Thái Bình:

Học sinh bị đình chỉ học 6 tháng không phải vì "tè bậy"?

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin 3 học sinh bị đình chỉ học 6 tháng… vì “tè bậy”, trao đổi với báo chí, Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình) khẳng định việc đình chỉ 3 học sinh không liên quan đến “tiểu bậy” mà vì những lý do khác, nhiều sự việc trong đơn phụ huynh kêu cứu là không có thật.

Nhiều sự việc không giống đơn kêu cứu

Tại buổi làm việc với báo chí ngày 23/4, ông Phạm Xuân Định - Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Tiến đã khẳng định lý do đình chỉ học 6 tháng đối với 3 học sinh Trần Văn Thanh (lớp 9A), Trần Ngọc Hiệu (lớp 9B) và Trần Quang Minh (lớp 9D) không hề liên quan đến việc các em "tiểu bậy".

Trường THCS Vũ Tiến
Trường THCS Vũ Tiến

Ông Định cho biết, liên quan đến việc 3 em học sinh "tiểu bậy" trên tầng 3 trong năm học 2014 - 2015 (tức là khi các em đang học lớp 8), hình thức kỷ luật chỉ là cảnh cáo. Các em chỉ bị phạt xách nước rửa tầng 3 trong 10 phút sinh hoạt đầu giờ.

Riêng em Thanh bị đình chỉ học 1 tuần vì tiểu tiện nhiều lần ra chiếu nghỉ và đánh nhau với em Trần Đình Phóng (lớp 9D) làm Phóng phải khâu 5 mũi. Sau đó, tiếp tục bị đình chỉ học tập 2 tuần vì liên tục đi học muộn, bỏ 12 tiết học, không mặc đồng phục, đốt hương trong lớp, đánh bạn, đe dọa thầy giáo Bùi Đình Nhưng (Phó Bí thư chi bộ)… Sau thời gian kỷ luật, nhà trường đã khép hồ sơ để các em yên tâm học tập.


Kết luận của UBND huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Kết luận của UBND huyện Vũ Thư (Thái Bình).

Về quyết định đình chỉ học 6 tháng với 3 học sinh này là do từ tháng 4/2015 đến cuối năm 2015, 3 em đã liên tục vẽ, sơn, rải tờ rơi nói xấu Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường ở trong trường và tại chợ Bồng, cổng UBND xã Vũ Tiến…

Cụ thể, ngày 4/5/2015, học sinh Trần Ngọc Hiệu đã lấy bút dạ ở lớp học viết, vẽ những nội dung: “Định tham ô” và “thay mặt 525 học sinh” ở khu vực cầu thang của khu phòng học 3 tầng. Ngày 30/5/2015, 3 học sinh nói trên dùng sơn và bút vẽ viết “Định tham ô tiền của 525 học sinh” ở tường dậu ngoài cổng trường.

Khoảng 7/2015, em Minh đã nhắn tin qua facebook cho cô giáo Nguyễn Thị Loan, giáo viên môn Giáo dục công dân xin sơn và bút vẽ. Sau khi cô Loan cho sơn và bút vẽ, tối ngày 26/7/2015, hai em Minh và Thanh đã vào trong trường học viết nội dung “Định tham ô, học sinh…” ở khu vực lán để xe của học sinh.

Từ tháng 8 đến tháng 9/2015 có 2 lần học sinh rải tờ rơi nội dung tố cáo việc thu chi của nhà trường và quan hệ nam nữ của cán bộ giáo viên. Được biết, cô giáo Nguyễn Thị Loan là người đã nhắn qua facebook của em Minh, nội dung tố cáo Hiệu trưởng và kế toán tham ô tiền của nhà trường. Sau đó ba em Minh, Hiệu và Thanh đã in tin nhắn ra, photo thành 20 bản đi rải ở các phòng học trong trường.

Đến trước ngày khai giảng năm học 2015 - 2016, 3 học sinh này tiếp tục photo tin nhắn của cô giáo Loan tố cáo lãnh đạo nhà trường thành 70 tờ rồi rải ở chợ Bồng và dán ở cổng UBND xã Vũ Tiến…

Ông Nguyễn Văn Vui, Hiệu phó nhà trường khẳng định: “Lý do đưa ra quyết định đình chỉ học 6 tháng với 3 em học sinh này là do 3 em chính là thủ phạm sơn vẽ, rải tờ rơi bôi nhọ nhà trường, kết luận này dựa theo công văn số 167/CAVT ngày 2/11/2015 của Công an huyện Vũ Thư”.

Công văn số 167/CAVT ngày 2/11/2015 của Công an huyện Vũ Thư
Công văn số 167/CAVT ngày 2/11/2015 của Công an huyện Vũ Thư

Về nội dung không thông báo cho phụ huynh và đưa công an xã vào đuổi các em học sinh ra khỏi nhà trường vào sáng ngày 21/4, Hiệu trưởng Phạm Xuân Định cho biết, lúc 9 giờ sáng ngày 20/4, nhà trường đã mời phụ huynh đến để thông báo.

Tham dự buổi họp hôm ấy có bố em Thành, mẹ em Hiệu và ông nội em Minh đến trường, được camera của trường ghi lại hình ảnh và có biên bản của nhà trường ghi lại. “Tuy nhiên, sáng hôm sau, cả 3 em vẫn đến trường, bảo vệ mời không chịu ra và có lời nói đe dọa giáo viên nhà trường nên tôi báo cáo công an xã, cử 3 công an viên đến mời các em ra khỏi trường để các lớp tiếp tục học”.

Liên quan đến sự việc trên, để có thông tin 2 chiều, PV báo Dân trí đã nhiều lần liên hệ với ông Trần Văn Tuyền, phụ huynh em Trần Văn Thanh, đại diện cho nhóm phụ huynh gửi đơn kêu cứu đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, ông Tuyền luôn từ chối gặp mặt, chỉ trả lời qua điện thoại: “Tôi bận rồi, mọi việc nêu trong đơn ấy, nhà báo cứ thế mà viết”.

Nhà trường sẽ đề nghị Sở GD-ĐT Thái Bình giữ nguyên quyết định kỷ luật

Liên quan đến sự việc trên, trong buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình, phía trường THCS Vũ Tiến đã trình bày ngọn nguồn và đề nghị Sở cho phép nhà trường giữ nguyên quyết định kỷ luật.


Ông Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Ông Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến (huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Hiệu trưởng Phạm Xuân Định cũng cho biết thêm, mặc dù phía nhà trường đã có kết luận điều tra của Công an từ tháng 11/2015 nhưng nhà trường còn phải chờ kết luận của thanh tra của UBND huyện Vũ Thư. Đến ngày 12/4/2016, đoàn thanh tra của UBND huyện Vũ thư đã có kết luận điều tra, kết luận rằng những nội dung trong tờ rơi là hoàn toàn vu khống.

Lãnh đạo và nhà trường không hề có sai phạm gì. Chính đoàn thanh tra UBND huyện đã kiến nghị trường thành lập hội đồng kỷ luật. Và quyết định nhà trường đưa ra là mức kỷ luật thấp nhất đối với những hành vi của 3 học sinh này gây ra.

Đức Văn