Học ngành Khách Sạn Nhà Hàng, “đón đầu” hội nhập ASEAN

Sự ra đời của cộng đồng kinh tế ASEAN trong 2015 sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm không chỉ trong nước mà trên toàn khu vực Đông Nam Á. Vậy giới trẻ Việt cần xác định và chuẩn bị những gì trong thời kì hội nhập?

Chọn đúng ngành nghề tiềm năng

Sự kiện cộng đồng kinh tế ASEAN (Asian Economic Community- AEC) ra đời được các chuyên gia hàng đầu dự đoán sẽ có những tác động đáng kể đến Thị trường Lao động nước nhà, đặc biệt với quyết định chiến lược: cho phép lao động thuộc 8 ngành: du lịch, kiểm toán, kiến trúc, kĩ sư, nha sĩ, bác sĩ, y tá, điều tra viên được quyền tự do di chuyển tìm việc làm - khiến Thị trường Lao động trở nên rộng mở hơn bao giờ hết. Việc lựa chọn ngành nghề trở thành yếu tố quan trọng đầu tiên trong quá trình nắm bắt cơ hội nghề nghiệp.

Khách sạn - Nhà hàng vẫn được đánh giá cao nhất trong những ngành tiềm năng ở Việt Nam nói riêng và trên toàn khối ASEAN nói chung. Với nhiều số liệu khả quan, như Tốc độ tăng trưởng chung hàng năm (CAGR) trên toàn Châu Á được dự đoán đạt mức kỉ lục là 07% trong khoảng thời gian từ 2012-2016, và Việt Nam đang ở vị trí dẫn đầu trong mảng khách sạn- nhà hàng với tỉ lệ 15%. Trong năm 2015, nhu cầu sử dụng lao động trong nước tại ngành này rơi vào khoảng 620.000 người, chưa kể đến những nước khác trong khối ASEAN. (Số liệu theo Tổng cục Du lịch Việt Nam).

Học ngành Khách Sạn Nhà Hàng, “đón đầu” hội nhập ASEAN
Những công việc liên quan đến ngành Khách sạn- Nhà hàng như Quản lý Khách sạn và Đầu bếp chuyên nghiệp là nghề mơ ước trong thời hội nhập

Bên cạnh đó, những việc liên quan đến Ngành Khách sạn- Nhà hàng hiện nay, như quản lý khách sạn, hay đầu bếp chuyên nghiệp còn mang lại mức lương - thưởng hấp dẫn, cùng cơ hội phát triển và thăng tiến rất tốt. Thu nhập của nghề Quản lý nhà hàng– khách sạn và Đầu bếp thường rơi vào 10-18 triệu/tháng đối với những khách sạn cỡ trung, còn ở những khách sạn - nhà hàng hạng 03-05 sao, thu nhập có thể đạt từ 2.000 USD/tháng trở lên.

Trang bị hành trang Quốc tế

Tuy việc mở cửa Thị trường giúp lao động nước ta có cơ hội tìm kiếm việc làm tại những nước phát triển như Singapore, Malaysia v.v… nhưng đồng nghĩa Việt Nam cũng sẽ đón nhận nhiều nhân sự chất lượng cao đến từ các nước bạn. Nguy cơ ẩn chứa từ “cơ hội” lớn này, đó là lao động Việt Nam sẽ phải cạnh tranh không chỉ với lực lượng lao động từ khắp các quốc gia Đông Nam Á trên “sân nhà”, mà còn cạnh tranh lẫn nhau để có cơ hội làm việc tại nước ngoài. Những người không đủ kĩ năng và trình độ tay nghề rất dễ rơi vào tình trạng bị đào thải, thậm chí ngay trên sân chơi của nước mình.

Học ngành Khách Sạn Nhà Hàng, “đón đầu” hội nhập ASEAN
Các bạn trẻ cần rèn giũa kĩ năng và khả năng ngoại ngữ trong môi trường chuyên nghiệp để trang bị kĩ năng Quốc tế.

Trao đổi về thách thức trên, đại diện tập đoàn giáo dục quốc tế CitySmart- chuyên đào tạo những nhà quản lý khách sạn và đầu bếp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam hiện nay- cho biết: “AEC ra đời mang lại nhiều cơ hội hơn cho lực lượng lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ tại Việt Nam. Chúng ta có ưu điểm vượt trội đó là sự nhanh nhạy, chăm chỉ và tinh thần học hỏi cao, tuy nhiên so với các quốc gia khác trong khối ASEAN, tay nghề nói chung của nước ta chỉ dừng ở mức trung bình, chưa kể đến rào cản về mặt ngôn ngữ. Muốn vượt qua được những thách thức, trước hết, chúng ta cần cải thiện chất lượng lao động, tăng tỉ lệ nhân sự chất lượng cao ít nhất ngang bằng tỉ lệ lao động phổ thông”.

