Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương làm diễn giả tập huấn định hướng nghề nghiệp

(Dân trí) - Chủ đề mà Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ với hơn 100 giáo viên các trường THPT tại TP.HCM và các tỉnh lân cận trong buổi tập huấn Định hướng nghề nghiệp theo chuẩn ASEAN là những kinh nghiệm học ngoại ngữ để giao tiếp và ứng xử trong xu thế hội nhập quốc tế.


Hoa hậu Phạm Hương tham dự chương trình tập huấn cho giáo viên THPT với vai trò diễn giả

Hoa hậu Phạm Hương tham dự chương trình tập huấn cho giáo viên THPT với vai trò diễn giả

Chia sẻ trong chương trình tập huấn được tổ chức tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn ngày 29/1, Hoa hậu Phạm Hương cho rằng giáo dục là con đường đưa chúng ta đến tương lai phát triển tốt đẹp và đầu tư vào việc học là điều đúng đắn và chính xác nhất. Chính vì thế, việc trao dồi về ngoại ngữ, ngôn ngữ và khả năng giao tiếp chính là “chìa khóa” giúp chúng ta dễ dàng hội nhập hơn.


Hoa hậu Phạm Hương - nguyên giảng viên trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn và các diễn giả trong chương trình.

Hoa hậu Phạm Hương - nguyên giảng viên trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Sài Gòn và các diễn giả trong chương trình.

Cô chia sẻ rằng, bản thân mình trước đây là sinh viên khoa quốc tế của trường ĐH Thương mại, cô đã được học tập, rèn luyện với nhiều giảng viên nước ngoài. Cô nhận thấy việc học tiếng Anh cũng như ngoại ngữ điều quan trọng là phải cởi mở, hiểu hơn văn hóa của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, nếu chúng ta luôn sẵn sàng chủ động trong việc giao tiếp, thể hiện những kỹ năng trước đám đông cũng là cách để phát triển tốt hơn việc học tiếng Anh.


Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 cho rằng không có một quy chuẩn chung về phương pháp để học tốt ngoại ngữ mà quan trọng là bản thân mỗi người tự tìm cho mình cách học

Hoa hậu Hoàn vũ VN 2015 cho rằng không có một quy chuẩn chung về phương pháp để học tốt ngoại ngữ mà quan trọng là bản thân mỗi người tự tìm cho mình cách học

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết mình tham gia nhiều cuộc thi và để truyền đạt tốt hơn khi giao lưu thì cần có sự tự tin từ bản thân. Hiển nhiên không phải ai cũng học được tiếng Anh tốt nhưng chính bản thân mỗi người phải khắc phục những khiếm khuyết đó và phải tự tin hơn khi giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ chuyển thể như thế nào cho phù hợp mới có thể cuốn hút người khác .


Giáo viên các trường THPT trong buổi tập huấn định hướng nghiệp theo chuẩn ASEAN

Giáo viên các trường THPT trong buổi tập huấn định hướng nghiệp theo chuẩn ASEAN

Trong vấn đề học ngoại ngữ cũng như tiếng Anh thì không có một quy chuẩn chung về phương pháp nào để học tốt mà quan trọng là bản thân mỗi người đưa ra một phương pháp học của mình. Riêng Hương thì mỗi ngày lên facebook để gặp gỡ, trao đổi với bạn bè nước ngoài để cải thiện trình độ tiếng Anh, đồng thời mỗi ngày đi ra đường chúng ta chịu khó giao tiếp, chia sẻ với mọi người xung quanh mình thì chắc chắn vốn từ vựng sẽ nhiều hơn. Cô hy vọng “dù ở môi trường nhà trường hay bên ngoài, quan trọng nhất hãy trao dồi sự năng động, tự tin thì dù hội nhập thế nào, môi trường nào đi nữa chúng ta cũng có thể bắt nhịp được”.


Hoa hậu Phạm Hương và các sinh viên của ngôi trường mà cô từng tham gia giảng dạy.

Hoa hậu Phạm Hương và các sinh viên của ngôi trường mà cô từng tham gia giảng dạy.

Bên cạnh phần trao đổi của Hoa hậu Phạm Hương, buổi tập huấn còn thảo luận thêm về các lĩnh vực nghề nghiệp mà ASEAN đã thống nhất công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ đào tạo của mỗi nước thành viên. Các diễn giả khác trao đổi thêm về những ngành nghề Việt Nam đã triển khai đào tạo theo chuẩn ASEAN và quốc tế; những thuận lợi, thách thức và điều kiện xây dựng mô hình trường học đạt chuẩn quốc tế. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, ngành học, chọn nghề của học sinh…

Lê Phương

Ảnh: Nguyễn Truyền