Hàng trăm học sinh học cách thoát hiểm nếu cháy chung cư

(Dân trí) - 400 học sinh trường THCS Lý Thái Tổ (Hà Nội) được Bộ phận Phổ biến – Tuyên truyền kiến thức Phòng Cháy, Chữa Cháy (Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy - Hà Nội) hướng dẫn rèn luyện những kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cơ bản, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân trong những trường hợp khẩn cấp như kỹ năng thoát khỏi đám cháy, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy tại các chung cư cao tầng.


Học sinh được tuyên truyền kiến thức về công tác PCCC và các tình huống khi có hỏa hoạn xảy ra.

Học sinh được tuyên truyền kiến thức về công tác PCCC và các tình huống khi có hỏa hoạn xảy ra.

Học sinh được rèn luyện kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra.
Học sinh được rèn luyện kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra.

Cán bộ PCCC hướng dẫn học sinh đu dây từ nhà cao tầng xuống đất để thoát hiểm khi có cháy.
Cán bộ PCCC hướng dẫn học sinh đu dây từ nhà cao tầng xuống đất để thoát hiểm khi có cháy.

Hàng trăm học sinh học cách thoát hiểm nếu cháy chung cư - 4


Thao tác này khá mạo hiểm, tuy nhiên trước khi thực hiện, cán bộ PCCC đã kiểm tra an toàn tuyệt đối mới cho học sinh thực hiện.

Thao tác này khá mạo hiểm, tuy nhiên trước khi thực hiện, cán bộ PCCC đã kiểm tra an toàn tuyệt đối mới cho học sinh thực hiện.

Tại lớp tấp huấn, học sinh còn được học cách sử dụng bình cứu hỏa mini để dập tắt các đám cháy.
Tại lớp tấp huấn, học sinh còn được học cách sử dụng bình cứu hỏa mini để dập tắt các đám cháy.

Lớp học nói trên được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH, Lương Sơn – Hòa Bình. Theo Ban Tổ chức, tại các đô thị lớn như Hà Nội, sự phát triển không đồng đều giữa tốc độ phát triển kinh tế xã hội với hệ thống hạ tầng cơ sở và công nghệ phòng cháy, chữa cháy đã và đang gia tăng nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư.

Vì vậy, khóa học “Phòng vệ thông minh” ra đời theo mô hình ngoại khóa, với mục tiêu truyền đạt kiến thức về kỹ năng an toàn cho học sinh các cấp, giúp các em rèn luyện bản thân và chủ động chia sẻ những kiến thức an toàn ra toàn xã hội.

Nguyễn Dương