Học MBA quốc tế để nâng tầm quản trị, lãnh đạo

Học và sở hữu bằng MBA được xem là một mắt xích quan trọng để xây dựng, phát triển và nâng tầm nghề nghiệp. Với các chương trình MBA nổi bật hiện nay, học viên luôn được tập trung bồi dưỡng 3 giá trị cốt lõi cần có để trở thành nhà lãnh đạo thành công, đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ kinh doanh bên cạnh yếu tố ngoại ngữ.

Những lý do để chọn học MBA quốc tế

Theo khảo sát các nhà tuyển dụng toàn cầu của GMAC, có đến 80% công ty cho biết sẽ “săn chất xám” từ nhân lực mới sở hữu bằng MBA. Kết quả khảo sát từ chuyên trang TopMBA cũng cho thấy, mặc dù bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nhưng mức lương khởi điểm của ứng viên có bằng MBA vẫn cao gấp đôi so với ứng viên chỉ có bằng đại học. Đây là xu hướng chung trên toàn thế giới, và Việt Nam không ngoại lệ.

Bên cạnh đó, hội nhập sẽ kéo theo sự cạnh tranh khốc liệt hơn, đặc biệt trong kinh doanh. Để tạo nên hiệu quả, giá trị cho doanh nghiệp, qua đó nắm chắc cơ hội thành công, đòi hỏi những nhà quản lý phải nâng cao kiến thức, kinh nghiệm quản trị cũng như hoàn thiện ngoại ngữ. Ngay cả với những bạn trẻ, nhân viên năng động chưa trở thành nhà quản lý, MBA sẽ là chương trình đào tạo bổ ích giúp họ trở nên tự tin, quản lý công việc khoa học hơn.

Học viên chương trình MBA BU
Học viên chương trình MBA BU

Nói về lý do chọn chương trình MBA quốc tế tại Việt Nam, anh Lê Xuân Thành – Distributors Management Công ty Nippon Paint chia sẻ: “Trước đó, tôi đã chọn học chương trình MBA của một trường đại học nhưng nhận thấy chưa phù hợp. Nguyện vọng của tôi là tìm kiếm môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo gắn sát hơn với thực tiễn, học phí hợp lý, thời gian học tập linh hoạt. Đây cũng là những yếu tố khiến tôi quyết định chọn học MBA BU tại UEF”.

Điểm cộng chương trình MBA quốc tế của UEF

Chính thức khai giảng vào tháng 11 vừa qua, chương trình MBA hợp tác đào tạo giữa Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) và Đại học Bangkok (Thái Lan) đã thu hút sự quan tâm chọn lựa của đông đảo học viên hiện là các chuyên viên, nhà lãnh đạo và quản trị các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

Chương trình học xây dựng theo chuẩn đào tạo MBA của Hoa Kỳ, học hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng sự hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản trị của các CEO thành công trong nhiều lĩnh vực hoạt động kinh doanh hiện nay nên việc lĩnh hội giá trị kiến thức, kinh nghiệm thực tế sẽ giúp học viên hoàn thiện khả năng phát triển công việc, quản trị tổ chức, doanh nghiệp.

Là học viên của chương trình, chị Đặng Phạm Ý Nhi - HR Manager Công ty TNHH quốc tế Solution Limited cho biết: “Sau hội thảo ra mắt dành riêng cho học viên MBA BU, tôi cũng đã nắm bắt được những ưu điểm nổi bật của chương trình: ngôn ngữ đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, được học tập, nghiên cứu cùng các Lead Lecturers là những Tiến sĩ chuyên ngành và Industry Mentors là quản lý cấp cao của các tập đoàn đa quốc gia, chương trình đào tạo gắn với thực tiễn. Sau thời gian học tập, tôi nhận thấy những yếu tố trên đều được thể hiện rất rõ”

Lead Lecturers là những Tiến sĩ chuyên ngành và Industry Mentors là các quản lý cấp cao
Lead Lecturers là những Tiến sĩ chuyên ngành và Industry Mentors là các quản lý cấp cao

Đánh lưu ý, trong khóa học, học viên có thể đăng ký tham gia “Global Exchange Program”, dự các buổi seminar cùng giáo sư quốc tế tại Đại học Bangkok, tham quan 2 campus tại Bangkok và Rangsit với diện tích gần 300.000m2, gặp gỡ các công ty đa quốc gia là đối tác chiến lược của Đại học Bangkok. Đây hứa hẹn là trải nghiệm vô cùng thú vị vì BU có truyền thống đào tạo các lĩnh vực kinh tế, quản lý, dịch vụ, cung cấp đội ngũ chuyên môn chất lượng cao hàng đầu cho Thái Lan, khu vực cũng như thế giới.

Tham gia khóa học, học viên có cơ hội mở rộng mạng lưới hợp tác kinh doanh
Tham gia khóa học, học viên có cơ hội mở rộng mạng lưới hợp tác kinh doanh

Học viên đăng ký chương trình được kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào. Trường hợp chưa đáp ứng tiếng Anh đầu vào sẽ tham gia lớp ôn tập tiếng Anh miễn phí do BU và UEF tổ chức nhằm đảm bảo trình độ ngoại ngữ theo quy định và đủ trình độ theo học chương trình bằng tiếng Anh.

Tốt nghiệp MBA BU, học viên sẽ nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Đại học Bangkok cấp, có giá trị quốc tế và được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận.

UEF nhận hồ sơ tuyển sinh chương trình MBA quốc tế đến ngày 15/1/2018.

Thông tin liên hệ:

Viện Đào tạo Quốc tế UEF

276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh

ĐT: (028) 5422 6666 (023) Hot line: 091 606 1080

Mail: daotaoquocte@uef.edu.vn