Học sinh cả nước phấn khởi vào năm học mới

(Dân trí) - Sáng nay 5/9, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên ở nhiều địa phương trong cả nước, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên hào hứng bước vào năm học 2014 - 2015 với những mục tiêu cho năm học mới....

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường vang lên ở khắp tất cả các trường học tại Quảng Bình, các em học sinh nô nức đến dự lễ khai giảng năm học mới.
 
Khác với những ngày qua, sáng nay thời tiết Quảng Bình nắng rất đẹp nên lễ khai giảng năm học mới diễn ra rất thuận lợi. Các em học sinh, giáo viên và đại biểu đều đến tham dự đông đủ, khiến không khí buổi lễ diễn ra hào hứng, trang nghiêm.
Ħnbsp;
Trời nắng đẹp nên buổi lễ khai giảng diễn ra rất thuận lợi ở ngôi trường mầm non
Trời nắng đẹp nên buổi lễ khai giảng diễn ra rất thuận lợi ở ngôi trường mầm non.

Đặc biệt, sáng nay, Trường THPT Chuyên Quảng Bình nay là Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã long tr᷍ng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tham dự buổi lễ có ông Lương Ngọc Bính - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cùng đoàn lãnh đạo tỉnh.

Trời nắng đẹp nên buổi lễ khai giảng diễn ra rất thuận lợi ở ngôi trường mầm non
Khai giảng năm học mới 2014- 2015 và lễ công bố quyết định đổi tên TrườŮg THPT Chuyên Quảng Bình thành Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

Trường THPT Chuyên Quảng Bình được thành lập ngày 11/7/1996, là nơi chuyên đào tạo học sinh giỏi của tỉnh Quảng Bình. Học sinh học khá, giỏi chiếm 95%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 1İ0% và đứng thứ 56 trong tổng số 200 trường THPT có số lượng học sinh đỗ vào các trường đại học cao nhất.

Nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích cao (giành huy chương Bạc, huy chương Đồng về Toán, Vật lý, cờ vua quốc tế và khu vực châu Á - Tháũ Bình Dương). Đặc biệt, đây cũng là ngôi trường thu hút những học sinh xuất sắc nhất của tỉnh Quảng Bình trong khối THPT và được vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trời nắng đẹp nên buổi lễ khai giảng diễn ra rất tŨuận lợi ở ngôi trường mầm non
Trong sáng 5/9, tỉnh Quảng BìŮh có gần 200 ngàn học sinh trên 600 trường học tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hoàng Phúc)
 
Được biết, năm học 2014 - 2015, tỉnh Quảng Bình có gần 200 ngàn học sinh, hơn 18 ngàn cán bộ và giáo viên 600 trường học đóng trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Sáng nay, hàng vạn học sinh tại tất cả các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015. Lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học.
 


Tại Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, hàng trăm học sinh các khối đã đến trường từ rất sớm để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Với không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội trường, các học sinh được ôn lại những thành tícŨ trong năm học vừa qua và sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.

Lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.
 ļ/SPAN>
Học sinh hân hoan tham dự lễ khai giảng.
<įSPAN>
Học sinh hân hoan tham dự lễ khai giảng.

Từ khi thành lập đến nay, thầy và trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn luôn nỗ lực không ngừng để đưa chất lượng dạy vǠ học ngày càng được nâng cao, khẳng định vị thế của ngôi trường trọng điểm, luôn dẫn đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi cho tỉnh Quảng Trị… Rất nhiều học sinh đạt được giải cao trong các kỳ thi học sinh Giỏi Quốc gia và đỗ cao vào các trưᷝng Đại học, Cao đẳng.

Đây là ngôi trường có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và học tập.
Đây là ngôi trường có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và học tập.
 
Đây là ngôi trường có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy và học tập.
Thầy Nguyễn Văn Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn đã khái quát quá trình dạy và học, cũng như những thành tích đạt được trong năm học vừaĠqua.

Tại lễ khai giảng, thầy Nguyễn Văn Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, đã khái quát quá trình dạy và học, cũng như những thành tích đạt được trong năm học vừa qua. “Trong năm học mới 2014 - 2015, thầy và trò Trường THPT Ńhuyên Lê Qúy Đôn sẽ tiếp tục phấn đấu để đưa chất lượng dạy học nâng lên. Thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, có đạo đức tốt, nâng cao trách nŨiệm trong công tác, xứng đáng là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo”.

Tại trường Trưng Vương, hàng trăm học sinh ở các bậc Tiểu học, THCS, THPT cũng phấn khởi tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây là ngôi trường duy nhất tại Quảng Trị thực hiện đào tạo ở cả 3 cấp học: Tiểu học, THCS, THPT.

Học sinh Tiểu học tại trường Trưng Vương nô nức tham dự lễ khai giảng.
Học sinh Tiểu học tại Trường Trưng Vương nô nức tham dự l᷅ khai giảng.

