Hàng trăm phụ huynh bị bắt vì ném bài cho con

Giới chức Ấn Độ hôm qua thông báo, khoảng 300 người, phần lớn là phụ huynh của học sinh phổ thông ở bang Bihar, đã bị tạm giữ vì ném bài cho con em mình trong kỳ thi tốt nghiệp.

Hàng trăm phụ huynh bị bắt vì ném bài cho con
 
Báo chí Ấn Độ đăng nhiều ảnh chụp vô số người lớn và thanh thiếu niên (bạn bè của thí sinh) vượt qua tường rào, leo cửa sổ, trèo lên các phòng của trường học cao tầng để ném đáp án vào phòng thi.

Có ảnh chụp học sinh đang quay bài nhờ phao thi ném qua cửa sổ phòng thi. Nhiều nhân chứng nói rằng, họ nhìn thấy một số cảnh sát đứng gác ngoài trường học nhận hối lộ để làm ngơ chuyện gian lận thi cử.

Cuối cùng, kỳ thi tại 4 hội đồng thi bị hủy, ít nhất 750 học sinh bị đuổi học, khoảng 300 người ném phao thi bị tạm giữ. Chỉ tính riêng ở bang Bihar, khoảng 1,4 triệu học sinh đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Người đứng đầu bang Bihar, ông Nitish Kumar, lên án tình trạng gian lận thi cử. Giám đốc Sở Giáo dục bang Bihar, ông PK Shahi, nói rằng “Có 3-4 người “giúp” một học sinh, nghĩa là có tổng cộng 6-7 triệu người giúp học sinh gian lận”, ông Shahi nói.

Theo Tiền Phong/BBC