Cụm thi Quy Nhơn:

Hết mình vì sĩ tử

(Dân trí) - Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sĩ tử về Bình Định dự thi ĐH, CĐ năm nay, các cơ tổ chức, cơ quan đoàn thể, cá nhân đang cùng chung sức sẵn sàng đón sĩ tử.

Chỗ ở cho thí sinh nghèo

Năm nay dự kiến tại cụm thi Quy Nhơn có hơn 70.000 thí sinh tham gia dự thi vào các trường đại học, học viện. Mặc dù số lượng thí sinh giảm so với năm trước nhưng công tác tiếp sức cho sĩ tử vẫn diễn ra khẩn trương và có sự tham gia của toàn xã hội.

Theo ghi nhận, năm nay công tác chuẩn bị chỗ trọ miễn phí, chỗ trọ giá rẻ cho sĩ tử được thực hiện từ khá sớm. Theo thống kê của Tỉnh đoàn Bình Định, tính đến thời điểm hiện tại đã vận động được gần 6.000 ngàn chỗ ở miễn phí, 16.000 chỗ trọ giá rẻ, hơn 4.000 suất ăn miễn phí…
Sĩ tử đổ về Quy Nhơn dự thi
Sĩ tử đổ về Quy Nhơn dự thi.

Với hơn 2.000 chỗ trọ, suất ăn miễn phí cho thí sinh nghèo, các ngôi chùa ở TP Quy Nhơn góp phần đáng kể vào việc tiếp sức mùa thi. Trong đó, chùa Long Khánh, ngôi chùa lớn nhất, giúp đỡ 1.000 chỗ ở và suất ăn miễn phí. Để giúp các em trong việc đi lại thuận tiện, đúng giờ các chùa còn tổ chức phục vụ đưa đón sĩ tử đi thi. Thầy Thích Quảng Công - người phụ trách công tác tiếp sức mùa thi của chùa cho biết: “Đến thời điểm này, hoạt động chuẩn bị phòng ở, cơ sở sinh hoạt cho các cháu đã được hoàn tất, sau khi đón nhận các cháu, nhà chùa sẽ hỗ trợ việc ăn uống miễn phí tại chùa. Đến ngày thi, các cháu thi ở địa điểm gần chùa sẽ được các tình nguyện viên hướng dẫn đường đi. Với các cháu đi thi ở xa hoặc các huyện ngoại thành, nhà chùa sẽ thuê xe đưa đón các cháu”.

Những thí sinh nghèo sẽ được tình nguyện viên đưa về chùa ăn ở miễn phí
Những thí sinh nghèo sẽ được tình nguyện viên đưa về chùa ăn ở miễn phí.

Trường ĐH Quy Nhơn là địa điểm có số lượng thí sinh tham gia thi lớn nhất cụm. Bên cạnh việc đảm bảo hệ thống phòng thi và các trang thiết bị cần thiết, trường đã chuẩn bị 1.500 chỗ ở cho thí sinh và phụ huynh ngay tại kí túc xá với mức giá rất “bình dân” 20.000 đồng/1 ngày/1 đêm.

Phòng ở thoáng mát, trang bị đầy đủ vật dụng sinh hoạt, các dịch vụ hỗ trợ như y tế, ăn uống, cửa hàng tạp hóa, văn phòng phẩm cũng được chuẩn bị. Ông Ngô Văn Phúc - giám đốc Trung tâm quản lý KTX cho biết: “Hầu hết các em đến ở trọ tại khu kí túc tham gia thi ĐH ngay tại trường. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh đến ở trọ, từ việc ăn ở, không gian khuôn viên trường yên tĩnh đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự. Chính vì vậy, các em ở trọ trong kí túc sẽ có nhiều thuận lợi trong việc thi cử”.