Năm học 2013 - 2014, thầy, cô và trò Trường Trưng Vương đã nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng dạy học. Kết quả, có 78,5% học sinh đạt văn hóa Khá, Giỏi; 99,2% học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt; cùng hàng trăm h᷍c sinh đã đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi giải Toán và Tiếng Anh qua mạng cấp thành phố,…Trong kỳ thi tuyển chọn vào trường chuyên, có 32 học sinh lớp 9 tham dự và có 22 học sinh trúng tuyển, chiếm tỷ lệ 69% vào các trường chuyên Lê Qúy Đôn và Quốţ học Huế.

Học sinh Tiểu học tại trường Trưng Vương nô nức tham dự lễ khai giảng.

Trường Trưng Vương là ngôi trường duy nhất tại Quảng Trị thực hiện đào tạo ở cả 3 cấp học: Tiểu học, THCS, THPT.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Trưng Vương, nhấn mạnh: “Năm học 2014 - 2015 là năm học thứ&nbsŰ;năm kể từ khi thành lập trường, những năm học vừa qua đã đánh dấu bước phát triển đi lên của nhà trường, với những đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt được đẩy mạnh, đội ngũ giáo viên của nhà trườŮg tiếp tục khẳng định được năng lực chuyên môn vững vàng của mình, bằng các thành tích xuất sắc qua các hội thi và hoạt động giáo dục khác. Thầy, cô và trò trường Trưng Vương sẽ phát huy những thành tích đã đạt được để tiếp tục đưa chất lượng dạy học nângĠcao. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Các cháu Mầm non vui tươi trong ngày hội tŲường. (Ảnh: Đăng Đức)
Các cháu Mầm non vui tươi trong ngàyĠhội trường. (Ảnh: Đăng Đức)

Tại một số trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015.

Sáng nay 5/9, hòa trong không khí mùa tựu trường trong cả nước, nhiều trường học trǪn địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014 - 2015.
 



Clip: KŨông khí khai giảng năm học mới tại các trường ở Đà Nẵng

Đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Phan Châu Trinh, ông Trần Thọ - Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng đề nghị thầy và trò nhà trường tập trung đổi mới cǴng tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh; đi đầu trong việc khai thác và sử dụng các phương tiện giáo dục hiện đại; chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh đối Ŷới các môn khoa học thực nghiệm; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và định hướng cho học sinh dự thi vào các ngành mà thành phố đang cần ở các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.


Tiếng trống khai trường ở Ŵrường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) sáng nay 5/9.
Tiếng trốnŧ khai trường ở trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) sáng nay 5/9.

Đối với các em học sinh, Bí thư Thành ủy cũng đặc biệt dặn dò các em học sinh luôn rèn luyện tu dưỡng nhân cách, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, chăm học, tích cực phát hŵy tính sáng tạo trong học tập, học thực sự vì chính bản thân, gia đình mình và góp phần xây dựng xã hội.

Không khí lễ khai giảng đặc biệt sôi nổi ở các trường mẫu giáo và Tiểu học. Tại Trường Tiểu học Lê Lai (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Ŏẵng), nhà trường đã tổ chức lễ đón các em học sinh lớp Một mới vào trường trong không khí rộn ràng. Nhiều trường tổ chức cho các em sinh hoạt rèn luyện kỹ năng sống ngay sau lễ khai giảng với các trò chơi dân gian, tổ chức cho các em đọc sách cùng nhau trůng sân trường…

Niềm vui mùa tựu trường của học sinh Đà Nẵng.
Các em học sinh trưởng Tiểu học Phù Đổng (Đà Nẵng) náo nức đến trường dự lễ khai giảng năm học 2014-2015.
 
Nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng ở trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ
Nghi thức chào cờ trong lễ khai giảng ở trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: Khánh Hiền)
<Ő align=left>Được biết, năm học mới 2014 - 2015, toàn thành phố Đà Nẵng có 37,5% trẻ từ 0-2 tuổi đến nhà trẻ, 99% trẻ từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp là 99,9%, huy động 100% học sinh đúng độ tuổi vào tiểu học, 100% học sinh hoǠn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và trên 99% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT, bổ túc THPT và Trung cấp chuyên nghiệp. Quy mô học sinh (HS) ở các nhà trẻ là 11.465 cháu; mẫu giáo: 39.505 cháu; Tiểu học: 78.995 HS; THCS: 50.985 HS; bổ túc THŐT: 2.307 HS và THPT: 30.947 HS. Trong đó, học sinh ở bậc Tiểu học và THCT tăng nhiều so với năm học 2013 - 2014. Cụ thể, khối Tiểu học tăng gần 1.500HS, khối THCS tăng hơn 2.300HS.

Sáng nay, toàn thể học sinh cùng thầy cô giáo và phụ huynh học sinŨ Trường THCS Phan Chu Trinh (Đắk Lắk) tiến hành buổi lễ khai giảng đầy trang trọng, và tràn ngập không khí vui tươi chào đón năm học mới.

Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh hào hứng chào đón năm học mới. (Ảnh: Trương Nguyễn)
Học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh hào hứng chào đón năm học mới. (Ảnh: Trương Nguyễn)
 
Trang trọng nghi thức chào cờ. (Ảnh: Trương Nguyễn)
Trang trọng nghi thức chào cờ. (Ảnh: Trương Nguyễn)

Tại buổi lễ, thầy Phạm Đình Ban - Hiệu trưᷟng nhà trường báo cáo thành tích thầy và trò trường THCS Phan Chu Trinh đã nỗ lực phấn đấu được trong năm học vừa qua; Đồng thời, đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dạy và học để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột thay mặt lãnh đạo thành phố gửi đến lᷝi chúc mừng năm học mới đến nhà trường, và biểu dương những thành tích cao mà thầy trò nhà trường đạt được. Đồng thời, nhắn nhủ toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt các nhiệŭ vụ trọng tâm của ngành giáo dục để xứng đáng là một trong những ngôi trường hàng đầu của thành phố và của tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, trong năm học 2014 - 2015 toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 453 nghìn học sinh (gần 150 nghìn học sinh dân tộc thiểu số) vớiĠtrên 900 trường học.

Sáng nay, nhiều trường ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng loạt khai giảng năm học mới với nhiều tinh thần lạc quan, phấn khởi.
 
Ghi nhận của PV tại các trường trọng điểm Tiểu học Trần Quốc Toản, THCS Nguyễn Tri Phương, THPT Quốc Học, THPT Nguyễn Huệ, Huế Star (cấp 1, 2, 3) tiết mục hát quốc ca đều rất hào hùng, vang dội với tinh thần hứng khởi cực kỳ cao của thầy cô giáo, HS. Thời tiết nắng ấm nhẹ pha trộn chút lạnh của mùa thu đã tạo một không gian thuận lợi trong mùa khai giảng tại Huế.

 
ȼPARAM NAME="Src" VALUE="http://vscc.dantri.hosting.vcmedia.vn/media/">
Video lễ khai giảng tại Huế" - Thực hiện: Đại Dương

Trường trọng điểm Tiểu học của TP Huế - Trần Quốc Toản chào đón năm học mới với 1.296 HS. NămȠhọc vừa qua chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Trên tổng số 1.317 HS có 1.237 em đạt loại giỏi, 72 em khá và 8 em Trung bình, không HS yếu kém. Toàn bộ 276/276 HS khối 5 được công nhận hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Thi Tiếng Anh qua mạngȠcấp quốc gia, trường đạt 2 HCĐ , 2 giải khuyến khích. Thi đàn Piano kỹ thuật số - Dân ca toàn quốc, trường có 3 HS đạt giải nhất tiết mục Dân ca Huế. Môn Toán cấp tỉnh có 4 giải nhất, 2 giải nhì; môn Tiếng Việt 3 nhất, 1 nhì, 1 ba; môn Tiếng Anh đạt 3 nhấɴ, 2 nhì…

Ở ngôi trường cấp 2 chuyên đào tạo nhân tài của Huế - Nguyễn Tri Phương đã vinh dự đón nhận quyết định công nhận của tỉnh về trường là Tập thể lao động xuất sắc năm học 2013-2014. Toàn trường năm học vừa qua có 1.040 em đạt HS giỏi toànȠdiện, chiếm tỷ lệ 82,1% vượt 24 em so với năm học trước. Trong các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh, toàn quốc, HS của trường đã đạt tổng cộng 325 giải, vượt 28 giải năm trước.
 
Học sinh khối 6 THCS Nguyễɮ Tri Phương tươi vui vào trường mới

Học sinh khối 6 THCS Nguyễn Tri Phương tươi vui vào ɴrường mới.

Ngành giáo dục toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trong năm học 2014-2015 sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Tập trung để đạt ɣhuẩn Quốc gia về Phổ cập Giáo dục Mầm non 5 tuổi vào năm 2015, củng cố phát triển kết quả PC Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, PC Giáo dục THCS, mở rộng, nâng cao Xóa mù chữ theo Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị; Tập trung xây dựng Đề án Quy hoạch Phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT; Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác Kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; Củng cố, phát triển đội ngũ ở tất ɣả các cấp học, bậc học; Triển khai có hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2008 - 2020”; Đẩy mạnh việc đổi mới kiểm tra đánh giá, triển khai có hiệu quả quy trình đánh giá học sinh trên diện rộng theo chuẩn quốc tế PISA…

 
Thầy và trò trường Nguyễn Tri Phương nghiêm trang làm lễ chào cờ trong lễ khai giảng sáng 5/9

 
Thầy và trò trường Nguyễn Tri Phương nghiêm trang làm lễ chào cờ trong lễ khai giảng sáng 5/9

Thầy và trò trườɮg Nguyễn Tri Phương nghiêm trang làm lễ chào cờ trong lễ khai giảng sáng 5/9
Thầy và trò trường Nguyễn Tri Phương nghiêm trang làm lễ chào cờ trong lễ khai giảng sáng 5/9

Sân trường Tiểu học Trần Quốc Toản rợp cờ hoa, bong bóng bay và vang lên Quốc ca - Đội ca đầy khí thế
. (Ảnh: Đại Dương)
 
Sáng nay, cùng vớiȠcác địa phương trên cả nước, hơn 1,7 triệu học sinh thủ đô Hà Nội phấn khởi bước vào năm học mới 2014-2015 trong thời tiết nắng đẹp.
 
Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ɨọc sinh cả nước chào đón năm học mới, sáng nay Trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tổ chức lễ khai giảng năm học năm học 2014 - 2015.

Trong buổi lễ, cô Nguyễn Thị Thuận - hiệu trưởng Trường TɈCS Tô Hoàng đã tổng kết lại những gì mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua: Năm học 2013-2014, Trường THCS Tô Hoàng vinh dự đón nhận bằng khen Tập thể Lao động Tiên tiến xuất sắc cấp thành phố và Trường đạt chuẩn Quốc gia; có 24 em học sinhȠgiỏi cấp Quận và Thành phố, giải Quốc gia có 2 giải nhất và 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích; Ngoài ra, các câu lạc bộ, các phong trào thi đua, các hoạt động từ thiện…của nhà trường đã góp phần hình thành kỹ năng, giáo dục đạo đức, lối sống cho các em học ɳinh, khiến mặt đức dục của trường đã có chuyển biến rõ rệt với 98,3% HS hạnh kiểm tốt, 1,7% HS hạnh kiểm khá và trong kỳ thi THPT vừa qua, nhà trường có 82,6% học sinh đỗ vào các trường công lập.

Cô Nguyễn Thị Thuận phát bɩểu tại Lễ khai giảng năm học mới 2014-2015.
Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thuận phát biểu tạɩ lễ khai giảng năm học mới 2014-2015.
 
Trường THCS Tô Hoàng tưng bừng ngày khai giảng năm học mới
Trường THCS Tô Hoàng tưng bừng ngày khai giảng năm học mới.

Trong bài phát biểu của mình, cô Nguyễn Thị Thuận cũng nêu quyết tâm của nhà trường trong năm học mới là tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và hoǠn thành tốt nhiệm vụ, gặt hại được nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2014-2015.

Trường THCS Tô Hoàng tưng bừng ngày khai giảng năm học mới
Bà Nguyễn Lan Hương - Bí thư Quận ủy quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đánh hối trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Tô Hoàng. (Ảnh: Nguyễn Dương)
 
Tiếp đó, sau bài phát biểu của mình, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã đánh hồi trống khai giảng năm họcĠmới, sau tiếng trống này, 1.020 học sinh và thầy cô giáo Trường THCS Tô Hoàng chính thức bước vào năm học mới 2014-2015.
 
Sáng nay, tưng bừng cùng lễ khai giảng chung của cả nước năm học 2014 - 2015, Trường tiểu học Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, Hà Nội) - ngôi trường có bề dày truyền thống gần 100 tuổi, đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Năm học mới này, Trường tiểu học Nguyễn Trãi đón hơn 200 học sinh vào Ŭớp 1. Tổng cộng nhà trường năm học 2014 - 2015 có hơn 1.000 học sinh.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Trãi - Hà Đông, Hà Nội.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Trãi - Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: Hồng Hạnh)
 
Vẻ ngơ ngác,Ġhồn nhiên của trẻ vào lớp 1.
Vẻ ngơ ngác, hồn nhũên của trẻ vào lớp 1.
 
Cô giáo rất vất vả để cŨỉnh đội ngũ cho học sinh lớp 1.
Cô giáo rất vất vả để chỉnh đội ngũ cho học sinh lớp 1.


Hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Thu, cho biết: Năm học vừa qua,Ġnhà trường đã nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thầy cô giáo và các em học sinh cùng với sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, các bậc cha mẹ học sinh. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được khẳng định. Đặc biệt, nhàĠtrường đã duy trì tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Chính vì vậy, năm vừa qua, học sinh nhà trường đã đạt nhiều giải cao ở các kỳ thi học sinh giỏi, thi Olympic tiếng Anh, thi giải toán qua Internet, thi Thể dục thể thao... với 122 giải cấp quận trong đó có 14 giải nhất; 4 giải cấp thành phố trong đó có 1 giải nhất. Đặc biệt, trường có 3 giải cấp quốc gia. Qua đó, khẳng định chất lượng giáo dục phát triển toàn diện của nhà trường ngày càng duy trì và giữ vững.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông) đánh trống khai giảng năm học mới.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông) đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hồng Hạnh)ȼ/SPAN>

Có trò giỏi phải kể đến thầy giỏi, theo cô Thu, năm học vừa qua, nhiều thầy cô giáo của trường đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp. Điển hình như cô giáo Mai Thị Chiên, Tổng phụ trách đội đạt giải Nhất giáo viên Tổng phụ trách giỏi cấp quận và giải nhất thành phố; cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyến - giáo viên lớp 1A đạt giải Nhì giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận; Cô giáo Lê Thị Hồng Thắm giáo viên lớp 4D đạt giải Ba hội thi giáo viên dạy giỏi cấpȠtiểu học quận Hà Đông và 11 giáo viên được đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 44 cán bộ, giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Chính những nỗ lực cố gắng của thầy và trò Trường tiểu học Nguyễn Trãi đãȠđạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố. Đặc biệt, trường được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ GD-ĐT.

