Hà Nội

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường

(Dân trí) - Sáng nay 4/5, học sinh trên cả nước đã được quay trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. Giáo viên, học sinh tỏ ra vui mừng sau thời gian dài không được gặp nhau.

Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường
Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 1

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 4/5, tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) công tác đảm bảo an toàn cho học sinh được nâng cao và đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. 

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 2

Tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường đều phải tiến hành đo thân nhiệt, nếu trường hợp nào có biểu hiện thân nhiệt vượt mức 37 độ sẽ được đưa đi theo dõi, xử lý theo đúng quy định.  

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 3

Trong buổi sáng nay, tiết học đầu tiên là chào cờ ngay tại lớp học sau đó giáo viên sẽ đọc các bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 4

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Lê Thị Hiền, giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tỏ ra vui mừng, cô cho biết, trong thời gian nghỉ ở nhà để phòng dịch, nhà trường vẫn tổ chức dạy học online. Tuy nhiên, cả cô lẫn trò đều mong mỏi, chờ đợi ngày được trở lại trường.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 5

“Và hôm nay sau hơn 3 tháng, được quay lại trường thì cả cô và trò đều cảm thấy rất vui mừng, phấn khởi. Tôi mong rằng dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi, để các tiết học được tiếp diễn như lúc chưa có dịch bệnh Covid-19”, cô Lê Thị Hiền cho hay.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 6

Trên lớp học, học sinh sẽ ngồi cách xa nhau, giữ đúng khoảng cách và đeo khẩu trang theo quy định của Bộ Y tế.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 7

Trong tiết học đầu tiên, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 8

Em Nguyễn Tiến Đức Anh, học sinh lớp 10, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cũng tỏ ra khá vui mừng sau một thời gian dài không được gặp thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, em học sinh này cũng xen lẫn cả nỗi buồn, Đức Anh chia sẻ: “Bố mẹ em đều là giáo viên, trong khoảng thời gian vừa qua cả gia đình đều phải nghỉ ở nhà nên em có rất nhiều thời gian để gắn kết với gia đình. Đơn giản như việc mỗi sáng, em thường dậy sớm giúp bố mẹ việc nhà như: Trồng rau, rửa bát, giặt quần áo…bây giờ đi học trở lại thì em ít có thời gian giúp bố mẹ việc nhà hơn”.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 9

Trước đó để chuẩn bị cho việc trở lại trường của học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, 15 tiêu chí áp dụng cho các hoạt động của học sinh trước, trong và sau khi học tập ở trường.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 10

Các trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt, phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học. Một yêu cầu quan trọng để phòng dịch là giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa và sinh hoạt tập thể.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 11
Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 12

Trao đổi với phóng viên, cô Phạm Thúy Hằng, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cho biết, nhà trường thực hiện nghiêm túc tất cả những công văn chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hình ảnh: Cô trò chào cờ tại lớp trong ngày đầu trở lại trường - 13

 "Trước khi học sinh quay trở lại học tập, nhà trường đã phun khử khuẩn nhiều lần toàn bộ khuôn viên, lớp học, kê bàn ghế giãn cách theo quy định. Toàn bộ học sinh khi đến trường phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, mỗi lớp đều được bố trí nước sát khuẩn tay. Đảm bảo cho các em đến trường và quay trở về nhà an toàn", cô Phạm Thúy Hằng cho hay.

Đỗ Quân