Những ngày này, các tình nguyện viên lại hết mình vì sĩ tử.
Những ngày này, các tình nguyện viên lại hết mình vì sĩ tử.
Cơm chay miễn phí ở chùa phục vụ sĩ tử
Cơm chay miễn phí ở chùa phục vụ sĩ tử.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các phường cũng vận động các hộ gia đình cho sĩ tử ở trọ giá rẻ và đã có 250 hộ gia đình hưởng ứng tham gia. Bà Đào Thị Kim Quy (79 tuổi, một chủ nhà trọ trên đường Nguyễn Nhạc, TP Quy Nhơn) đang chuẩn bị dọn dẹp lại mấy căn phòng để đón sĩ tử đến trọ. “Nhà tôi có 6 phòng trọ, mỗi phòng có thể trọ 5 người. Đã 10 năm nay, tôi cho các cháu về ở với giá rẻ từ thời 15.000 đồng - 30.000 đồng nhưng có khi gặp hoàn cảnh nghèo lại chẳng đành nào lấy tiền” - bà Quy chia sẻ.

Xe ôm miễn phí tiếp sức trên những tuyến đường

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, Tỉnh đoàn Bình Định đã huy động gần 700 tình nguyện viên tham gia tư vấn mùa thi. Các thành viên trong đội tình nguyện chủ yếu là sinh viên các trường ĐH, CĐ trong thành phố, vốn có nhiều kinh nghiệm qua các mùa thi.

Xuống xe là sĩ tử được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn chỗ ăn ở, điểm thi..
Xuống xe là sĩ tử được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn chỗ ăn ở, điểm thi...

Bạn Đỗ Phương Thanh Hằng - sinh viên năm 3, khoa Ngữ Văn, Trường ĐH Quy Nhơn, tham gia tiếp sức mùa thi năm nay cho biết: “Nghỉ hè em xin gia đình ở lại trường để hoạt động tình nguyện. Đây là một hoạt động bổ ích để em có thể rèn luyện bản thân, học hỏi nhiều kinh nghiệm và góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp các sĩ tử trong mùa thi ĐH này.”

Các nhóm tình nguyện viên được bố trí hoạt động ở bến xe, các chốt giao thông, nơi tập trung sĩ tử từ các vùng đổ về. Tại mỗi điểm thi cũng có mỗi nhóm tình nguyện viên. Tại đây, các tình nguyện viên nhiệt tình tư vấn và giúp đỡ cho các em trong việc đi lại, tìm nhà trọ và nơi ăn uống phù hợp.

Dưới cái nắng oi bức các thành viên đội xe thồ miễn phí YAMAHA Nhơn dốc hết sức cùng sĩ tử
Dưới cái nắng oi bức các thành viên đội xe thồ miễn phí YAMAHA Nhơn dốc hết sức cùng sĩ tử.

Bên cạnh đó, các đội xe ôm tình nguyện cũng góp một phần đáng kể vào hoạt động tiếp sức mùa thi giúp thí sinh ở tỉnh xa về dự thi thêm phần an tâm hơn. Vẫn như năm trước, năm nay CLB Honda 67 (thuộc Nhà văn hóa Lao động tỉnh Bình Định) cũng chuẩn bị giúp đỡ sĩ tử trên địa bàn thành phố.

Anh Nguyễn Công Tuấn (114, đường Hàm Nghi, TP Quy Nhơn), thành viên CLB cho biết: “Năm nay dự kiến CLB sẽ có 20 thành viên tham gia vào đội xe ôm tình nguyện. Chúng tôi chia làm hai đội, mỗi đội 10 xe, hoạt động tại trước cổng trường ĐH Quy Nhơn và Trung tâm Thương mại Quy Nhơn. Dù mỗi người mỗi công việc nhưng anh em sẽ cố gắng hoạt động đều đặn trong những ngày thi”.

Chia sẻ về hoạt động tình nguyện của CLB, anh Tuấn chia sẻ thêm: “Các anh em muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ các em đi thi, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí hoạt động các anh em tự nguyện đóng góp, xe thì mỗi người một chiếc 67 mang đi hoạt động. Mùa hè nắng nóng, chạy xe khá vất vả nhưng anh em cảm thấy vui khi giúp đỡ được nhiều sĩ tử…”.

Ngày thi đang đến gần, sĩ tử xa gần bắt đầu hàng trang đổ về TP Quy Nhơn nhiều hơn và cũng là lúc các đội tình nguyện phải hoạt động hết công suất phục vụ sĩ tử.

Đ.Nguyễn - D.Công