“Năm học 2014 - 2015, Trường tiểu học Nguyễn Trãi quyết tâm thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cácȠcấp, đặc biệt là thực hiện tốt đề án 01 của Quận ủy và Đề án 04 của UBND quận Hà Đông, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tăng cường nề nếp, kỷ cương, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục” - Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu khẳng định. 

Sáng nay, không khí mùa thu dịu mát của Hà Nội đã tràn về với các thầy cô giáo và hơn 1.500 học sinh Trường tiểu học Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) trong ngày lễ khai giảng năm học 2014-2015Ȯ

Hôm nay, sân trường tiểu học Thanh Xuân Trung tràn ngập cờ hoa, bóng bay để đón chào những khuôn mặt măng tơ đang hiện hữu cảm xúc bồi hồi, khó tả. Ai cũng rộn ràng, háo hức trong giây phút tiếng trống trường vanɧ lên khởi đầu năm học mới “Tùng! Tùng! Tùng”...
 
Học sinh cả nước phấn khởi vào năm học mới

Cô hiệu trưởng Đinh Thùy Dương chia sẻ: Năm học vừa qua, trường đã đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và được UBND TP Hà Nội công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia và tɲường tiên tiến cấp Quận. Có được vinh dự này là nhờ nhà trường đã nhận được sự chỉ đạo đúng đắn của Sở GD-ĐT Hà Nội và các cấp chính quyền địa phương bên cạnh sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường. Và trong năm học này, thầy và trò Trường tiểu học Thanh Xuˢn Trung tiếp tục phấn đấu để trở thành trường học chất lượng cao".

Cô trò Trường tiểu học Thanh Xuân Trung phấn khởi bước vào năm học mới
 
Cô trò Trường tiểu học Thanh Xuân Trung phấn khởi bước vào nămȠhọc mới
Cô trò Trường tiểu học Thanh Xuân Trung phấn khởi bước vào năm học mới.
 
Sáng nay, tập thể giáo viên và hơn 1.400 học sinh Trường Tiểu học Thịnh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng chào đón năm học mới.

Trong không khí Hà Nội vào thu, buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp, hòa trong không khí rộn ràng của ngày hội tựu trường trên khắp cả nước.

ĢKhông
Không khí náoĠnức trong ngày hội tựu trường của thầy trò Trường Tiểu học Thịnh Quang. (Ảnh: Bích Ngọc)

Trường tiểu học Thịnh Quang là một trong những ngôi trường tiêu biểu của quận Đống Đa. Năm học vừa qua, trường tiếp tục giữ vững vị trí làĠngôi trường đi tiên phong trong các phong trào về dạy tốt - học tốt của quận.

Bước vào năm học mới này, nhà trường đón thêm 300 em học sinh lớp 1. Trường Tiểu học Thịnh Quang là trường chuẩn quốc gia mức độ 1 của UBND thành phố Hà Nội. ı00% cán bộ giáo viên của trường đều đạt chuẩn giáo viên tiểu học, 97,5% đạt trên chuẩn.

Có 59% giáo viên có trình độ đại học, nhiều giáo viên từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận và Thành phố. Trong năm học 2013-2014 vừa qua, Ŵỉ lệ học sinh giỏi của trường đạt 92,83%. Mỗi năm, trường đều có hàng chục học sinh đoạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố và cấp quốc gia ở nhiều bộ môn.

Trong niềm vui hân hoan của ngày tựu trường, những tiết mụcĠvăn nghệ đặc sắc đã được gửi đến các thầy cô, học sinh và đông đảo các bậc phụ huynh. Buổi lễ kết thúc trong tiếng trống trường rộn rã và những chùm bóng bay được thả lên bầu trời, báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu.

Đội nghi lễ rước ảnh Bác trong ngày khai giảng
Đội nghi lễ rước ảnh Bác trong ngày khai giảng
Đứng đầu các lớp là đội Hồng kỳ gồm các em học sinh xuất sắc nhất của nhà trường
ļ/DIV>
Đứng đầu các lớp là đội Hồng kỳ gồm các em học sinh xuất sắc nhất của nhà trường
Các tũết mục văn nghệ của các em học sinh. (Ảnh: Bích Ngọc)
Các tiết mục văn nghệ của các em học ųinh. (Ảnh: Bích Ngọc)
 
Sáng nay, Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức khai giảng năm học mới trong niềm vui đặc biệt, bởi vừš được tiếp nhận ngôi trường mới khang trang hiện đại và vinh dự được gắn biển Công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô.


Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nộũ) khai giảng năm học mới 2014-2015 trong niềm vui đặc biệt.

Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) khai giảng năm học mới 2014-2015 trong niềm vui đặc biệt.
<įDIV>

Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) khai giảng năm học mới 2014-2015 trong niềm vui đặc biệt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nghĩa Tân....

...và đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2014-2015.

