Long An:

Học sinh bị xiên que đâm thủng mặt ở sân trường

(Dân trí) - Đang nô đùa cùng bạn bè trong giờ giải lao, V. bị cây xiên que bay vào má phải, thủng sâu, dính chặt trên mặt. Sự việc hy hữu xảy ra tại trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Học sinh bị xiên que đâm thủng mặt ở sân trường - 1

Em V. bị xiên que đâm thủng mặt ở sân trường.

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết vừa cấp cứu và xử lý thành công một trường hợp học sinh bị xiên que đâm thủng mặt. Bệnh nhân là em Tr.Q.V. (SN 2010, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức), học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (xã Thạnh Đức).

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, trong giờ giải lao giữa hai tiết học, V. cùng đám bạn ra sân trường nô đùa. Một người bạn của V. nhặt được xiên que (dài khoảng 10cm, chuyên dùng để xiên nem nướng, bò viên, cá viên... bán ngoài vỉa hè gần sân trường) nên cầm lên chơi đùa. 

Học sinh bị xiên que đâm thủng mặt ở sân trường - 2

Chiếc xiên que dài hơn 10cm, rất dễ gây sát thương cho trẻ em.

Sau khi chơi chán, bạn của V. cầm xiên que ném mạnh về phía thùng rác ở góc sân. Đúng lúc này, em V. chạy ra phía thùng rác nô đùa nên bị xiên bay trúng má phải, thủng sâu và dính chặt trên mặt.

Phát hiện học sinh bị nạn, đại diện trường Nguyễn Trung Trực đã đưa em V. đến trung tâm y tế cấp cứu. Hiện, tình trạng sức khỏe của em V. đã ổn định. Theo các bác sĩ, rất may em V. bị xiên que bay vào má, nếu bay vào vùng mắt sẽ rất nguy hiểm. Các phụ huynh cũng hạn chế cho các em sử dụng các loại vật nhọn hay xiên que vì có thể gây sát thương bất kỳ lúc nào.

Xuân Hinh