
Học sinh thích thú ăn cơm hến Huế
Học sinh thích thú ăn cơm hến Huế
Tò he được học sinh quan tâm
Tò he được học sinh quan tâm

Đại Dương