...và đánh hồi trống khai giảng năm họţ mới 2014-2015.

Cô Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

Cô Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

Cô Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

Năm học mới này, Trường THCS Nghĩa TǢn được tiếp nhận ngôi trường mới khang trang và hiện đại với 44 phòng học, 27 phòng bộ môn, thư viện, bể bơi bốn mùa… Đây là động lực lớn để thầy và trò trường cùng cố gắng
.

Cô Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

Hôm nay,ĠTrường THCS Nghĩa Tân vinh dự được Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thay mặt cho nhân dân Thủ đô gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014) cho ngôi trường khang trang hiện đại mà nhà trường mới tiếp nhận. (ẢŮh: Nguyễn Dương)
 
Hòa chung không khí khai giảng cả nước, sáng nay, cô trò Trường Mầm non song ngữ Hoa Trà My (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học IJ014 - 2015.

 

Cô Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

 
Cô Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

Được biết, Trường mầm non song ngữ Hoa Trà My đã nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến của quận Thanh Xuân, trong năm học vừa qua, chất lượng nuôi dạy trẻ của trường được quận đánh giá tốt. Giáo viên và các cháu mầm non của trường tham gia tích cực các hội thi của quận thanh xuân, đạt nhiều giải thưởng.

Đặc biệt, trường có 2 giáo viên giỏi cấp quận, 80% cán bộ giáo viên trong trường là lao động tiên tiến. Mục Ŵiêu phấn đấu trong năm học 2014-2015 của trường là danh hiệu trường tiên tiến cấp Quận, 90% bé khoẻ bé ngoan...

Sáng nay, cùng với hàng chục triệu học sinh cả nước, trên 314 ngàn học sinh thuộc 3 khối của tỉnh Quảng Nam cùng bước vào khai giảng năm học mới.

Theo ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam, năm học 2014-2015, qui mô giáo dục được tiếp tục mở rộng ở cấp mẫu giáo, tập trung ở vùng miền núi; cấp tiểu học bắt đầu chu kỳ tăng trở Ŭại; cấp THCS vẫn còn giảm và dần đi đến ổn định, riêng cấp THPT đang giảm mạnh (giảm 2.689 học sinh).

Trường THPT Tây Giang khai giảng năm học mới khi trời còn giăng đầy sương sớm.
Trường THPT Tây Giang khai giảng năm học mới khi trời còn giăng đầy sương sớm.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Nam, toàn tỉnh có 775 trường (tăng 6 trường, trong đó mầm non tăng 3, tiểu học tăng 1 và THCS tăng 2) với 10.817 lớp (giảm 14 lớp), 314.633 ɨọc sinh (giảm 643 học sinh) và 19.181 giáo viên (tăng 187 giáo viên).

Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng cho biết, cơ sở vật chất cho năm học 2014-2015 đã cơ bản hoàn thành và đảm bảo các điều kiện phục vụ cho việc dạy - học. Những phòng học tạm, ɰhòng học xuống cấp đã được xây dựng thay thế và sửa chữa.

Toàn ngành đã xây dựng mới được 484 phòng; trong đó, riêng phòng học gần 400 phòng; sửa chữa lớn 229 phòng và sửa chữa nhỏ các công trình khác với tổng kinh phí trên 235 tỉ đồngȮ Ngành cũng đã tập trung mua sắm bàn ghế mới thay thế số cũ đã hư hỏng và dần chuẩn hóa bàn ghế theo đúng quy định; đến nay đã đóng mới 6.142 bộ bàn ghế học sinh và 472 bộ bàn ghế giáo viên.

Ngoài ra, để chuẩn bị năm học mới toàn ngànhȠđã đầu tư mua thiết bị tối thiểu từ lớp 1 đến lớp 12, thay thế cho số thiết bị đã bị hỏng, và các thiết bị phục vụ phục vụ dạy - học khác như 714 máy vi tính, 101 tivi LCD, 91 máy caseter … với tổng kinh phí trên 12,5 tỉ đồng.

Trường THPT Tây Giang khai giảng năm học mới khi trời còn giăng đầy sương sớm.
Thầy Đinh Văn Tư - Hiệu trưởng nhà trường - đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân dịp khai giảng năm học mới tại trường. (Ảnh: Công Bính)

Tại lễ khai gɩảng trường THPT Tây Giang (huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam), mặc dù là trường vùng miền núi và biên giới, học sinh cách xa trường cả chục km nhưng buổi tựu trường sáng nay cũng có mặt đầy đủ trong trang phục truyền thống của đồng bào Cơ tu.

Trường THPT Tây Giang hiện có  970  học sinh với 58 giáo viên tham gia giảng dạy và có 12 cấp dưỡng phục vụ ăn uống cho các em. Năm học 2013-2014, dù còn nhiều khó khăn nhưng trường vẫn đạt được kết quả khá khả quan. Cụ thể có 98% học siɮh 12 đỗ tốt nghiệp; tỷ lệ học sinh khá, giỏi không ngừng tăng lên. Do điều kiện miền núi đi lại khó khăn nên hầu hết học sinh ở đây phải ở ngay tại trường. Ngoài công việc dạy các thầy cô còn phải lo chuyện ăn, ở cho từng học sinh. Năm học này toàn trườngȠcó 620/970 em ở nội trú tại trường.

