Hoạch định tình huống tương lai nền giáo dục đại học khu vực ASEAN

(Dân trí) - Ngày 21/3, tại Hà Nội, các nhà lãnh đạo và chuyên gia giáo dục từ vương quốc Anh, Lào và Việt Nam đã họp để hoạch định tình huống dự đoán tương lai của nền giáo dục đại học khu vực ASEAN.

Chương trình do Hội đồng Anh tổ chức, áp dụng phương pháp tiếp cận “university_vision” do tổ chức University Alliance, tổ chức liên minh 22 trường đại học hàng đầu tại Anh thiết kế và thực hiện.
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, TS. Phonephet Bounpha, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; cùng hơn 30 đại biểu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA), tập đoàn Rolls-Royce Vietnam, tập đoàn Intel Vietnam và các trường đại học đã cùng tìm hiểu về những xu thế biến động xã hội, kinh tế và chính trị, cũng như xây dựng những tình huống có thể xảy ra gây ảnh hưởng tới nền giáo dục đại học ở các nước ASEAN trong tương lai.

Chương trình thảo luận với tính tương tác cao do hai đại diện Sam Jones và Emily Darlington từ tổ chức University Alliance mang đến một tầm nhìn về viễn cảnh tương lai của nền giáo dục đại học khu vực ASEAN tới năm 2035. Tầm nhìn mới này sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách và nhà lãnh đạo đại học chuẩn bị tốt hơn để đón đầu những cơ hội mở ra trước mắt, đồng thời tìm ra những hướng đi sáng tạo để dự đoán và giải quyết các thách thức.

Kết quả nghiên cứu từ chương trình thảo luận này sẽ được trình bày trước các chủ tịch, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tại Hội nghị Các hiệu trưởng Đại học khu vực ASEAN do Hội đồng Anh tổ chức vào tháng 5 năm 2014 tại TP Hồ Chí Minh.

Tổ chức University Alliance được thành lập bởi nhóm các trường đại học công nghệ hàng đầu tại vương quốc Anh, với chức năng chuyên sâu trong giải quyết các vấn đề chính trị, phát triển và vận động chính sách về giáo dục đại học. Liên minh University Alliance có bề dày chuyên môn và kinh nghiệm trong việc phát triển chiến lược và giải pháp chính sách, trong việc làm việc với Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục đại học.

Hồng Hạnh