Hoạt động ngoại khóa: Trẻ học được kỹ năng, kiến thức xã hội

(Dân trí) - Hoạt động ngoại khóa là một trong những nội dung không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của các cấp học. Tuần lễ công dân nhỏ Sky-line - sự kiện thường niên tiêu biểu của Hệ thống Giáo dục Sky-line gồm chuỗi các hoạt động ngoại khóa trong 5 ngày được tổ chức nhằm tạo môi trường để học sinh có cơ hội cọ xát thực tế, ứng dụng kiến thức - kỹ năng, giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Hoạt động ngoại khóa: Trẻ học được kỹ năng, kiến thức xã hội - 1
Học sinh Sky-Line tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá để rèn luyện kỹ năng sống, tích luỹ kiến thức xã hội

Câu chuyện 5 ngày “vừa học vừa chơi” của Tuần lễ công dân nhỏ năm nay xoay quanh chủ đề “Công dân nhỏ thành phố biển”. Những hoạt động hấp dẫn của chủ đề lần này không chỉ là trải nghiệm quý giá mà còn mang đến nhiều bài học thiết thực cho học sinh.

Học kỹ năng từ những trò chơi thú vị

Môi trường giáo dục của Sky-line giúp người học khám phá, giải phóng và phát huy các năng lực tiềm ẩn, hoàn thiện bản thân, làm chủ cuộc sống và đóng góp cho cộng đồng. Chính vì vậy các hoạt động, trò chơi được lồng ghép trong suốt tuần lễ như: thi vẽ tranh ghép khổng lồ, cắm trại, biểu diễn thời trang, đường chạy sắc màu,... đều mang đến cơ hội để các em thể hiện mình; đồng thời tích góp những kỹ năng sống cần thiết cho bản thân: năng lực tổ chức, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống,...

Đặc biệt các hoạt động Stem-es với cuộc thi tạo hình trên cát và dự án bảo vệ môi trường biển gồm hoạt động lọc nước biển, làm phim Stop Motion,... không chỉ giúp các em phát huy được khả năng tư duy sáng tạo mà còn đóng góp những ý tưởng tích cực cho xã hội.

Hoạt động ngoại khóa: Trẻ học được kỹ năng, kiến thức xã hội - 2

Tiếp thu kiến thức xã hội thông qua hoạt động bổ ích

Một ưu điểm nổi trội mà các hoạt động ngoại khóa của Sky-line mang lại đó chính là khối kiến thức xã hội mà học sinh được tiếp thu. Thông qua các hoạt động như xem phim, trải nghiệm làng chài Thọ Quang, cuộc thi “Ngày hội công nghệ ITC Day”,... các bài học lịch sử - địa lí về biển đảo, tầm quan trọng, giá trị tài nguyên, kinh tế biển được lồng ghép một cách tự nhiên giúp các em thêm hứng thú và mong muốn được tìm hiểu. Những bài học này còn hun đúc trong các em tình yêu con người; khơi dậy niềm tự hào, say mê trước vẻ đẹp bất tận của biển; nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ tài nguyên biển ở mỗi cá nhân. Các em sẽ trở thành những con người có hiểu biết, yêu thương và sống trách nhiệm.

Hoạt động ngoại khóa: Trẻ học được kỹ năng, kiến thức xã hội - 3

Những trải nghiệm trong cuộc hành trình 5 ngày của “Tuần lễ công dân nhỏ Sky-line” giúp mỗi đứa trẻ trưởng thành hơn. Kiến thức, kỹ năng, hành trang “vươn ra biển lớn” để trở thành công dân toàn cầu của những công dân nhỏ Sky-line được bồi đắp mỗi ngày thông qua các hoạt động ngoại khóa bổ ích.