Buổi lễ khai giảng, toàn trường THPT Tây Giang được nghe thầy hiệu trưởng Đinh Văn Tư đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi tới các học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới; đồng thời nêu rõ quyết tâm của nhà trường cố gắng để hoàn thành tốt trong năm học 2014 -2015.
 
Sáng nay, cùng với học sinh cả nước, hơn 327 ngàn học sinh các cấp học từ mầm non đến bậc phổ thông trunɧ học trên địa bàn tỉnh Bình Định chính thức khai giảng năm học mới 2014-2015.
 
Học sinh cả nước phấn khởi vào năm học mới
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, bà Trần Thị Thu Hà, đánh trống khai giảng năm học mới 2014-2015 tại trường PTDT Nội trú ɴỉnh Bình Định. (Ảnh: Doãn Công)

Ghi nhận tại Bình Định, không khí ngày tựu trường rất thật náo nhiệt. Sau những tháng nghỉ hè vui vẻ bên gia đình, người thân, các em lại háo hức, bồi hồi trở lại mái trường thân thương được gặp lại thầy cô, bạn bè để bước vào một năm học mới với bao hoài bão.

Không khí tựu trường tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Định, nơi đã ươm mầm tri thức cho biết bao thế hệ học sinh là con em người đồng bào dân tộc thiểu số Bana, Chăm, Hrê… ở các huyện vùng cao huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh về học.

Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. (Ảnh: Doãn Công)
Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. (Ảnh: Doãn Công)
 
Em Lương Thị Ngọc Lên - học sinh lớp 11A2 Trường PTDT Nội trú tỉnh Bình Định vui mừng chia sẻ: “Mới ngày nào mới học lớp 10 còn bỡ ngỡ, rụt rè bước chân vào trường xa cha mẹ, gia đình người thân, tự ɬập trong một môi trường mới mà hôm nay em chúng em đã trưởng thành về mọi mặt. Hôm nay lại được trở lại mái trường dấu yêu, tất cả chúng em rất háo hức và cảm thấy bồi hồi khi trở lại trường”.
 
<ɄIV align=center>
Chùm ảnh: Tưng bừng khai giảng năm học mới
ɍột tiết mục mang bản sắc riêng của các em học sinh Trường PTDT Nội trú tỉnh Bình Định. (Ảnh: Doãn Công)
 
Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. (Ảnh: Doãn Công)
Ghi lại kỷ niệm của các bạn học sinh biểu diễn văn nghệ ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Doãn Công)

Cũng trong sáng nay, tất cả các trường còn lại từ mầm non đến phổ thông trung học tr˪n địa bàn tỉnh Bình Định đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết, năm học 2014-2015, tỉnh Bình Định có 637 trường học các cấp với hơn 327 ngàn học sinh, trong đó số trẻ mẫu giáo độ tuổi đến trường lˠ hơn 58.000 trẻ, hơn 116 ngàn học sinh tiểu học, trên 93.000 học sinh THCS và khoảng 58.000 học sinh.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành Giáo dục Bình Định được đầu tư hơn 275 tỉ đồng xây mới 292 phòng học, 105 phòng học bộ môn, 13 nhà ɨiệu bộ, 70 phòng ở cho HS, nhà công vụ giáo viên, nhà vệ sinh; sửa chữa hàng trăm phòng học bị xuống cấp.

Việc đầu tư xây dựng trường học được thực hiện theo Quy hoạch mạng lưới trường, lớp học tỉnh Bình Định đến năm 2020; trong đó tập ɴrung đầu tư trường, lớp học các trường mầm non để đến năm 2015 đạt chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi. Đồng thời, thành lập mới Trường THPT số 3 Tuy Phước để giải quyết tình trạng quá tải học sinh.

Với hơn 27 tỉ đồng huy động từ nhiều nguồnȬ Sở GD-ĐT đã đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ dạy và học được đảm bảo.

Tại tỉnh Sóc Trăng, hòa cùng không khí chung của học sinh cả nước, Trường THPT Hoàng Diệu đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015.

Cô Phạm Ngọc Phụng - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo về mọi mặt của nhà trường trong năm học 2013-2014. Năm học vừa qua, Trường THPT Hoàng Diệu đã thực hiện nghiêm túc phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD-ĐT Sóc Trăng “Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về trật tự kỉ cương, nề nếp trong các hoạt động giáo dục, tạo thêm cơ hội học tập cho các đối tượng học sinh trong nhà trường, đã đáp ứng được nhu cầu học tập tối thiểu của học sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục huy động mọi nguồn lực, tiếp tục thực hiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia để được công nhận đạt chuẩn giai đọan 2”.

