Học sinh bị “đình chỉ” quay lại lớp, làm kiểm điểm

(Dân trí) - Quyết định đình chỉ học tập đối với em Nguyễn Thị Tuyết Linh chỉ là động tác giả của Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TPHCM) trong việc giáo dục học sinh. Em Linh sẽ làm bản kiểm điểm cam kết không vi phạm nội quy nhà trường.

Trao đổi với báo chí về quyết định đình chỉ học tập với em Nguyễn Thị Tuyết Linh, sáng 21/1, bà Lê Thị Thanh Nguyệt, hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp, TPHCM) nhấn mạnh lại đây chỉ là động tác giả để giáo dục học sinh (HS) chứ không phải là quyết định đình chỉ học tập chính thức.

Sáng nay, nhà trường đã làm việc với đại diện gia đình em Tuyết Linh, giải thích về quyết định của nhà trường cũng như trao đổi về công tác tư tưởng, nhắc nhở em việc chấp hành kỷ luật trong học tập và trong sinh hoạt.

Sau buổi làm việc này, em Linh đã quay lại lớp học. Em thừa nhận hành động của mình là vi phạm nội quy, ảnh hưởng đến đội văn nghệ. Vì thế, em Linh sẽ làm bản kiểm điểm, cam kết không vi phạm các quy định, nội quy của trường học.

Học sinh bị “đình chỉ” quay lại lớp, làm kiểm điểm
Bà Lê Thị Thanh Nguyệt, hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão chia sẻ về quyết định đình chỉ học tập "giả" đối với học sinh tự ý bỏ diễn văn nghệ.

Về sự việc quyết định đình chỉ học tập với em Linh, bà Nguyệt chia sẻ, trong buổi tổ chức sơ kết học kỳ 1 diễn ra vào chủ nhật (ngày 18/1), nhà trường có mời phụ huynh đến dự và yêu cầu 100% HS có mặt.

Qua giáo viên chủ nhiệm, bà Nguyệt được biết em Tuyết Linh nói rằng mình không tham dự và không biểu diễn văn nghệ. Trong khi, Linh đã tham gia cùng các bạn trong đội tập văn nghệ để diễn trong buổi lễ.

Khi nghe thông tin, bà Nguyệt có gọi em Linh lên nói chuyện, phân tích cho em nghe. Khi đó, em Linh đã đồng ý sẽ tham gia biểu diễn cùng đội văn nghệ trong buổi sơ kết học kỳ.

Tuy đã đồng ý nhưng đến ngày lễ, em Tuyết Linh vẫn tự ý vắng mặt làm ảnh hưởng đến tập thể. Hơn nữa, việc này cũng vi phạm nội quy của nhà trường.

Bà Nguyệt cung cấp thêm, trước đó, Trường THPT dân lập Phạm Ngũ Lão tham gia việc tổ chức kỷ niệm ngày Sinh viên, Học sinh xuống đường theo yêu cầu của Sở GD-ĐT TPHCM. Kế hoạch và chương trình văn nghệ được lên và luyệt tập trước đó 2 tháng, em Linh cũng là thành viên đội văn nghệ.

Tuy nhiên, đến sát ngày biểu diễn, em Linh lại không đi, giáo viên chủ nhiệm lo lắng phải gọi điện thoại nhiều lần thì em mới đến.

Từ đó nhà trường có quyết định đình chỉ học tập, nhưng quyết định này chỉ là động tác giả để giáo dục ý thức của HS. Theo bà Nguyệt, mong muốn của nhà trường là sau quyết định này HS nhận ra khuyết điểm của mình, có cam kết với nhà trường để khắc phục.

Về việc giữ lại giấy khen đạt danh hiệu HS Tiên tiến của em Linh, bà Nguyệt cho hay, nhà trường có nguyên tắc 100% HS phải dự lễ sơ kết. Những em đạt danh hiệu HS Tiên tiến, HS Giỏi nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng sẽ không được phát giấy khen cũng như bị phê bình vì vô kỷ luật, chưa xứng đáng với danh hiệu. Cuối năm học, nếu tiến bộ, các em sẽ nhận lại giấy khen.

Bà Nguyệt cũng thông tin, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cũng liên lạc với nhà trường để tìm hiểu sự việc. Nhân sự việc này, nhà trường sẽ họp hội đồng để rút kinh nghiệm trong việc kỷ luật HS.

Hoài Nam

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!