Học lấy bằng Thạc sỹ Tài chính của Anh

Được học và nhận tấm bằng thạc sỹ tài chính danh giá của những trường đại học lớn ở nước phát triển, đặc biệt là Anh, Mỹ... là ước mơ của biết bao người. Nó không chỉ mang lại cho bạn những kiến thức chuyên sâu tiên tiến mà còn mang đến những cơ hội thăng tiến rõ ràng. Nhưng việc thực hiện ước mơ này thực sự không dễ dàng. Trước tiên phải tính đến kinh phí.

Thí dụ để đi du học lấy bằng thạc sỹ tài chính ở Vương quốc Anh bạn sẽ phải chuẩn bị kinh phí cho tiền học và sinh hoạt từ 18.000 đến 20.000 Bảng Anh (600 đến 700 triệu đồng). Vấn đề tiếp theo là công việc. Rất nhiều bạn muốn học lên thạc sỹ nhưng nếu phải nghỉ việc thời gian hơn 1 năm để đi du học thì khả năng mất vị trí làm việc đang có là rất cao. Cũng phải kể đến những khó khăn khác như xin visa, sống xa nhà, khác biệt về khí hậu, văn hóa v.v. Ngoài ra tùy theo hoàn cảnh mỗi người còn có thể có những khó khăn khác nữa như phải chăm sóc con nhỏ, người già v.v.

Học lấy bằng Thạc sỹ Tài chính của Anh - 1

Các chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ với nước ngoài của Học viện Tài chính đã giúp giải quyết được hầu hết các vấn đề trên, tạo điều kiện cho hàng ngàn học viên có thể thể thực hiện ước mơ học lên cao hơn, bổ xung kiến thức chuyên môn và nhận tấm bằng thạc sỹ tài chính của nước ngoài. Một trong những chương trình liên kết như thế là hợp tác với một trường đại học của Vương quốc Anh để đào tạo thạc sỹ tài chính ở Việt Nam theo giáo trình và công nghệ của Anh. Chương trình liên kết này đã khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9-2009 và sau 5 năm hoạt động, đã có khoảng 700 học viên tốt nghiệp và được nhận bằng Thạc sỹ Tài chính và Thương mại quốc tế của Vương quốc Anh.

Học lấy bằng Thạc sỹ Tài chính của Anh - 2

Phát huy những kết quả đạt được, đồng thời nhận thấy nhu cầu đào tạo chuyên ngành thạc sỹ tài chính là rất lớn, Học viện Tài chính đã xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo mở một chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ mới với trường đại học Leeds Beckett của Vương quốc Anh. Chương trình chuyên sâu này tập trung vào lĩnh vực về tài chính đang được giảng dạy tại Vương quốc Anh và sẽ được đưa sang dạy bằng tiếng Anh ở Việt Nam. Học viên tốt nghiệp ở Việt Nam được cấp bằng Thạc sỹ Tài chính của đại học Leeds Beckett giống như bằng cấp cho các học viên học và tốt nghiệp tại Anh.

Học lấy bằng Thạc sỹ Tài chính của Anh - 3

Chương trình Thạc sỹ Tài chính được tổ chức ngay tại Học viện Tài chính (8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội), thời gian học khoảng 12 tháng. Chương trình học liên tục nên rút gọn thời gian chỉ khoảng 1 năm là điều rất hấp dẫn đối với học viên. Khi tốt nghiệp học viên có thể đăng ký sang Anh nhận bằng trong buổi lễ do đại học Leeds Beckett tổ chức. Toàn bộ học phí khóa học chỉ là 195 triệu, được nộp làm 3 lần theo 3 học kỳ, chỉ tương đương với khoảng 25% chi phí đi du học khóa tương tự ở Anh sẽ tạo điều kiện cho nhiều học viên có thể theo học. Điều đặc biệt là các giờ giảng bài tập trung được sắp xếp vào cuối giờ làm việc và ngày nghỉ, nhờ vậy các học viên đang đi làm vẫn có thể theo học.

Nhiều học viên tốt nghiệp Khoá Thạc sỹ Tài chính hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng ở các cơ quan, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Anh Phạm Thế Nam - Phó Tổng Biên tập, Tạp chí Vietnam Business Forum - VCCI - học viên khoá 1(2009-2010) chia sẻ: “Với chương trình của Leeds Beckett, Tôi đã được trải nghiệm một quá trình học tập rất nghiêm túc, kiến thức chuyên ngành sâu và đầy đủ. Sau khi học xong thì kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh tốt lên rất nhiều, khả năng thuyết trình bằng Tiếng Anh tang lên nhiều do các môn học đều phải thảo luận và trình bày theo nhóm. Đây là yếu tố rất quan trọng mà tôi đã đạt được thông qua chương trình”.

Học lấy bằng Thạc sỹ Tài chính của Anh - 4

Chị Lã Thị Phương Mai - hiện là Chuyên viên xuất sắc của Ban Hợp tác Quốc tế Học viện Tài chính - học viên khoá 2 (2010-2011) thì bày tỏ cảm xúc về thời gian học Thạc sỹ rất chân tình: "Hồi tưởng lại khoảng thời gian 1 năm học Thạc sỹ liên kết giữa HVTC và Đại học Leeds Beckett, tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ lại những khó khăn thử thách trong thời gian học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong suốt quá trình học. Đó là những ngày không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập để bổ sung, trau dồi kiến thức, kỹ năng và cả những kinh nghiệm, trải nghiệm trong thực tế. Một năm học đã trôi qua thật nhanh, cái lắng đọng trong tôi rất rõ ràng là: những kiến thức tôi nhận được đã giúp tôi rất nhiều trong công việc hiện tại, và tôi đã có những trải nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính cũng như có cái nhìn toàn cảnh và có kỹ năng xử lý những vấn đề phức tạp. Kết thúc khóa học, tôi không hề hối hận khi đã quyết định lựa chọn học chương trình này vì sự tiên tiến và không ngừng đổi mới, phát triển trong phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, giáo viên bản ngữ rất thân thiện và nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc khi tôi chưa hiểu bài. Về phía HVTC cũng luôn sát sao đôn đốc chúng tôi học tập nghiên cứu, cùng chúng tôi giải quyết các khó khăn trong quá trình học.

Trong ngày tốt nghiệp năm đó, cầm tấm bằng Thạc sỹ trên tay, tôi vô cùng tự hào khi mình đã từng là sinh viên của ĐH Leeds Beckett – 1 ngôi trường danh tiếng và lâu đời của Anh. Những gì mà nhà trường và khóa học mang lại vượt xa những mong đợi ban đầu khi tôi nộp hồ sơ, và đến giờ phút này tôi vẫn luôn cảm ơn HVTC đã tổ chức chương trình Thạc sỹ liên kết để tôi có cơ hội tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp".

Học lấy bằng Thạc sỹ Tài chính của Anh - 5

Hiện nay khi mà nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với thế giới, nhu cầu về các cán bộ, chuyên viên ngành tài chính có trình độ chuyên môn cao, kiến thức hiện đại, hiểu biết sâu sắc về tài chính quốc tế và đặc biệt là giỏi ngoại ngữ ngày càng lớn. Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ Tài chính của Học viện Tài chính và đại học Leeds Beckett chính là để đáp ứng phần nào nhu cầu này.

Liên hệ: Ban Hợp tác quốc tế, HVTC

P.302B, 8 Phan Huy Chú, Hà Nội

Điện thoại: 04.39336178

Hotlines: 0934004666/0989722299

Email: info@hvtc.com.vn

Website : hvtc.com.vn