Về đạo đức, có trên 98% học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá-Tốt (năm học trước là 92,4%). Toàn trường có 193 học sinh Giỏi (đạt tỉ lệ 13%); học sinh Khá là 722 em (đạt tỉ lệ 48%). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp lớp 12 đạt 100%; có khoảng 200 học sinh đỗ vào đại học nguyện vọnɧ 1, cao hơn so với năm trước. Công tác bồi dưỡng HS giỏi được quan tâm. Tổng số HS giỏi đạt giải cấp tỉnh năm học này có 25 HS , trong đó có 9 HSG văn hóa, 8 HSG máy tính cầm tay, 7 HS đạt huy chương các loại trong kỳ thi Hội khỏe Phù Đổng.

Rạng rỡ ngày khai trường
Rạng rỡ ngày khai ɴrường.

Năm học này toàn trường có 135 cán bộ, GV và công nhân viên, tất cả các GV của trường đạt chuẩn 100%, có 10 GV trên chuẩn theo yêu cầu. Đội ngũ GV của trường đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn troɮg giảng dạy. Kết quả, cuối năm học, tỉ lệ học sinh trên Trung bình của tất cả các bộ môn đạt từ trên 85%, có bộ môn đạt 99,9%. Có 3 GV đạt giải trong cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử (e-Learning); 1 GV đạt giải Ba cuộc thi sáng tạo đồ dùng dạy học do Sở tổ chức; có 4 GV đạt giải trong cuộc thi GV giỏi cấp tỉnh...

Với những thành tích đó, năm học vừa qua, nhà trường vinh dự được UBND tỉnh Sóc Trăng trao cờ thi đua xuất sắc, nhiều cán bộ, GV, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Ƀhiến sĩ thi đua các cấp, GV giỏi các cấp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Lê Văn Cần - Bí thư Thành ủy Sóc Trăng đánh giá cao, biểu dương những thành mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời cũng đề nghị Hội đồng sư pɨạm nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt tồn tại, phấn đấu nhiều hơn nữa để tiếp tục đưa Trường THPT Hoàng Diệu ngày càng tiến xa hơn, xứng đáng là ngôi trường giàu truyền thống của ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng. Thay mặɴ lãnh đạo địa phương, ông Lê Văn Cần đã trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho tập thể hội đồng sư phạm nhà trường.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhà trường cũng trao phần thưởng cho các em HS có thành tích học tập tốt trongȠnăm học vừa qua và những HS đỗ đại học nguyện vọng 1 trong kỳ thi tuyển sinh năm 2014. Đồng thời, nhà trường cũng khen thưởng những tập thể, cá nhân trong hội đồng sư phạm đã đạt các danh hiệu thi đua, các thành tích trong giảng dạy trong năm học 2013-201ȴ.

Trường THPT Hoàng Diệu nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Cao Xuân Lương)
Trường THPT Hoàng Diệu nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Sáng nay, nhiều trường ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Li˪u tổ chức khai giảng năm học mới 2014- 2015 trong không khí vui tươi, ấm áp nghĩa tình.

Tại Trường Tiểu học Phong Thạnh (xã Phong Thanh A, huyện Giá Rai) - một trường tiểu học vùng nông thôn sâu của huyện), thầy và trò của trườɮg đã có một buổi lễ khai giảng vui tươi và ấm áp. Năm nay trường đón lớp 1 vào trường. Nhiều em lớp 1 tỏ ra rất bỡ ngỡ trước không khí của ngôi trường mới.

Các em học sinh lớp 1 Trường TH Phong Thạnh bở ngỡ khi vào trường mớɩ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Các em học sinh lớp 1 Trường TH Phong Thạnh bở ngỡ khi vào trường mới. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Các em học sinh lớp 1 Trường TH Phong Thạnh bỡ ngỡ khi vào trường mới. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo thầy Huỳnh Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay trường có 18 lớp với trên 400 học sinh. Trong khi đdz, năm học vừa qua 2013-2014, trường có 393 học sinh, kết quả cuối năm có 99 đạt loại Giỏi và 131 Khá.

Đại diện học sinh bày tỏ quyết tâm học tốt.
Đại diện học sinh bày tỏ quyết tâm học tốt.

Tại lễ khai giảng, các em học sinh và đại biểu tham dự đã được nghť lãnh đạo nhà trường báo cáo kết quả năm học qua và hướng mục tiêu của năm học này. Đại diện học sinh cũng phát biểu bày tỏ quyết tâm học tập của mình để đạt kết quả tốt nhất trong năm học mới.

Sau đó, lãnh đạo địa phương và nhà trường đã tặng quà cho các em học sinh nghèo để hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập trong năm học mới.

Cũng trong sáng nay, các trường Tiểu học ở huyện Giá Rai như TH Tân Thạnh, TH Phong Thạnh A, TH Hộ Phòng B, TH Hộ Phòng B... cũng tổ chứcĠkhai trường trên tinh thần thầy và trò cùng quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất trong năm học mới này.

Trao quà cho các em học sinh nghèo. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Trao quà cho các em học sinh nghèo. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, năm học 2014- 2015Ĭ toàn tỉnh có trên 170.000 học sinh các bậc học.

 
Nhóm PV