Hiệu trưởng xin lỗi vì đề thi “GDP Việt Nam gấp 145 lần Thái Lan”

(Dân trí) - “Mặc dù không phải là người trực tiếp ra đề nhưng với trách nhiệm là người đứng đầu nhà trường, tôi xin lỗi toàn bộ học sinh và giáo viên sau sự cố đề thi kiểm tra học kỳ có sai sót đáng tiếc”, ông Dương Đức Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo (Bình Thuận) đã chia sẻ với PV Dân trí về sự cố đề thi “GDP Việt Nam gấp 145 lần Thái Lan”.

Sai sót do bất cẩn

Vài ngày qua, dư luận xôn xao về đề thi môn Địa lý khối lớp 11 của trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận), nêu số liệu tổng sản phẩm trong nước (viết tắt GDP) theo giá thực tế của một số nước Đông Nam Á trong năm 2010.

Trong đó, Thái Lan và Việt Nam lần lượt là 701,0 triệu USD và 101.611,4 triệu USD, tức Việt Nam cao gấp 145 lần Thái Lan. Đề bài yêu cầu học sinh nhận xét về GDP thực tế của các quốc gia nêu tên.

Trên thực tế, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, GDP năm 2010 của Thái Lan là 340.923,6 triệu USD và Việt Nam 115.931,7 triệu USD (Việt Nam kém Thái Lan 2,9 lần).

Trao đổi với PV Dân trí vào trưa 11/5, ông Tuấn cho biết, người ra đề kiểm tra này là phó bộ môn. Việc ra đề thi, quy trình bảo mật và có người phản biện đề đều được làm đúng theo quy định. Tuy nhiên, đáng tiếc là cả người ra đề và phản biện đều không phát hiện ra sai sót trên đây.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, sự việc được xác định là do giáo viên này khi ra đề đã tham khảo tài liệu trên mạng Internet. Tuy nhiên, do bất cẩn nên giáo viên đó đã không kiểm tra cẩn thận số liệu, dẫn đến sai sót.

Đề thi có sai sót của Trường THPT Trần Hưng Đạo (Bình Thuận)
Đề thi có sai sót của Trường THPT Trần Hưng Đạo (Bình Thuận)

Đảm bảo quyền lợi học sinh

“Lỗi này đã quá rõ ràng và phải thẳng thắn thừa nhận. Mặc dù không phải là người trực tiếp ra đề nhưng với trách nhiệm là người đứng đầu nhà trường, tôi chân thành xin lỗi toàn bộ học sinh và giáo viên sau sự cố đề thi kiểm tra học kỳ có sai sót đáng tiếc. Đồng thời, nhà trường sẽ xem xét xử lý nghiêm khắc những người liên quan đến sự việc để làm gương trong nhà trường”, ông Tuấn chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Tuấn cho hay, ngay sau khi sự việc được phát hiện, nhà trường đã có ngay hướng dẫn chấm bài thi có đề sai sót. Theo đó, tất cả bài thi có sử dụng số liệu của Việt Nam và Thái Lan sẽ được cho điểm bình thường.

"Đây là bài học mà cả nhà trường và giáo viên đều phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Sau sự cố trên, bản thân thầy giáo ra đề cũng rất buồn. Hôm nay (11/5), thầy phải đưa toàn bộ tài liệu mà mình đã tham khảo khi ra đề cho lãnh đạo nhà trường kiểm tra.

Mặc dù nếu sử dụng số liệu trên để làm bài, về mặt kĩ thuật, vẫn có thể làm được nhưng về kiến thức thực tế thì hoàn toàn sai và không thể chấp nhận được”, ông Tuấn khẳng định.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)