Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM:

Hiệu quả từ chương trình học trải nghiệm

Trường đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM đã áp dụng thành công mô hình sư phạm mới: học trải nghiệm thực tiễn cho các sinh viên chương trình quốc tế. Tính từ năm học 2011 đến nay, mô hình sư phạm mới này đã đào tạo được 203 SV tốt nghiệp, thực thi 30 dự án kinh doanh, thu gần 200 triệu đồng phục vụ cho công tác xã hội.

Từ mô hình công ty lớp học

Khác với phương pháp sư phạm truyền thống, học trải nghiệm là tiến trình tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên thông qua các dự án thực tiễn. Cụ thể, các kiến thức chuyên môn về Công nghệ Thông tin (CNTT), kinh doanh, truyền thông, PR, quản lý nhân sự, tài chính… sẽ được chuyển tải đến sinh viên một cách trực quan và thực tế thông qua mô hình công ty cho từng lớp học.

Thảo luận mô hình công ty trong lớp học.
Thảo luận mô hình công ty trong lớp học.

Với mô hình, sinh viên không chỉ nắm được kiến thức của một môn học cụ thể mà còn biết liên kết và vận dụng kiến thức giữa các môn học để lên kế hoạch, triển khai các dịch vụ/sản phẩm thật cho từng công ty. Đặc biệt mô hình này còn tạo cho sinh viên có niềm hứng thú và say mê trong việc học tập, nghiên cứu vì kết quả kinh doanh thực tiễn sẽ được dùng cho mục tiêu phục vụ cộng đồng.

Giáo sư Paul McAfee (ĐH Keuka, Hoa Kỳ), cho biết: “Việc các công ty tổ chức những buổi họp định kỳ hàng tuần để trình bày kế hoạch cũng như đưa ra hướng giải quyết các vấn đề là cách tốt nhất để các em vận dụng các kiến thức mình học”. Điểm đặc biệt hơn nữa là các SV quốc tế chuyên ngành CNTT và Kinh doanh Quốc tế có cơ hội hợp tác cùng nhau để thực hiện các dự án khởi nghiệp.

Đến những trái ngọt thành quả

Việc trải nghiệm mô hình sư phạm mới này đã giúp SV xây dựng được nền tảng kỹ năng quan trọng như như thuyết trình, làm việc nhóm và đặc biệt là kỹ năng giải quyết vấn đề.

Có thể thấy được niềm đam mê kinh doanh khi chứng kiến các bạn SV phải thức khuya cùng nhau hoàn tất sản phẩm cho kịp tiến độ; hay khi các thành viên trưởng nhóm phải họp khẩn cấp để tìm ra chiến lược kinh doanh mới khi thấy sản phẩm của mình bị cạnh tranh bởi các công ty khác.

Bạn Phương Uyên, SV của chương trình Quốc tế chia sẻ: "Các kiến thức mà chúng em học được không hoàn toàn dựa vào sách vở, chúng em học từ những dự án và những lần đi thực nghiệm nhiều hơn. Em tin đó sẽ là hành trang vững chắc cho chúng em trên con đường sự nghiệp sau này".

Sinh viên trong một hoạt động từ thiện sau khi thực hiện thành công dự án kinh doanh.
Sinh viên trong một hoạt động từ thiện sau khi thực hiện thành công dự án kinh doanh.

Tính từ năm học 2011 đến nay, mô hình sư phạm mới này đã đào tạo được 203 SV tốt nghiệp, thực thi 30 dự án kinh doanh, thu gần 200 triệu đồng phục vụ cho công tác xã hội. Các bạn SV đã đến với các bệnh nhân ở BV Ung Bướu, các Mái ấm trong thành phố... Những chuyến đi này giúp các bạn hiểu về tình nhân ái, sự chia sẻ nuôi dưỡng khát vọng làm giàu để phục vụ gia đình và xã hội.

Hiệu quả từ chương trình học trải nghiệm - 3

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM đang áp dụng thành công mô hình học trải nghiệm cho 2 chương trình quốc tế ngành CNTT và ngành Kinh doanh Quốc tế, trong khuôn khổ đề án hợp tác với ĐH Công nghệ Auckland (New Zealand) và ĐH Keuka (Hoa Kỳ). Chương trình xét tuyển dự vào học bạ đến hết ngày 31/08/2016.

Kính mời quý phụ huynh, các bạn học sinh quan tâm tham dự hội thảo: Phương pháp học trải nghiệm do GS Paul McAfee (ĐH Keuka, Hoa Kỳ) trình bày. Thời gian 9g sáng ngày 20/8/2016 tại số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5. Đăng ký tham dự qua số ĐT 090 7171 140 hoặc email: itec@hcmus.edu.vn