Để làm được việc này, bên cạnh những nỗ lực của Chính phủ trong việc điều chỉnh cơ chế, chính sách, bản thân những người lao động cũng cần chủ động hoàn thiện kĩ năng và tay nghề của mình, trang bị chứng chỉ Quốc tế cần thiết và khả năng ngoại ngữ, đặc biệt với những người muốn theo đuổi lĩnh vực tiềm năng nhất hiện nay là Quản trị du lịch- khách sạn và Nghệ thuật Ẩm thực

“Cái nôi ươm mầm” nhân sự chất lượng cao ngành Khách sạn - Nhà hàng

Tham dự Hội Thảo: “HỌC NGÀNH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG, “ĐÓN ĐẦU” HỘI NHẬP ASEAN” tổ chức ngày 07/03/2015 sắp tới tại CitySmart (162A Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) để cùng trao đổi về tiềm năng và thách thức của ngành Quản lý Du lịch- Khách sạn và Nghệ thuật Ẩm thực trong thời kỳ Hội nhập Đông Nam Á.

- Link đăng kí online: http://www.chm.edu.vn/dang-ki-tham-du-su-kien/

- Địa chỉ: 162 A Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

- Thời gian: 9h sáng ngày 07/03/2015

- Hotline: 0984286161

Tập đoàn giáo dục quốc tế CitySmart Hotel Management (CHM) là cơ sở giáo dục đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo sinh viên ngành Quản trị Du lịch Khách sạn và Ẩm thực trong bối cảnh khan hiếm nhân sự chất lượng cao như hiện nay. Sở hữu một chương trình giảng dạy chuyên biệt- uy tín, CHM đã biến rất nhiều “viên ngọc thô” đơn thuần chỉ mang đam mê với ngành nghề, trở thành những tài năng xuất sắc, đủ tự tin và tiềm lực tham gia ngay vào Thị trường lao động không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia phát triển khác như Malaysia, Singapore, Thái Lan v.v…

CitySmart- “cái nôi ươm mầm” nhân sự chất lượng cao ngành Khách sạn- Nhà hàng
CitySmart- “cái nôi ươm mầm” nhân sự chất lượng cao ngành Khách sạn- Nhà hàng

Lợi ích của sinh viên khi chọn CHM, đó là được hưởng môi trường giáo dục đạt tiêu chuẩn năm sao ngay tại Việt Nam mà chỉ cần bỏ ra chi phí thấp hơn nhiều so với việc du học nước ngoài. Khi được học tập và sinh hoạt trong khu Campus thanh lịch và hiện đại của khu đô thị cao cấp Golden Westlake, CHM hi vọng học viên sẽ phát huy tối đa sức sáng tạo cũng như niềm đam mê khám phá những chân trời kiến thức mới. Đồng thời, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm, từng công tác tại nhiều nơi trên thế giới, học viên của CHM sẽ được bồi đắp nền tảng kiến thức vô cùng phong phú và đa dạng.

CHM cung cấp 3 chương trình đào tạo chính, bao gồm:

- Chương trình quản lý khách sạn (HM)

- Chương trình học nấu ăn chuyên nghiệp (CA)

- Các khóa ngắn hạn Quản trị Du lịch Khách sạn và Ẩm thực

(Sau các chương trình, học viên sẽ nhận được chứng chỉ quốc tế cấp bởi tổ chức uy tín Edexcel Anh Quốc, được công nhận tại hơn 120 quốc gia trên Thế giới)

Điểm nổi bật nhất của CHM chính là khả năng đảm bảo 100% cơ hội việc làm và thực tập có hưởng lương, tự hào là tập đoàn giáo dục duy nhất hiện nay tại Việt Nam sở hữu hệ thống đối tác nghề nghiệp là các khách sạn năm sao nổi tiếng như Intercontinential, Grand Plaza, Pullman, v.v…

Liên hệ với CitySmart để nhận được sự tư vấn từ những chuyên viên tuyển sinh của CHM, cũng như tìm hiểu về các ngành học cùng các giảng viên và chuyên gia hàng đầu:

CitySmart- “cái nôi ươm mầm” nhân sự chất lượng cao ngành Khách sạn- Nhà hàng