Hậu Giang: Xuất hiện clip thầy trò xô xát trong lớp học

(Dân trí) - Một đoạn clip ngắn vừa xuất hiện trên Youtube ghi lại cảnh thầy trò xô xát trong lớp học đang gây xôn xao. Sự việc được xác định xảy ra ở trường cấp 3 Tầm Vu (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Clip thầy trò xô xát vừa xuất hiện trên mạng

Clip này được đưa lên mạng ngày 16/2/2017 với thời lượng 23 giây, quay trong một lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học trò. Clip quay rõ, người thầy cầm cuốn sách bạt vào đầu học trò. Nữ sinh này hét lớn rồi cầm vở đánh trả lại và ném vào mặt thầy.

Khi người giáo viên bỏ đi, học sinh này còn dùng một quyển sách chọi theo, sau đó thì cầm cây bút trên tay với tư thế “đe dọa” những ai đến gần. Chứng kiến cảnh đó, không một học sinh nào đến can ngăn, nhiều em còn thể hiện sự khoái chí khi xem cảnh thầy trò đánh nhau.

Liên quan đến vụ việc, trưa 17/2 trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Nguyễn Văn Tỉnh, hiệu trưởng Trường THPT Tầm Vu cho biết: Sự việc đáng tiếc trên xảy ra trong giờ học môn toán của lớp 10A3 ngày 15/2/2017.

“Hôm đó thầy N.Q.K. đang dạy môn toán, các em học sinh nói chuyện, gây ồn ào lớp học, trong đó em học sinh N.T.K.N. nói chuyện lớn thầy K. nhắc nhở không được, trong lúc nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc thầy K. đã dùng cuốn sách đang dạy gõ vào đầu em học sinh N. Nhưng không ngờ em N. phản ứng một cách thái quá”, thầy Tỉnh cho biết.

Trường THPT Tầm Vu (Hậu Giang) nơi vừa xảy ra sự việc đáng tiếc.
Trường THPT Tầm Vu (Hậu Giang) nơi vừa xảy ra sự việc đáng tiếc.

Cũng theo lời thầy Tỉnh, sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu thầy và trò viết bản tường trình về vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, học trò N. đã nhận ra lỗi của mình và đã đến xin lỗi thầy K. Còn bản thân thầy K. cũng cảm thấy ăn năn vì chỉ một phút nóng giận đã để xảy ra sự việc đáng tiếc.

“Thầy K. là giáo viên dạy toán đã công tác ở trường 8 năm nay. Đây là một giáo viên có đạo đức tốt, tận tâm với học trò trong từng bài toán, từng tiết học”, thầy Tỉnh nhận xét.

Cũng theo lời thầy Tỉnh, sau khi vụ việc xảy ra Ban giám hiệu nhà trường đã họp, tuần sau trường sẽ họp hội đồng kỷ luật. “Quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm đúng người, đúng việc”, thầy Tỉnh nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở GDĐT Hậu Giang xác nhận đã nắm được thông tin, Sở đã yêu cầu trường báo cáo cụ thể bằng văn bản, những người có liên quan phải viết tường trình, làm bản tự kiểm, bao gồm giáo viên, học sinh và cả người quay clip để có những hình thức xử lý thỏa đáng.

Phạm Tâm