Hiệu trưởng xin lỗi vì sự việc sập giàn giáo trong buổi lễ 20/11

(Dân trí) - Ngay trong ngày xảy ra sập giàn giáo làm nhiều học sinh bị thương, phải vào viện cấp cứu, lãnh đạo TPHCM vào viện thăm hỏi, chia sẻ và chỉ đạo liên quan đến sự đau lòng này. Hiệu trưởng nhà trường xin lỗi vì để xảy ra sự việc.

Chiều 20/11, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn công tác của thành phố, tới bệnh viện thăm và động viên các em học sinh bị thương trong vụ sập giàn giáo xảy ra tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, Bình Chánh vào sáng cùng ngày.

Hình ảnh sập giàn giáo tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, Bình Chánh, TPHCM
Hình ảnh sập giàn giáo tại Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, Bình Chánh, TPHCM

Sở GD-ĐT TPHCM có ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở và đại diện Phòng Tiểu học, Chính trị Tư tưởng cũng tới thăm hỏi học sinh gặp nạn và tình hình về sự việc. Lãnh đạo Sở cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan có liên quan làm rõ trách nhiệm các cá nhân và xử lý nghiêm để xảy ra sự việc này.

Học sinh gặp nạn trong vụ sập giàn giáo ở trường được theo dõi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi Đồng thành phố. Riêng tại bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 15 học sinh, trong đó có một em chấn thương mắt nặng, một em chấn thương sọ não phải mổ cấp cứu.

Liên quan đến sự việc, Nguyễn Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh cho biết, vụ sập giàn giáo xảy ra khi khoảng 1.500 học sinh của trường vừa tập trung để chuẩn bị cho lễ 20/11. Giàn giáo đổ sập vào khu vực của học sinh khối 3 và khối 5 làm nhiều học sinh bị thương.

Nhiều học sinh bị thương vẫn đang được theo dõi ở bệnh viện
Nhiều học sinh bị thương vẫn đang được theo dõi ở bệnh viện

Phía nhà trường cho biết khung giàn giáo bị đổ sập trước đó được dựng lên để thi công lưới che mát cho sân trường, giúp học sinh có thêm không gian sinh hoạt cũng như tiện cho việc tổ chức các buổi lễ chào cờ đầu tuần và những hoạt động khác của toàn trường. Tại thời điểm tổ chức lễ hiến chương 20/11, công trình đã làm xong nhưng đơn vị thi công chưa tháo dỡ giàn giáo.

Là người đứng đầu nhà trường, ông Huỳnh gửi lời xin lỗi tới học sinh, phụ huynh vì để sự việc đau lòng này. Cùng các cơ quan đoàn thể, hiện trường đang tập trung để chăm lo cho sức khỏe học sinh để các em sớm bình phục trở lại.

Lê Đăng Đạt